Người đàn ông khiến mỹ nhân "Sắc, Giới" Thang Duy đổi đời

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm 2010, Thang Duy tham gia dự án Thu muộn do Kim Tae Young làm đạo diễn. Cô đóng cặp với Hyun Bin. Tác phẩm không chỉ giúp người đẹp Trung Quốc đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2011 mà còn là sợi dây se duyên vợ chồng cho Thang Duy và Kim Tae Young. Sina gọi đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, làm thay đổi và bừng sáng cuộc đời trắc trở của Thang Duy. Cô loay hoay tìm lại hào quang sau án cấm vận hoạt động của giới chức Trung Quốc.Hai năm sau dự án Thu muộn, Thang Duy và Kim Tae Young có dịp hội ngộ khi người đẹp sang Hàn quay quảng cáo. Họ nghiêm túc tìm hiểu đối phương sau khoảng thời gian dài làm bạn. Năm 2014, cặp đôi thông báo kết hôn tại Thụy Sĩ. Sau khi lập gia đình, Thang Duy sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư.Theo Sina, gia đình nữ diễn viên Sắc, Giới đang sống trong một khu nhà sang trọng tại Hàn Quốc. Cô gần như dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, hạn chế lộ diện trước truyền thông. Mãi đến cuối năm 2020, Thang Duy mới dần trở lại màn ảnh. Cô nhận lời tham gia diễn xuất ở cả thị trường Trung - Hàn.Đáng chú ý, tháng 10/2020, nữ diễn viên xác nhận tham gia đóng chính dự án Decision to Leave của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Ông là người chỉ đạo bộ phim Cô hầu gái (2016). Sina nhận xét Thang Duy đang có sự trở lại mạnh mẽ với các dự án nghệ thuật đáng trông đợi. Tờ báo đánh giá: "Một diễn viên nước ngoài như Thang Duy đảm nhận vai chính trong tác phẩm của đạo diễn lớn, chứng minh cô có năng lực diễn xuất hơn người, được công nhận ở thị trường quốc tế. Nếu làm tốt và gặp may mắn, tên tuổi của Thang Duy sẽ lần nữa tỏa sáng". Theo iFeng, Thu muộn của ông xã Kim Tae Young và giải thưởng Baeksang Arts Awards đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người đẹp 42 tuổi tại thị trường Hàn Quốc.Đầu năm, Thang Duy tái xuất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với bộ phim Đại Minh phong hoa. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 12 năm vắng bóng. Và cũng là dự án cổ trang đầu tiên của Thang Duy trong sự nghiệp diễn xuất. Trong phim, người đẹp vào vai Tôn Nhược Vy - cô gái ôm mối hận và mong muốn báo thù cho cha mẹ bị giết. Để thực hiện kế hoạch, cô tiến cung làm phi tần. Nhìn thấy sự thống khổ của bách tính, Tôn Nhược Vy từ bỏ hận thù, phò tá chồng lên ngôi hoàng đế.Tuy nhiên, tạo hình kém đẹp cùng diễn xuất không phù hợp với nhân vật của Thang Duy khiến tác phẩm thất bại. Đây được gọi là "cú ngã ngựa của nữ thần", khi người đẹp luôn được đánh giá cao về tài năng diễn xuất.Thang Duy sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Tác phẩm giúp người đẹp giành được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007. Tuy nhiên, những cảnh quay làm tình trần trụi, bị công chúng ví như phim khiêu dâm trong Sắc, Giới khiến Thang Duy gặp họa. Năm 2008, cô bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc trong 2 năm. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, lệnh cấm vận hoạt động khiến Thang Duy đánh mất mọi thứ.Sau khi lệnh cấm được gỡ bỏ, Thang Duy tham gia vào một số bộ phim như Truy tìm người hoàn hảo, Thời đại hoàng kim, Truy lùng quái yêu. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cô đã không còn, khó có cơ hội vực dậy tên tuổi. Người đẹp quyết định tạm ngừng nghiệp diễn, sang Anh du học. Gần đây, 163 cho biết Lý Liên Kiệt dự định mời Thang Duy diễn xuất trong siêu phẩm được đầu tư kinh phí 220 triệu USD - Dạ vưu thương của ông.


