Nhìn lại cuộc hôn nhân của danh ca Bạch Yến - Giáo sư Trần Quang Hải

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Giáo sư âm nhạc Trần Quang Hải vừa qua đời, hưởng thọ 77 tuổi. Ông mất vì ung thư máu và nhiều bệnh nền khác. Theo Vietnamnet, ông là con trai cố GS - TS Trần Văn Khê, hậu duệ đời thứ 5 của nhạc sĩ cung đình Huế Trần Quang Thọ. GS - TS Trần Quang Hải dành cả đời để nghiên cứu âm nhạc cổ truyền. Ảnh: VietnamnetSinh thời, ngoài sự nghiệp thành công, GS -TS Trần Quang Hải còn cuộc hôn nhân hạnh phúc bên danh ca Bạch Yến. Ảnh: Dân TríTheo Người đưa tin, Bạch Yến gặp GS - TS Trần Quang Hải tại một đêm nhạc. Lúc đó, bà là ca sĩ nổi tiếng, còn ông là một nhạc sĩ vô danh, từng ly hôn và có một cô con gái. Ảnh: Một Thế GiớiSau lần gặp tại đêm nhạc, Bạch Yến và GS -TS Trần Quang Hải hẹn nhau dùng bữa. Trong buổi hẹn hò sau 24 giờ hội ngộ, Giáo sư Trần Quang Hải cầu hôn Bạch Yến. “Bàn tay Bạch Yến đẹp quá, nếu được cho tôi xin rước về", ông nói. Ảnh: Nông nghiệp Việt NamTưởng nam nhạc sĩ nói đùa nên Bạch Yến gật đầu cho vui. Không ngờ, trong một tuần, ông tự đặt thiệp mời và gửi đến bạn bè. Bạch Yến vừa xúc động vừa buồn cười. Rồi đám cưới của hai người diễn ra trong năm 1978. Ảnh: Dân TríSau khi kết hôn, danh ca Bạch Yến cùng chồng đi nhiều quốc gia trên thế giới biểu diễn, giới thiệu âm nhạc dân tộc. Ảnh: Dân TríKhông có con chung với GS - TS Trần Quang Hải, Bạch Yến đón con gái riêng của chồng về nuôi dưỡng như con đẻ. Ảnh: GiadinhnetTháng 6/2021, trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, GS-TS Trần Quang Hải chia sẻ, ông không bao giờ quên công ơn vợ dạy dỗ con gái. Ảnh: Dân TríÔng nói: “Vợ tôi là "kế mẫu" nhưng thương yêu con gái của tôi như con ruột của mình. Bà còn dạy dỗ con tôi đúng theo truyền thống Việt Nam. Nhờ vậy con gái tôi dù sinh ở Pháp nhưng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt thông thạo”. Ảnh: GiadinhnetGS-TS Trần Quang Hải cho biết, ông rất may mắn khi cưới được Bạch Yến làm vợ. “Chính vợ đã giúp tôi thành công trong sự nghiệp âm nhạc và nghiên cứu. "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn", từ ngày chúng tôi thành vợ chồng tới nay, tôi đã gặt hái nhiều thành công rực rỡ”, ông nói. Ảnh: Người đưa tinDanh ca Bạch Yến luôn chăm lo cho sức khỏe cho chồng, nhất là sau khi ông bị ung thư máu, tiểu đường, suy thận, áp huyết cao năm 2017. Ảnh: Người lao độngTheo GS-TS Trần Quang Hải, Bạch Yến còn động viên, an ủi để chồng có đủ nghị lực đối diện với bệnh tật và tìm phương thức điều trị. Ảnh: Người lao động“Bạch Yến đã mang lại nguồn sống cho tôi, giúp tôi vượt qua tâm bệnh để vui sống", ông nói. Ảnh: Người lao độngXem video "GS-TS Trần Quang Hải trình diễn kỹ thuật đồng song thanh". Nguồn Vietnamnet


