Minh Béo giành Huy chương bạc Liên hoan kịch: BTC xem thường khán giả?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thông tin Minh Béo nhận Huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam đang gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng Minh Béo không xứng đáng nhận giải vì scandal ngồi tù vì tội ấu dâm ở Mỹ năm 2016.

Một cư dân mạng bày tỏ: “Một người không có đạo đức và đã quá sai về nhân cách. Giải thưởng không có giá trị vì con người này đã bị lên án”.

Một cư dân mạng khác cho rằng nên cấm Minh Béo hoạt động nghệ thuật: “Nghệ sĩ phải có hình ảnh chuẩn mực trước công chúng, vì sẽ là tấm gương để rất nhiều tầng lớp khán giả nhìn vào. Những thành phần như thế này phải cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn, nhìn làng giải trí thế giới xử lý những nghệ sĩ vi phạm về mặt hình ảnh và đạo đức mà học”.

Ngoài ném đá Minh Béo, nhiều khán giả bày tỏ không đồng tình với quyết định trao giải của ban tổ chức. "Nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng, hình ảnh phải đẹp mới truyền tải được tính nhân văn, tính nghệ thuật qua từng tác phẩm. Việt Nam thiếu gì nhân tài, thiếu gì người có tâm với nghệ thuật, có tâm với đời. Tội phạm ấu dâm mà được trao bằng?", ý kiến của một cư dân mạng.

Một cư dân mạng khác lên tiếng: “Một kẻ ấu dâm, xứng danh nghệ sĩ? Đến cả tư cách đứng trên sân khấu tiếp tục với nghề còn không có. Đằng này còn được vinh danh trao giải. Hài vô đối”. Cư dân mạng tỏ ra gay gắt với ban tổ chức: “Ban tổ chức quá coi thường khán giả”.


Minh Béo khoe giải thưởng. Ảnh: FBNV

Trước những ý kiến trái chiều về việc Minh Béo giành Huy chương bạc, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng. Trả lời Zing, ông Trần Hướng Dương cho biết, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM chấp thuận việc Minh Béo tham gia liên hoan kịch.

“Công ty của Minh và bản thân Minh đều đủ quyền lợi tham gia vào liên hoan lần này. Chúng tôi không có cớ nào lại không trao giải cho Minh khi tác phẩm nghệ thuật của anh được công nhận”, ông Trần Hướng Dương chia sẻ.

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói thêm: “Truyền thống của người Việt Nam là nhân văn, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu ngăn cản việc Minh hoạt động nghệ thuật là xâm phạm quyền con người.

Giáo dục công dân từng vi phạm pháp luật để trở thành người tốt, hòa nhập cộng đồng là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Còn nếu Minh vi phạm pháp luật lần nữa thì phải xử nghiêm”.

Trước chia sẻ của ông Trần Hướng Dương, cư dân mạng có ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng Minh Béo vẫn chưa thực sự biết hối lỗi.

“Nếu biết tu thân dưỡng tính im lặng sống đời bình thường không ai quan tâm. Đằng này vẫn tham gia biểu diễn trong khi khán giả không chấp nhận nổi. Dễ dãi quá thành dung túng chứ không vị tha”, một cư dân mạng nêu quan điểm.

Giữa lùm xùm, Minh Béo tươi cười livestream, một lần nữa khoe giải thưởng.


Xem video "Minh Béo xin lỗi khán giả sau scandal". Nguồn FB Minh Béo
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top