NSND Trọng Trinh hé lộ tiêu chí chọn Hoa hậu Biển đảo VN 2022

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 7/9, ban tổ chức và hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các thí sinh tại khu vực phía Nam.Buổi gặp mặt quy tụ ban giám khảo đầy chuyên môn và nổi tiếng của cuộc thi như: Trưởng Ban giám khảo – NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và nhà thiết kế Lý Minh Tuấn.Với vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Trọng Trinh bày tỏ quan điểm lựa chọn ứng viên đi tiếp vào vòng trong: “Các bạn trẻ đến với Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 đều sở hữu ngoại hình đẹp, nhưng để được đi tiếp vào vòng trong các bạn còn cần thêm 4 yếu tố: Sắc đẹp, trí thức, bản lĩnh và trách nhiệm"."Thí sinh đăng quang ngôi vị cao quý nhất chính là người phải cam kết được với ban tổ chức và tất cả khán giả yêu mến về trách nhiệm của mình trên cương vị góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, bảo vệ môi trường biển và có trách nhiệm với các hoạt động xã hội khác”, nghệ sĩ Trọng Trinh chia sẻ.Cùng với NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương cũng khắt khe trong việc lựa chọn các ứng viên tiềm năng.Chia sẻ tại chương trình, bà Đàm Hương Thủy – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 cho biết: “Chúng tôi tự hào với cuộc thi của mình. Không đơn thuần là nơi tôn vinh sắc đẹp, cuộc thi còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp và chủ quyền biển đảo Việt Nam"."Việc hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với vấn đề nóng của đất nước. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tìm ra ứng viên xứng đáng nhất”, bà Đàm Hương Thủy chia sẻ.Tại buổi gặp gỡ và giao lưu, các thí sinh cũng có những chia sẻ chân thành về lý do tham dự cuộc thi Miss Sea Island Vietnam - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam.Thí sinh Dương Thị Châu Uyên (SBD 125) chia sẻ: “Để tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ để thể hiện tốt nhất bản thân mình. Với tôi, đại diện nhan sắc không chỉ là ánh hào quang bên ngoài mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, xã hội. Tôi muốn mang sức trẻ, nhiệt huyết của mình để quảng bá và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.Thí sinh Võ Thiên Thanh (SBD 341) bày tỏ: “Tôi đặc biệt tâm đắc với ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Chương trình không chỉ giúp quảng bá hình ảnh của biển đảo quê hương, góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn nhấn mạnh thông điệp bảo vệ môi trường – một trong những vấn đề nóng trong thời điểm hiện nay”.Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhan sắc uy tín, được tổ chức bài bản với quy mô lớn toàn quốc, chuyên nghiệp, mang ý nghĩa quảng bá du lịch biển đảo, lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam.Vòng bán kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 5-9/10 tại Quảng Ninh. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11- 22/10. Được biết, đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22/10 tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing:


Ngày 7/9, ban tổ chức và hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các thí sinh tại khu vực phía Nam.


Buổi gặp mặt quy tụ ban giám khảo đầy chuyên môn và nổi tiếng của cuộc thi như: Trưởng Ban giám khảo – NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và nhà thiết kế Lý Minh Tuấn.


Với vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Trọng Trinh bày tỏ quan điểm lựa chọn ứng viên đi tiếp vào vòng trong: “Các bạn trẻ đến với Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 đều sở hữu ngoại hình đẹp, nhưng để được đi tiếp vào vòng trong các bạn còn cần thêm 4 yếu tố: Sắc đẹp, trí thức, bản lĩnh và trách nhiệm".


"Thí sinh đăng quang ngôi vị cao quý nhất chính là người phải cam kết được với ban tổ chức và tất cả khán giả yêu mến về trách nhiệm của mình trên cương vị góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, bảo vệ môi trường biển và có trách nhiệm với các hoạt động xã hội khác”, nghệ sĩ Trọng Trinh chia sẻ.


Cùng với NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương cũng khắt khe trong việc lựa chọn các ứng viên tiềm năng.


Chia sẻ tại chương trình, bà Đàm Hương Thủy – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 cho biết: “Chúng tôi tự hào với cuộc thi của mình. Không đơn thuần là nơi tôn vinh sắc đẹp, cuộc thi còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp và chủ quyền biển đảo Việt Nam".


"Việc hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với vấn đề nóng của đất nước. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tìm ra ứng viên xứng đáng nhất”, bà Đàm Hương Thủy chia sẻ.


Tại buổi gặp gỡ và giao lưu, các thí sinh cũng có những chia sẻ chân thành về lý do tham dự cuộc thi Miss Sea Island Vietnam - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam.


Thí sinh Dương Thị Châu Uyên (SBD 125) chia sẻ: “Để tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ để thể hiện tốt nhất bản thân mình. Với tôi, đại diện nhan sắc không chỉ là ánh hào quang bên ngoài mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, xã hội. Tôi muốn mang sức trẻ, nhiệt huyết của mình để quảng bá và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.


Thí sinh Võ Thiên Thanh (SBD 341) bày tỏ: “Tôi đặc biệt tâm đắc với ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Chương trình không chỉ giúp quảng bá hình ảnh của biển đảo quê hương, góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn nhấn mạnh thông điệp bảo vệ môi trường – một trong những vấn đề nóng trong thời điểm hiện nay”.


Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhan sắc uy tín, được tổ chức bài bản với quy mô lớn toàn quốc, chuyên nghiệp, mang ý nghĩa quảng bá du lịch biển đảo, lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam.


Vòng bán kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 5-9/10 tại Quảng Ninh. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11- 22/10. Được biết, đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22/10 tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top