Mỹ nhân 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Ngôn là ai?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Người đó không ai khác chính là Ninh Tịnh - nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc gọi là "sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới giải trí" và là một trong 100 nữ diễn viên xuất sắc trong lịch sử nước này.

'Phớt lờ Củng Lợi'

Ninh Tịnh nổi tiếng với các phim như: Pháo đả song đăng (bộ phim giúp cô giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP San Sebastian - Tây Ban Nha), Dưới sức nóng mặt trời, Tân Bến Thượng Hải (đóng chung với Lưu Đức Hoa, Trước Quốc Vinh), Hồng Hà Cốc, Dương môn nữ tướng, Thiên hạ vô song, Hán Vũ Đế 2...

Nữ diễn viên được trao danh hiệu Ảnh hậu 13 lần tại các giải thưởng của Trung Quốc và quốc tế. Không ít vai diễn của ngôi sao sinh năm 1972 được đánh giá là kinh điển và được một số trường về diễn xuất của Trung Quốc sử dụng để giảng dạy cho sinh viên. Khán giả Việt Nam đặc biệt yêu quý Ninh Tịnh qua các tác phẩm như: Lã Bất Vi, Hiếu Trang bí sử...





Ninh Tịnh khi hoá thân thành nàng Triệu Cơ trong phim "Lã Bất Vi".


Bên cạnh tài năng diễn xuất, Ninh Tịnh còn nổi tiếng là ngôi sao thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không nể mặt ai nhưng lại được đồng nghiệp tôn trọng, khán giả yêu mến. Nữ diễn viên từng tâm sự, sinh ra ở vùng đất cao nguyên, thuở nhỏ lặn lộn dưới ánh nắng mặt trời nên tính cách của cô khá ngang bướng, thậm chí có chút ngông cuồng.

"Trời sinh ra tôi với tình tính không tốt. Tuổi thơ không trọn vẹn. Mỗi lần bị bố mẹ trách mắng, tôi sẽ đi phạt người khác. Mấy đứa nhỏ trong nhà, chưa có đứa nào thoát khỏi tay tôi" - Ninh Tịnh từng chia sẻ.





Ninh Tịnh toả sáng trong các bộ phim cổ trang.


Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ninh Tịnh học biểu diễn tại Trường Nghệ thuật Quý Châu. Tuy nhiên, vì chẳng thích tính cách của giáo viên, cô bỏ học, chuyển tới nơi khác sinh sống. Cô theo học hội hoạ và trở thành nhân viên của một công ty sản xuất phim hoạt hình. Tuy nhiên, dường như số phận đã sắp đặt để Ninh Tịnh trở nên nổi tiếng. Với vẻ đẹp sắc sảo, cô được các đạo diễn chú ý tới. Ban đầu, cô chỉ nhận được lời mời tham gia các quảng cáo rồi sau đó, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Khi mới chỉ là lính mới trong môn nghệ thuật thứ 7, Ninh Tịnh đã khiến nhiều người bất ngờ khi luôn thẳng thắn và mạnh mẽ thể hiện quan điểm của mình. Trên trường quay phim Phá đảo song đăng, nữ diễn viên tranh cãi với đạo diễn kịch liệt chỉ vì cô đang có cảm xúc diễn nhưng đạo diễn lại hô dùng lại. Hay khi thực hiện phim Dưới ánh nắng mặt trời, đạo diễn đề nghị cô giảm cân nhưng cô lại tự ý làm ngược lại vì cho rằng dáng người đầy đặn sẽ phù hợp hơn vói nhân vật. Cuối cùng, đạo diễn cũng phải thừa nhận, việc làm của Ninh Tịnh là đúng đắn.








Ninh Tịnh không ngại cạo trọc đầu khi đóng phim; trông cô vẫn xinh đẹp và thần thái không kém khi để tóc.


