Ngành GD Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Tôn vinh 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Dự đại hội có ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên; Bà Trịnh Thị Kim Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố; Đại diện các ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cùng 140 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục, giai đoạn 2015 – 2020.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần thi đua yêu nước, với quyết tâm cao của toàn Ngành, sự nghiệp GD-ĐT thành phố Vĩnh Yên đã có những bước tiến vững chắc và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong 5 năm, ngành GD-ĐT TP Vĩnh Yên đã tham gia và triển khai 42 cuộc vận động, đạt được kết quả cao như: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Phong trào thi đua “Hai tốt”; Phong trào thi đua xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất trường học...

Tại mỗi phong trao, cuộc vận động, ngành GDĐT đã triển khai nhiều chuyên đề học tập, có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ, giáo viên toàn ngành nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Qua các cuộc vận động, đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục đã nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo, về công tác Thi đua – Khen thưởng.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của ngành giáo dục thành phố Vĩnh Yên trong 5 năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp tận tình của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân thành phố. Kết quả đạt được của phong trào thi đua góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên - Lương Văn Long ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để làm tốt phong trào thi đua yêu nước, trong thời gian tới ngành giáo dục Vĩnh Yên phấn đấu dẫn đầu toàn tỉnh, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Giữ vững 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia và phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định mới. 100% trẻ 5 tuổi đạt phổ cập Mầm non. Phổ cập Tiểu học và THCS đạt mức độ 3. 100% các trường Mầm non và Tiểu học học 2 buổi/ngày và bán trú. 70% học sinh học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp thi đỗ vào các trường THPT, 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 100% giáo viên được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng hiện đại và có đầu tư trọng điểm. Đến năm 2025, có 5-7% giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS có trình độ chuyên môn sau đại học...

Trong dịp này, UBND TP Vĩnh Yên đã quyết định tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục thành phố giai đoạn 2015-2020.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top