MAX PAYNE 2 : The Fall of Max Payne (Không lối thoát)

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thể loại : hành động ( action )
Hãng sản xuất : Remedy Entertainment
Hãng phát hành :Rockstar Games
Ngày phát hành : 14/10/2003



Cách đây 2 năm, dân chơi game vừa lên cơn sốt với Max Payne ,một game hành động bắn súng theo góc nhìn của người thứ 3 doRemedy Entertainment thực hiện. Điều đã làm cho Max Payne được thích thú là kỹ năng” bullet –time”.Nhà phát hành đã rất không khéo khi tung ra trò này khi bộ phim : “ Ma Trận “ còn âm vang và được yêu thích ; tên tuổi của Remedy được biết nhiều hơn .

Sự thành công vượt trội của Max Payne (bán ra hơn khoảng 2,75 triệu bảntrên toàn thế giới) khiến hãng Take Two Interactive mua nhãn hiệu của Max Payne với giá 10 USD .Max Payne 2 được ra đời với sự cộng tác đa phương: Remedy –Rockstar Games sẽ phát hành phiên bản PC ; còn phiên bản PS2 sẽ do Rockstar Games Canada đảm nhiệm;phần XBOX do Neo Software phụ trách.


Cốt truyện mờ nhạt tăm tối


Max Payne 2 tiếp nối câu truyện về chàng cảnh sát chìm Max Payne .Sau khi đập tan tội ác của tập đoàn tội phạm Aesir do nữ doanh nhân Nicole Horne cầm đầu,Max từ bỏ đội phòng chống tội phạm ma túy DEA để trở vềđơn vị cũ của mình -Sở cảnh sát New York .Lần này Max gặp cảnh khó khănkhi rơi vào vòng lẫn quẩn tình cảm,hận thù và công lý với Mona Sax -một nữ nhân vật suất hiện ở phần 1 bị lệnh truy nã gắt gao.Mona giữ mộtthông tin gây bất lợi cho một băng nhóm tội phạm mới xuất hiện.,vì vậy chúng liên tục tìm để trừ khử cô và tất nhiên Max không thể khoanh tay đứng yên.Thế là một cuộc hành động bắt đầu.

Tuy nói như vậy nhưng game không được hay như phần đầu của nó.Qua một số tình huống thì bạn sẽ nhận được ra tên cầm đầu là ai



Sự trở lại đầy thuyết phục

Ngoài những lỗi trên thì game này thật sự không còn lỗi gì và rất hấp dẫn. Đầu tiên,chúng ta không thể bỏ quachế độ “bullet time “đã được nâng cấp lên version 2.0 . Ở phiên bản mớicủa Max Payne không còn chậm chạp nhưphần đầu nữa và trạng tháicủa bullet time sẽ chuyển từ màu trắng sang màu vàngkhi Max Payne tiêu diệt đối thủ.Lúc này thời gian chậm lạitrong khi hành động của Max Payne nhanh hơn và linh hoạt hơn,các đối yhủ hầu như “ tê liệt “và người chơi tha hồ hành động.Trong chế độ bullet time mới thì còn có một số cách di chuyển mới nhưchiêu xoay người bắn súng,nằm dưới mặt đất…,nhưng những chiêu thức này hơi khó thực hiện.

Người ta còn bắt gặp một số thay đổi mới trong game này. Đó là các nhân vật phụ sống động hơn,chúng biết tán gẫu và Max Payne có thể nói chuyện với chúng dù có giới hạn…Ngoài ra,game còn có thêm một số thay đổi nhỏ như có thêm sự lựa chọn loại hồng tâm,mục tóm tắt lại cốt truyện phần 1 để các gamer mới biết thêm cũng như hồi tượng lại!

Ngoài ra người chơi còn được tiếp cận với nhân vật nữ Mona Sax ở một số màn cũng như thời điểm diễn ra song song với nhân vật Max Payne.Về vũ khí thì hầu như không có gì thay đổi như phần đầu của Max Payne ngoài súng bắn tỉa Dragunov .Một số kỹ năng rất có ích là tấn công phụ : người chơi có thể vừa bắn vừa ném lựu đạn mà không cần chuyển vũ khí.


Trí thông minh của máy cũng được nâng cao hơn và rất khá :các nhân vật máy biết núp,lăn qua lại,né đạn,thậm chí còn biết chọc quê người chơikhi nhân vật của họ không xuất đầu lộ diện.Giống như phần 1,game đưa vào hệ thống đánh giá ẩn dựa trên số lần bạn chết và load game ,khi đó độ khó sẽ giảm bớt để người chơi được dễ dàng hơn trong khi chơi.Ngoài ra nếu như bạn đã chơi xong game thì sẽ xuất hiện những màn chơi mới khó hơn và hấp dẫn hơn.

Max Payne 2 xuất hiện thêm một số chế độ chơi nhưng game này lại quá ngắn ( chỉ cần 1 ngày là xong).Mặc dù các cảnh action trong game nàydữ dội và hoành tráng hơn nhưng lại rất ngắn nên không thoả mãn được người chơi.Thỉnh thoảng trong lúc chơi bạn sẽ gặp các màn ảo giác nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chẳong gây khó khăn cho người chơi và nguy hiểm cho nhân vật.

Đồ hoạ là một thế mạnh trong Max Payne .Nó đã hớp hồn ngừơi chơi bằng những hiệu ứng tuyệt vờivà các khung cảnh rất chi tiết. Để mô tả các hiệu ứng vật lý rõ hơn , nhà phát triển đã sử dụng engine Havok , engine tạo nên các tương tác giữa nhân vật với môi trường: khi người chơi bổ nhàovào đống thùng cacton thì chúng sẽ văng tóe lộn sộn,hoặc khi một nhân vật chết thì thân thể anh ta không khác nào một con rối,nếu bị tác động thì con rối này sẽ có tư thế như thật.

Nhưng phải nói phần nổi bật nhất của Max Payne là mô hình nhân vật , hầu như toàn bộ nhân vật đều xây dựng dựa trên người thật.Nhân vật Max Payne được làm mẫu bởi Sam Lake ( người của Remedy ) - người viết kich bản cho cả hai phần đảm nhận.Qua đến phần 2 ,nam diễn viên Timothy Gibbs ( One Life to Live , Season of the Hunted …)được gia otrọng trách nhận vai và nhân vật. Max Payne giờ đây trông trầm tĩnh già dặn hơn,phần giọng nói của Max Paynevẫn do James McCaffrey đảm nhận ( anh đã lồng tiếng cho Max trong phần đầu ) .Còn về Mona Sax thì nhóm phát triển đã mời người mẫu xinh đẹp Kathy Tong đảm nhận để tăng cường sức hấp dẫn.

Âm nhạc của Max Payne 2 vẫn hấp dẫn như Max Payne tuy rằng có phần trầm buồn, đặc biệt là bài hát cuối game rất hay( bạn có thể nghe được bằng cách vào mục Credit mà không cần phải chơi hết game ).



yêu cầu cấu hình:

CPU : PIII 1 GHz hoặc tương đương
Ram : 256 MB
VGA : 64 MB
HDD : 1,7 GB
OS : win 98 / Me /2000 /XP

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=c8057c7f95b0109691b20cc0d07ba4d242a354b6ee13b542
 

Bình luận bằng Facebook

Top