Lý do bạn nên sinh con đầu lòng trước tuổi 30

hoangtungoc

Thành viên
#1
Càng có tuổi, khả năng có thai của chị em càng giảm. Chị em nên sinh con ở độ tuổi từ 25-30 vì đây là khoảng thời gian người phụ nữ có khả năng sinh sản cao nhất.


Chào bác sĩ, tôi năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình. Mặc dù lập gia đình không sớm nhưng tôi vẫn chưa muốn có em bé luôn. Tôi muốn kế hoạch đến tầm 31-32 tuổi rồi mới có em bé.

Tuy nhiên, nhiều người lại khuyên tôi nên có em bé trước 30 tuổi mới tốt. Tôi muốn hỏi, tại sao phụ nữ lại nhất thiết phải sinh con đầu lòng trước 30 tuổi, trong khi nhiều người lấy chồng muộn vẫn có con ở tuổi ngoài 30. Tôi xin cảm ơn! (L. Phương)

Trả lời:

Bạn L. Phương thân mến!

Trước hết phải nói với bạn rằng, không thể nói là người phụ nữ nhất thiết phải sinh con ở độ tuổi nào bởi vì chuyện con cái còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: sức khỏe, quyết định có con, khả năng có con, tình trạng hôn nhân... Không thể nói người phụ nữ nhất thiết phải sinh con trước 30 tuổi bởi vì đúng như bạn nói có những người ngoài 30 tuổi vẫn có con vì nhiều lý do.


Chị em nên sinh con đầu lòng ở độ tuổi từ 25-30 vì đây là khoảng thời gian người phụ nữ có khả năng sinh sản cao nhất. Ảnh minh họa

Nhưng điều quan trọng ở đây mà chị em nào cũng cần biết là khả năng sinh sản của người phụ nữ sẽ suy giảm dần theo độ tuổi, điều này đồng nghĩa với việc càng có tuổi, khả năng có thai của chị em càng giảm và độ tuổi từ 25-30 là khoảng thời gian người phụ nữ có khả năng sinh sản cao nhất, chất lượng trứng cũng ở thời kì tốt nhất. Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên chị em nên sinh con ở độ tuổi 25-30.

Ở độ tuổi này, việc thụ thai trở thành một nhiệm vụ đơn giản và mang thai ở độ tuổi này là an toàn cho cả mẹ và con. Hơn nữa, trước tuổi 30, bạn có mức năng lượng cao hơn và khả năng chịu đựng tốt hơn. Bạn cần có sức chịu đựng tốt để sinh con và nuôi dạy con.

Mang thai, sinh con đầu lòng trước khi bạn chạm ngưỡng 30 tuổi sẽ giảm được nguy cơ gặp các biến chứng trong thai sản , bạn cũng đảm bảo có được một thai kỳ khỏe mạnh, khi mang thai trước tuổi 30. Ở độ tuổi này, nguy cơ sẩy thai chỉ ở mức tối thiểu. Bạn có thể yên tâm về các giai đoạn phát triển của thai kỳ, trừ khi có biến chứng cụ thể.

Tuy nhiên, không có tài liệu nào bắt buộc phải có con đầu lòng ở tuổi 30 nhưng nếu được thế sẽ tốt hơn cả. Vì sau đó bạn sẽ có nhiều thời gian để có những đứa con tiếp theo của mình. Nếu sinh con đầu lòng muộn, bạn sẽ có khả năng sẽ sinh những đứa con sau đó ở tuổi ngoài 35. Mà ở độ tuổi này, sức khỏe cũng như chất lượng của trứng không đảm bảo, khung chậu giản nở bị bị hạn chế nên việc mang thai và sinh nở lần đầu có nhiều rủi ro cho cả mẹ lẫn con.

Bởi vậy, lời khuyên của chúng tôi là bạn nên cân nhắc chuyện con cái. Tuổi của bạn cũng đã thích hợp để sinh con, bởi vậy, hãy dung hòa cuộc sống để sớm thực hiện thiên chức làm mẹ của mình nhé!

Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc!
Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top