“Mổ xẻ” vũ khí khủng của Nga có từ thời Trung cổ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Là một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự lớn trên thế giới, Nga nổi tiếng thế giới với nhiều vũ khí khủng. Trong số này, đáng chú ý là đại bác Sa hoàng (Canon Tsar).Đại bác Sa hoàng do nghệ nhân đúc đồng Andrei Chokhov chế tạo vào năm 1586. Ban đầu, vũ khí này có tên gọi là Súng săn Nga.Chokhov chế tạo đại bác Sa hoàng có chiều dài 5,34m, cỡ nòng 120 cm và trọng lượng lên đến 40 tấn.Với kích thước khủng như vậy, đại bác Sa hoàng là khẩu đại bác lớn nhất từng được chế tạo tại Nga cũng như trên thế giới.Theo thiết kế, đại bác Sa hoàng có thể bắn ra loại đạn chùm gồm nhiều quả bi sắt. Số bi sắt này có tổng trọng lượng lên tới 800 kg.Chính vì vậy, việc di chuyển đại bác Sa hoàng cần đến nhiều binh sĩ khỏe mạnh. Vào năm 1835, đại bác Sa hoàng được đặt trên khung bệ gắn bánh xe có trang trí biểu tượng đầu sư tử.Trong các tài liệu chính thức, đại bác Sa hoàng chưa từng được sử dụng trong chiến tranh. Dù vậy, vũ khí này mang tính biểu tượng cho sức mạnh quân đội Nga.Tuy nhiên, một truyền thuyết lưu truyền ở Nga kể rằng đại bác Sa hoàng từng được sử dụng duy nhất một lần trong cuộc chiến chống lại phe phản loạn vào đầu thế kỷ 17. Đến nay, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.Đại bác Sa hoàng hiện được đặt trước Điện Kremlin tại trung tâm thủ đô Moscow, Nga.Hàng năm, nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vũ khí khủng này khi đến Moscow. Mời độc giả xem video: Tổng thống Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga. Nguồn: VTV24


Là một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự lớn trên thế giới, Nga nổi tiếng thế giới với nhiều vũ khí khủng. Trong số này, đáng chú ý là đại bác Sa hoàng (Canon Tsar).


Đại bác Sa hoàng do nghệ nhân đúc đồng Andrei Chokhov chế tạo vào năm 1586. Ban đầu, vũ khí này có tên gọi là Súng săn Nga.


Chokhov chế tạo đại bác Sa hoàng có chiều dài 5,34m, cỡ nòng 120 cm và trọng lượng lên đến 40 tấn.


Với kích thước khủng như vậy, đại bác Sa hoàng là khẩu đại bác lớn nhất từng được chế tạo tại Nga cũng như trên thế giới.


Theo thiết kế, đại bác Sa hoàng có thể bắn ra loại đạn chùm gồm nhiều quả bi sắt. Số bi sắt này có tổng trọng lượng lên tới 800 kg.


Chính vì vậy, việc di chuyển đại bác Sa hoàng cần đến nhiều binh sĩ khỏe mạnh. Vào năm 1835, đại bác Sa hoàng được đặt trên khung bệ gắn bánh xe có trang trí biểu tượng đầu sư tử.


Trong các tài liệu chính thức, đại bác Sa hoàng chưa từng được sử dụng trong chiến tranh. Dù vậy, vũ khí này mang tính biểu tượng cho sức mạnh quân đội Nga.


Tuy nhiên, một truyền thuyết lưu truyền ở Nga kể rằng đại bác Sa hoàng từng được sử dụng duy nhất một lần trong cuộc chiến chống lại phe phản loạn vào đầu thế kỷ 17. Đến nay, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.


Đại bác Sa hoàng hiện được đặt trước Điện Kremlin tại trung tâm thủ đô Moscow, Nga.


Hàng năm, nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vũ khí khủng này khi đến Moscow.


Mời độc giả xem video: Tổng thống Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga. Nguồn: VTV24
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top