Có thời điểm, Ninh Tịnh được so sánh với Củng Lợi về diễn xuất. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, trên phương diện quốc tế, nàng Cúc Đậu nổi tiếng hơn nhưng ở Trung Quốc, người được yêu mến hơn lại là Ninh Tịnh. Do đó, không ít lần, ngôi sao phim Lã Bất Vi bị đặt lên bàn cân với đồng nghiệp. Khi đó, cô kiêu hãnh trả lời: "Củng Lợi nổi tiếng thế nào tôi không biết, nhưng tôi sẽ là diễn viên giỏi nhất".

Dám "phớt lờ" Củng Lợi nên khán giả chẳng mấy ngạc nhiên khi cô nhận xét như vỗ vào mặt biên kịch Vu Chính và nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn - hai người tạo nên cơn sốt khắp châu Á với tác phẩm Diên Hy công lược. Khi được Vu Chính mời tham gia một vai trong Hạo Lan truyện, Ninh Tịnh thẳng tưng tuyên bố: "Thầy Vu rất giỏi nâng đỡ người khác, cho dù kỹ thuật diễn có kém một chút vẫn có thể hot". Nhận xét này của nữ diễn viên được cho là nhắm vào Ngô Cẩn Ngôn - gà cưng của Vu Chính thời điểm đó.





Ngô Cẩn Ngôn bị Ninh Tịnh chê diễn xuất kém.


Sự thẳng thắn, thậm chí xen chút ngông của Ninh Tịnh càng được thể hiện rõ khi cô tham gia các show giải trí. Khi xuất hiện trong show truyền hình hot Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, nữ diễn viên hỏi lại: "Tôi còn phải giới thiệu sao? Mọi người không biết tôi là ai? Vậy thì hơn 30 năm đóng phim của tôi trở thành vô nghĩa rồi".

Để thuyết phục được Ninh Tịnh tham gia show truyền hình Hoa tỷ đệ, ban tổ chức cho cô đặc cách, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ê-kíp sản xuất sẽ không can thiệp. Chính vì thế, họ chẳng thể làm gì khi nữ diễn viên từ chối tham gia các thử thách. Thậm chí, cô còn trách móc: "Họ đúng là giỏi lừa người. Họ nói chỉ là đi chơi thôi, ai ngờ phải trèo đèo, lội suối tới đứt hơi".

Chị đại của showbiz Hoa ngữ

Tuy nghĩ gì nói thế, chẳng thèm kiêng dè ai nhưng Ninh Tịnh lại được các đồng nghiệp rất tôn trọng. Tài tử Trương Quốc Vinh từng hết lời khen ngợi nữ diễn viên khi cả hai hợp tác chung trong phim Tân bến Thượng Hải. Với anh, Ninh Tịnh là nữ diễn viên "vừa đẹp lại vừa giỏi". Thậm chí, chỉ vì cô ăn không ngon, anh sẵn sàng vào bếp nấu cơm cho cô. Nhiều đồng nghiệp coi Ninh Tịnh là "chị đại" trong showbiz Hoa ngữ.





Vẻ đẹp cá tính, sắc sảo của Ninh Tịnh


Cá tính, bộc trực và thẳng thắn nhưng Ninh Tịnh lại rất kín tiếng về đời tư. Giới truyền thông và khán giả chỉ biết, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với một nam diễn viên người Mỹ và có một cậu con trai. Còn về sau đó, cô yêu ai, đã kết hôn hay chưa, không ai có thể biết. Trước những tin đồn về chuyện tình cảm, Ninh Tịnh chỉ trả lời: "Vì sao tôi phải nói cho mọi người biết? Kết hôn công chúng sẽ xôn xao, ly hôn công chúng lại ồn ào. Đây là chuyện riêng tư của tôi, không cần phải nói làm gì".

Bên cạnh sự nghiệp chói lọi, nữ diễn viên còn sở hữu một công ty sản xuất phim và một bệnh viện. Ở tuổi ngoài 50, Ninh Tịnh có được cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top