Giáo sư âm nhạc Trần Quang Hải vừa qua đời, hưởng thọ 77 tuổi. Ông mất vì ung thư máu và nhiều bệnh nền khác. Theo Vietnamnet, ông là con trai cố GS - TS Trần Văn Khê, hậu duệ đời thứ 5 của nhạc sĩ cung đình Huế Trần Quang Thọ. GS - TS Trần Quang Hải dành cả đời để nghiên cứu âm nhạc cổ truyền. Ảnh: Vietnamnet


Sinh thời, ngoài sự nghiệp thành công, GS -TS Trần Quang Hải còn cuộc hôn nhân hạnh phúc bên danh ca Bạch Yến. Ảnh: Dân Trí


Theo Người đưa tin, Bạch Yến gặp GS - TS Trần Quang Hải tại một đêm nhạc. Lúc đó, bà là ca sĩ nổi tiếng, còn ông là một nhạc sĩ vô danh, từng ly hôn và có một cô con gái. Ảnh: Một Thế Giới


Sau lần gặp tại đêm nhạc, Bạch Yến và GS -TS Trần Quang Hải hẹn nhau dùng bữa. Trong buổi hẹn hò sau 24 giờ hội ngộ, Giáo sư Trần Quang Hải cầu hôn Bạch Yến. “Bàn tay Bạch Yến đẹp quá, nếu được cho tôi xin rước về", ông nói. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam


Tưởng nam nhạc sĩ nói đùa nên Bạch Yến gật đầu cho vui. Không ngờ, trong một tuần, ông tự đặt thiệp mời và gửi đến bạn bè. Bạch Yến vừa xúc động vừa buồn cười. Rồi đám cưới của hai người diễn ra trong năm 1978. Ảnh: Dân Trí


Sau khi kết hôn, danh ca Bạch Yến cùng chồng đi nhiều quốc gia trên thế giới biểu diễn, giới thiệu âm nhạc dân tộc. Ảnh: Dân Trí


Không có con chung với GS - TS Trần Quang Hải, Bạch Yến đón con gái riêng của chồng về nuôi dưỡng như con đẻ. Ảnh: Giadinhnet


Tháng 6/2021, trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, GS-TS Trần Quang Hải chia sẻ, ông không bao giờ quên công ơn vợ dạy dỗ con gái. Ảnh: Dân Trí


Ông nói: “Vợ tôi là "kế mẫu" nhưng thương yêu con gái của tôi như con ruột của mình. Bà còn dạy dỗ con tôi đúng theo truyền thống Việt Nam. Nhờ vậy con gái tôi dù sinh ở Pháp nhưng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt thông thạo”. Ảnh: Giadinhnet


GS-TS Trần Quang Hải cho biết, ông rất may mắn khi cưới được Bạch Yến làm vợ. “Chính vợ đã giúp tôi thành công trong sự nghiệp âm nhạc và nghiên cứu. "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn", từ ngày chúng tôi thành vợ chồng tới nay, tôi đã gặt hái nhiều thành công rực rỡ”, ông nói. Ảnh: Người đưa tin


Danh ca Bạch Yến luôn chăm lo cho sức khỏe cho chồng, nhất là sau khi ông bị ung thư máu, tiểu đường, suy thận, áp huyết cao năm 2017. Ảnh: Người lao động


Theo GS-TS Trần Quang Hải, Bạch Yến còn động viên, an ủi để chồng có đủ nghị lực đối diện với bệnh tật và tìm phương thức điều trị. Ảnh: Người lao động


“Bạch Yến đã mang lại nguồn sống cho tôi, giúp tôi vượt qua tâm bệnh để vui sống", ông nói. Ảnh: Người lao động


Xem video "GS-TS Trần Quang Hải trình diễn kỹ thuật đồng song thanh". Nguồn Vietnamnet
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top