Nghệ An: Chuyển trao 90 tấn gạo cho giáo viên ngoài công lập, nhân viên hợp đồng

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 26/4, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An và Sở GD&ĐT đã thăm, trao quà hỗ trợ cho các hộ dân, người lao động gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 3 huyện: Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn.


Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao gạo hỗ trợ cho gia đình hộ chính sách tại huyện Đô Lương

Đoàn đã chuyển trao 2 tấn gạo tại huyện Đô Lương, 3 tấn gạo tại huyện Tân Kỳ và 2 tấn gạo tại huyện Anh Sơn. Trong đó, có gần 800 giáo viên, người lao động tại cơ sở ngoài công lập và nhân viên nấu ăn các trường tiểu học, mầm non công lập cũng được nhận hỗ trợ.

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: Giá trị vật chất của số quà không lớn, nhưng là sự chia sẻ, động viên đến những người dân gặp khó khăn, thiệt hại trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.


Hỗ trợ 3 tấn gạo cho hộ dân khó khăn tại huyện Tân Kỳ

Trước đó, Công đoàn giáo dục Nghệ An đã ra lời kêu gọi toàn ngành chung tay hỗ trợ giáo viên các cơ sở ngoài công lập, giáo viên thỉnh giảng Ngoại ngữ, Tin học, nhân viên nấu ăn tại trường tiểu học và mầm non bán trú công lập.

Suốt thời gian dịch bệnh diễn ra từ tháng 2 đến nay, họ không có thu nhập từ công việc của mình, không có việc, không được đóng bảo hiểm làm từ tháng 2 – 4.


Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, huy động và tiếp nhận hơn 200 nghìn tấn gạo, chuyển đến các huyện để hỗ trợ cho người dân khó khăn

Hưởng ứng lời kêu gọi trên của ngành giáo dục Nghệ An, UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã chuyển trao, hỗ trợ 90 tấn gạo cho toàn bộ giáo viên cơ sở ngoài công lập, giáo viên, nhân viên hợp đồng nấu ăn tại các trường công lập.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, huy động và tiếp nhận hơn 200 nghìn tấn gạo. Số gạo này sẽ được chuyển trao đến các gia đình, đối tượng gặp khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top