May Sông Hồng gửi thư ngỏ bán khẩu trang giữa mùa dịch: Sở GD&ĐT Nam Định khẳng định không vụ lợi

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Văn bản của Sở GD&ĐT Nam Định gửi các đơn vị, nhà trường liên quan.

Tại Nam Định vừa xuất hiện văn bản được cho là của Sở GD&ĐT Nam Định đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có nhu cầu mua khẩu trang cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh thì đặt mua của Công ty May Sông Hồng.

Về văn bản và thư ngỏ này, có ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp đang chung tay cùng Nhà nước, ủng hộ hàng chục tỷ đồng, miễn phí khẩu trang. Đây là công ty lớn thì nên tặng các em học sinh, đồng hành cùng Chính phủ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ về văn bản đề nghị mua khẩu trang nói trên, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, cho biết: Đó đúng là văn bản của sở bởi nhiều trường kêu không có nguồn mua khẩu trang.

“Sở chuyển văn bản kèm thư ngỏ đến các trường, các đơn vị trong khi nhiều nơi đang mong muốn có nguồn mua khẩu trang. Sau khi ký văn bản thì sở mới biết các trường cũng đã nhận được thư ngỏ của Công ty May Sông Hồng với cam kết bán một giá 7.000 đồng/chiếc. Việc Sở GD&ĐT Nam Định chuyển văn bản đến các đơn vị liên quan là hoàn toàn trong sáng, không có bất cứ một suy nghĩ hay hành động vụ lợi “liên minh” nào như lời đồn”, ông Thuận khẳng định.

Trước đó, trên một số Website (songhong.info) có bài viết về việc Công ty May Sông Hồng sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với khẳng định có “khả năng kháng khuẩn lên trên 99,9%”. Bài viết cũng đăng ảnh và trích lời ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sông Hồng: “…sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn với giá bán phi lợi nhuận (7.000 đồng/chiếc) cùng chất liệu vải 100% cotton kháng khuẩn, giúp loại bỏ các loại vi khuẩn. Tính năng kháng khuẩn của khẩu trang cũng được duy trì trong 30 lần giặt”.

Bài viết cũng đưa ra khẳng định của ông Thịnh: “Kết quả thử nghiệm chất liệu vải làm khẩu trang kháng khuẩn Sông Hồng ở Trung tâm Thí nghiệm Dệt may cho thấy khả năng kháng khuẩn – tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn là trên 99,9%”.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top