Năm 2010, Thang Duy tham gia dự án Thu muộn do Kim Tae Young làm đạo diễn. Cô đóng cặp với Hyun Bin. Tác phẩm không chỉ giúp người đẹp Trung Quốc đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2011 mà còn là sợi dây se duyên vợ chồng cho Thang Duy và Kim Tae Young. Sina gọi đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, làm thay đổi và bừng sáng cuộc đời trắc trở của Thang Duy. Cô loay hoay tìm lại hào quang sau án cấm vận hoạt động của giới chức Trung Quốc.



Hai năm sau dự án Thu muộn, Thang Duy và Kim Tae Young có dịp hội ngộ khi người đẹp sang Hàn quay quảng cáo. Họ nghiêm túc tìm hiểu đối phương sau khoảng thời gian dài làm bạn. Năm 2014, cặp đôi thông báo kết hôn tại Thụy Sĩ. Sau khi lập gia đình, Thang Duy sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư.



Theo Sina, gia đình nữ diễn viên Sắc, Giới đang sống trong một khu nhà sang trọng tại Hàn Quốc. Cô gần như dành trọn thời gian chăm sóc gia đình, hạn chế lộ diện trước truyền thông. Mãi đến cuối năm 2020, Thang Duy mới dần trở lại màn ảnh. Cô nhận lời tham gia diễn xuất ở cả thị trường Trung - Hàn.



Đáng chú ý, tháng 10/2020, nữ diễn viên xác nhận tham gia đóng chính dự án Decision to Leave của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Ông là người chỉ đạo bộ phim Cô hầu gái (2016). Sina nhận xét Thang Duy đang có sự trở lại mạnh mẽ với các dự án nghệ thuật đáng trông đợi. Tờ báo đánh giá: "Một diễn viên nước ngoài như Thang Duy đảm nhận vai chính trong tác phẩm của đạo diễn lớn, chứng minh cô có năng lực diễn xuất hơn người, được công nhận ở thị trường quốc tế. Nếu làm tốt và gặp may mắn, tên tuổi của Thang Duy sẽ lần nữa tỏa sáng". Theo iFeng, Thu muộn của ông xã Kim Tae Young và giải thưởng Baeksang Arts Awards đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người đẹp 42 tuổi tại thị trường Hàn Quốc.


Đầu năm, Thang Duy tái xuất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với bộ phim Đại Minh phong hoa. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 12 năm vắng bóng. Và cũng là dự án cổ trang đầu tiên của Thang Duy trong sự nghiệp diễn xuất. Trong phim, người đẹp vào vai Tôn Nhược Vy - cô gái ôm mối hận và mong muốn báo thù cho cha mẹ bị giết. Để thực hiện kế hoạch, cô tiến cung làm phi tần. Nhìn thấy sự thống khổ của bách tính, Tôn Nhược Vy từ bỏ hận thù, phò tá chồng lên ngôi hoàng đế.


Tuy nhiên, tạo hình kém đẹp cùng diễn xuất không phù hợp với nhân vật của Thang Duy khiến tác phẩm thất bại. Đây được gọi là "cú ngã ngựa của nữ thần", khi người đẹp luôn được đánh giá cao về tài năng diễn xuất.


Thang Duy sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Tác phẩm giúp người đẹp giành được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007. Tuy nhiên, những cảnh quay làm tình trần trụi, bị công chúng ví như phim khiêu dâm trong Sắc, Giới khiến Thang Duy gặp họa. Năm 2008, cô bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc trong 2 năm. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, lệnh cấm vận hoạt động khiến Thang Duy đánh mất mọi thứ.


Sau khi lệnh cấm được gỡ bỏ, Thang Duy tham gia vào một số bộ phim như Truy tìm người hoàn hảo, Thời đại hoàng kim, Truy lùng quái yêu. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cô đã không còn, khó có cơ hội vực dậy tên tuổi. Người đẹp quyết định tạm ngừng nghiệp diễn, sang Anh du học. Gần đây, 163 cho biết Lý Liên Kiệt dự định mời Thang Duy diễn xuất trong siêu phẩm được đầu tư kinh phí 220 triệu USD - Dạ vưu thương của ông.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top