Người ngoài hành tinh liên lạc với nhau bằng giao tiếp lượng tử?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Từ lâu, các nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm chứng minh người ngoài hành tinh có thật. Nếu sinh vật ngoài Trái đất thực sự tồn tại thì họ sống ở đâu, liên lạc bằng cách nào...Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh, Anh công bố kết quả nghiên cứu cho thấy có thể gửi thông điệp giữa các vì sao bằng giao tiếp lượng tử.Thông tin này khiến một số người tin rằng, người ngoài hành tinh cũng có thể liên lạc với nhau bằng giao tiếp lượng tử khi ẩn mình tại các ngôi sao, hành tinh xa xôi trong vũ trụ mà con người chưa biết đến.Trong vài năm trở lại đây, nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc... đã triển khai các nghiên cứu về công nghệ lượng tử và ứng dụng trong đời sống.Điển hình là việc vào tháng 1/2021, Trung Quốc thông báo đã xây dựng mạng lưới điện liên lạc lượng tử dài 4.600 km, có thể kết nối hiệu quả từ các vệ tinh với các điểm trên Trái đất.Đây là một trong số nhiều thành tựu mà giới khoa học đạt được khi nghiên cứu công nghệ lượng tử.Theo các chuyên gia, trong tương lai, công nghệ lượng tử sẽ là nền tảng quan trọng để tạo ra những đột phá về vật liệu công nghiệp, y học, bảo mật, thậm chí thay đổi cả cách vận hành của Internet.Từ đây, nhiều người lạc quan, hy vọng rằng, con người sẽ sớm làm chủ được công nghệ lượng tử.Nếu người ngoài hành tinh thực sự liên lạc với nhau bằng công nghệ này thì chúng ta có thể sớm "tóm" được các thông điệp trong vũ trụ và giải mã thành công những bí ẩn về nền văn minh ngoài Trái đất.Mời độc giả xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV TSTC.


Từ lâu, các nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm chứng minh người ngoài hành tinh có thật. Nếu sinh vật ngoài Trái đất thực sự tồn tại thì họ sống ở đâu, liên lạc bằng cách nào...


Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh, Anh công bố kết quả nghiên cứu cho thấy có thể gửi thông điệp giữa các vì sao bằng giao tiếp lượng tử.


Thông tin này khiến một số người tin rằng, người ngoài hành tinh cũng có thể liên lạc với nhau bằng giao tiếp lượng tử khi ẩn mình tại các ngôi sao, hành tinh xa xôi trong vũ trụ mà con người chưa biết đến.


Trong vài năm trở lại đây, nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc... đã triển khai các nghiên cứu về công nghệ lượng tử và ứng dụng trong đời sống.


Điển hình là việc vào tháng 1/2021, Trung Quốc thông báo đã xây dựng mạng lưới điện liên lạc lượng tử dài 4.600 km, có thể kết nối hiệu quả từ các vệ tinh với các điểm trên Trái đất.


Đây là một trong số nhiều thành tựu mà giới khoa học đạt được khi nghiên cứu công nghệ lượng tử.


Theo các chuyên gia, trong tương lai, công nghệ lượng tử sẽ là nền tảng quan trọng để tạo ra những đột phá về vật liệu công nghiệp, y học, bảo mật, thậm chí thay đổi cả cách vận hành của Internet.


Từ đây, nhiều người lạc quan, hy vọng rằng, con người sẽ sớm làm chủ được công nghệ lượng tử.


Nếu người ngoài hành tinh thực sự liên lạc với nhau bằng công nghệ này thì chúng ta có thể sớm "tóm" được các thông điệp trong vũ trụ và giải mã thành công những bí ẩn về nền văn minh ngoài Trái đất.


Mời độc giả xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV TSTC.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top