Nghệ An: Đề nghị hơn 2.000 GV, nhân viên trường ngoài công lập được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nghệ An hiện có 82 trường học ngoài công lập từ mầm non đến bậc THPT với 2.488 giáo viên, nhân viên. Thời gian qua học sinh nghỉ học phòng dịch Covid – 19. Trong khi đó, nguồn thu chính của các trường ngoài công lập từ học phí. Điều này khiến cho các trường không có chi phí để trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên.


Cô trò cơ sở mầm non Yên Bình (TP Vinh, Nghệ An)

Theo khảo sát của đoàn Giáo dục Nghệ An đối với các trường ngoài công lập, từ tháng 1 – 4/2020, có 22 người bị chấm dứt hợp đồng lao động; có 2.261 cán bộ giáo viên, nhân viên chưa được trả lương.

Nhiều nhất là thành phố Vinh với 1.183/1.327 giáo viên, thị xã Cửa Lò là 43/56, Diễn Châu là 84/84, Yên Thành là 17/17, Quỳnh Lưu là 21/21, thị xã Hoàng Mai là 92/92, Nghĩa Đàn là 13/13, thị xã Thái Hòa là 39/39, Quỳ Hợp là 20/20, Con Cuông là 14/14, Tân Kỳ là 34/36, Đô Lương là 43/43 và Nam Đàn là 59/59.

Với khối các trường ngoài công lập trực thuộc Sở GD&ĐT có 599/677 giáo viên chưa được trả lương. Các trường THPT ngoài công lập vẫn triển khai hoạt động ôn tập, dạy học trực tuyến cho học sinh và không thu phí theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.


Cô nuôi, nhân viên bếp ăn bán trú của các trường mầm non, tiểu học công lập Nghệ An cũng không có thu nhập trong thời gian học sinh nghỉ học

Trước thực tế trên, Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã có báo cáo và đề xuất Chính phủ đưa danh sách CBNGNLĐ các cơ sở giáo dục ngoài công lập (THPT, các trường có nhiều cấp học, trường mầm non tư thục, nhóm trẻ tư thục, độc lập) và cô nuôi (ở các trường mầm non, tiểu học công lập có tổ chức ăn bán trú, trừ các trường mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ) vào diện được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19.

Đồng thời, kiến nghị với Bảo hiểm xã hội giãn nộp bảo hiểm, không tính lãi suất chậm nộp trong các tháng dịch, trước mắt là các tháng 2, 3, 4, 5, 6/2020 và có ý kiến với Chính phủ miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ do dịch. Đồng thời giải quyết chế độ BHTN trong thời gian không có việc làm, không có thu nhập.

Công đoàn GD Nghệ An cũng đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho CBNGNLĐ ngoài công lập để giúp các giáo viên và các nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top