Nhạc Việt khác gì "động đất" nếu 3 visual đỉnh chóp debut tân binh

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu chuyện người đẹp đi hát không còn quá xa lạ với mọi người. Có người kiên trì khổ luyện và gặt hái được những thành công nhất định, chạm vào ánh hào quang nhưng cũng không ít người chọn cách biến mất khỏi bản đồ V-Pop chỉ sau vài ca khúc.

Chiếm spotlight nhất về vấn đề này có lẽ là 3 người đẹp đình đám Chi Pu, Phí Phương Anh và Ngọc Trinh. Sẽ ra sao nếu bộ 3 cô nàng này tập hợp thành một nhóm nhạc tân binh?

Câu trả lời đây chắc chắn là tổ hợp visual đỉnh của chóp, nhưng về phần giọng hát thì phải xem lại.

Nhan sắc

Ngoại hình là yếu tố được xét đến đầu tiên và chiếm phần lớn trong sự thành bại của một nhóm nhạc. May mắn thay Ngọc Trinh, Chi Pu hay Phí Phương Anh đều dư sức đáp ứng được điều này. Thậm chí, khi ba cô gái này cùng hội tụ chắc chắn sẽ khiến nhiều mỹ nhân Vbiz cũng phải e dè.



Ngọc Trinh - Chi Pu - Phí Phương Anh
Tài năng

Tuy nhiên, khi nói đến mặt tài năng, nhóm nhạc ba thành viên này hẳn sẽ khiến khán giả lo lắng thay.

Đầu tiên, giọng hát live của Chi Pu suốt bao năm nay không ngừng bị khơi lại với rất nhiều tranh cãi. Dù cô đi hát đã 3 năm nhưng vẫn chưa được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận danh xưng ca sĩ, chung quy cũng bởi giọng hát thiếu tố chất.



Chi Pu
Tiếp đến cô nàng Phí Phương Anh cũng từng hát chệch nhịp. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét màn live của Phí Phương Anh chỉ như "đi hát karaoke, chưa đủ trình làm ca sĩ".



Phí Phương Anh
Đáng chú ý nhất, mới đây, Ngọc Trinh bị netizen tràn vào công kích khi ra mắt sản phẩm âm nhạc chính thức. Chỉ những màn hát live của cô cùng Chi Pu, Hồ Ngọc Hà trước đó, cũng đủ khiến dân tình "sợ" rồi. Công bằng mà nói, nguồi đẹp miền Tây vốn không có thế mạnh trong mảng ca hát.



Ngọc Trinh
Do đó, nếu ở trong cùng một nhóm nhạc, liệu Chi Pu, Ngọc Trinh hay Phí Phương Anh ai sẽ là người đủ sức đảm nhận vị trí hát chính và cân được các bài hát của nhóm?

Có thể thấy, để có những thành công nhất định, bên cạnh sự hậu thuẫn của ekip phía sau thì chính bản thân họ cũng phải quyết tâm, nỗ lực hết mình. Bởi âm nhạc vốn dĩ không phải là cuộc dạo chơi dành cho những ai muốn "cưỡi ngựa xem hoa".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top