Món đồ công nghệ đình đám của Liên Xô thời kỳ đỉnh cao

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Một trong những đồ công nghệ của Liên Xô cũ là máy chơi game cầm tay "Hãy đợi đấy!". Đây là ước mơ của cả một thế hệ trẻ những năm 1980 của thế kỷ trước."Atmosphera" – đài thu thanh bán dẫn xách tay Liên Xô được tung ra thị trường trong những năm 1959-1964. Trong ảnh là chiếc “Atmosphera 2” – bản nâng cấp đời 1960.Tủ lạnh “Minsk-15” – đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên sử dụng polyurethane để cách nhiệt giữa các ngăn. Trong suốt 17 năm có mặt trên thị trường, con số xuất xưởng của nó và bản nâng cấp “Minsk-15M” là hơn 4 triệu chiếc.“Evrika” là chiếc máy giặt mang tính đột phá với trống giặt, khả năng vắt mà không cần phải lấy đồ ra và tính năng tự xả nước theo bộ đếm thời gian.KVN-49 - TV đen trắng với nhiều phiên bản khác nhau được xuất xưởng từ năm 1949 cho đến năm 1960. Đây là chiếc tivi đầu tiên được sản xuất đại trà ở Liên Xô.Tivi con di động “Kvant” được sản xuất tại nhà máy đèn hình Lviv từ năm 1974. Chiếc tivi con này được nối với tivi mẹ bằng cáp và có thể kéo xa tới 12 mét. Nó sử dụng ống đèn hình 16LK1B và cho hình ảnh có độ phân giải 103x125 mm.Trung tâm thông tin của viện Nga năm 1982, cho thấy hình ảnh máy tính ES-1022, có bộ nhớ RAM 512 Kb, xử lý được 80.000 phép tính mỗi giây.Hình ảnh về mạng nội bộ của Liên Xô cũ. Những chiếc máy tính thời kỳ này giống như những bản sao y hệt nhau.Máy in của Liên Xô khá đồ sộ, nhìn bề ngoài không khác máy in ngày nay là bao.Đây là hình ảnh bộ xử lý trung tâm của hệ thống công nghệ thời Liên Xô.Chiếc máy này được gọi là máy “đa nhiệm”, có các chức năng chạy (start), tua lại (rewind), dừng (pause).Chuột máy tính thời Liên Xô cũ có hình dáng như thế này.Mời bạn đọc xem video: Vladimir Putin - Vị Tổng thống vĩ đại của nước Nga. Nguồn VTV1.


Một trong những đồ công nghệ của Liên Xô cũ là máy chơi game cầm tay "Hãy đợi đấy!". Đây là ước mơ của cả một thế hệ trẻ những năm 1980 của thế kỷ trước.


"Atmosphera" – đài thu thanh bán dẫn xách tay Liên Xô được tung ra thị trường trong những năm 1959-1964. Trong ảnh là chiếc “Atmosphera 2” – bản nâng cấp đời 1960.


Tủ lạnh “Minsk-15” – đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên sử dụng polyurethane để cách nhiệt giữa các ngăn. Trong suốt 17 năm có mặt trên thị trường, con số xuất xưởng của nó và bản nâng cấp “Minsk-15M” là hơn 4 triệu chiếc.


“Evrika” là chiếc máy giặt mang tính đột phá với trống giặt, khả năng vắt mà không cần phải lấy đồ ra và tính năng tự xả nước theo bộ đếm thời gian.


KVN-49 - TV đen trắng với nhiều phiên bản khác nhau được xuất xưởng từ năm 1949 cho đến năm 1960. Đây là chiếc tivi đầu tiên được sản xuất đại trà ở Liên Xô.


Tivi con di động “Kvant” được sản xuất tại nhà máy đèn hình Lviv từ năm 1974. Chiếc tivi con này được nối với tivi mẹ bằng cáp và có thể kéo xa tới 12 mét. Nó sử dụng ống đèn hình 16LK1B và cho hình ảnh có độ phân giải 103x125 mm.


Trung tâm thông tin của viện Nga năm 1982, cho thấy hình ảnh máy tính ES-1022, có bộ nhớ RAM 512 Kb, xử lý được 80.000 phép tính mỗi giây.


Hình ảnh về mạng nội bộ của Liên Xô cũ. Những chiếc máy tính thời kỳ này giống như những bản sao y hệt nhau.


Máy in của Liên Xô khá đồ sộ, nhìn bề ngoài không khác máy in ngày nay là bao.


Đây là hình ảnh bộ xử lý trung tâm của hệ thống công nghệ thời Liên Xô.


Chiếc máy này được gọi là máy “đa nhiệm”, có các chức năng chạy (start), tua lại (rewind), dừng (pause).


Chuột máy tính thời Liên Xô cũ có hình dáng như thế này.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top