Nhân rộng phương pháp dạy học sáng tạo bằng Cải lương

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây trên mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông có bài viết về cô giáo Huỳnh Sơn Ca, giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời.

Khi dạy đoạn trích Trao duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du), cô Sơn Ca đã sáng tạo bằng cách hát điệu Cổ bản vắn "Hoạn Thư bắt Thúy Kiều" tạo cho lớp học sinh động, các em học sinh rất thích thú lắng nghe.

Theo nhận xét của nhà trường, cô Huỳnh Sơn Ca là giáo viên tâm huyết với nghề, say mê sáng tạo, tiên phong đổi mới phương pháp dạy học. Giám đốc Sở GD&ĐT biểu dương cô giáo Huỳnh Sơn Ca, giáo viên Trường THPT Võ Thị Hồng và đề nghị các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều cách làm sáng tạo, ý nghĩa, hiệu quả.


Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho cô Huỳnh Sơn Ca.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho cô Huỳnh Sơn Ca với thành tích có tinh thần sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô Huỳnh Sơn Ca cùng học trò trong đoạn clip dạy Truyện Kiều bằng Cải lương được chia sẻ rộng rải trên mạng xã hội. Theo cô Sơn Ca, vốn là giáo viên dạy môn Ngữ văn - môn học khiến nhiều học sinh "sợ", cô nhận thấy phương pháp dạy truyền thống dễ gây nhàm chán cho các em.

Từ những trăn trở đó, cô mạnh dạn quyết định tự mình trực tiếp kể - hát cải lương cho học trò thay cho các phương pháp giảng dạy đơn thuần.

Để tiết dạy Văn sinh động, cô Sơn Ca hướng dẫn học trò đọc trọn vẹn 3.254 câu Kiều để nắm bắt tình tiết câu chuyện. Sự thích thú của học trò qua nhiều tiết Văn đã thôi thúc cô giáo trẻ Sơn Ca thêm miệt mài, nhiệt huyết.

Ngoài hát cải lương, cô Sơn Ca còn ca nhạc, có khiếu kể chuyện… Tùy vào tình huống nhất định, cô Sơn Ca biết cách vận dụng, lồng ghép trong mỗi tiết dạy. Nhờ đó, các tiết học Văn của cô luôn đạt hiệu quả và được nhiều học sinh yêu thích.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top