Loạt ảnh thời mới vào nghề của Song Hye Kyo

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong chương trình Burning Youth lên sóng gần đây, SBS đã giới thiệu những ngôi sao thành danh từ các tác phẩm do đài này sản xuất. Song Hye Kyo là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong phim tài liệu của chương trình. Ê-kíp Burning Youth tiết lộ hình ảnh Song Hye Kyo nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998. Cô được trao giải nhờ vai diễn trong Who I Am?.Nhận giải thưởng diễn xuất vào năm 17 tuổi, nhưng thực tế Song Hye Kyo đã bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Vai diễn đầu tay của cô là nhân vật nữ sinh trung học do Hiếu Kiêng (Lee Seung Yeon) dạy kèm trong phim Mối tình đầu (1996). Trong giai đoạn 1998-2000, Song Hye Kyo xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như Six Siblings (1998), Soonpoong Clinic (1998-2000), White Nights 3.98 (1998). Tất cả đều là vai phụ. Thời điểm này, người đẹp sinh năm 1981 vẫn còn là tân binh nên chưa có cơ hội nhận vai chính.Giai đoạn này, Song Hye Kyo đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trong trẻo, thu hút. Nhược điểm lớn nhất của cô là thân hình tròn trịa, gương mặt mũm mĩm. Thời điểm mới gia nhập showbiz, ngôi sao Hậu duệ mặt trời từng nặng tới 70 kg dù chỉ cao chưa tới 1,6 m.Trong bộ ảnh chụp cùng Song Seung Hun và năm 2000, người đẹp xứ Hàn khiến nhiều người bất ngờ vì vóc dáng đầy đặn. Ngôi sao 40 tuổi nhiều lần chia sẻ cô thuộc tạng người dễ tăng cân, bắt buộc duy trì chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm khắc. Song Hye Kyo ăn đậu phụ trong nhiều năm để giảm cân, giữ dáng.Sau phim Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo đã giảm 17 kg để có gương mặt và vóc dáng thanh thoát hơn. Ngoại hình sau khi giảm cân của nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, luôn toát lên vẻ mong manh, thuần khiết cùng đôi mắt đượm buồn.Từ giai đoạn giảm cân và vụt sáng với các phim Trái tim mùa thu, All In hay Ngôi nhà hạnh phúc, Song Hye Kyo không chỉ bước chân vào hàng ngũ minh tinh hạng A mà còn được tôn vinh là "biểu tượng sắc đẹp" của showbiz Hàn. Ở tuổi 40, nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng mặn mà, thu hút. Nhiều người nhận định trông cô vẫn trẻ trung như giai đoạn vừa gia nhập ngành giải trí.



Trong chương trình Burning Youth lên sóng gần đây, SBS đã giới thiệu những ngôi sao thành danh từ các tác phẩm do đài này sản xuất. Song Hye Kyo là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong phim tài liệu của chương trình. Ê-kíp Burning Youth tiết lộ hình ảnh Song Hye Kyo nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998. Cô được trao giải nhờ vai diễn trong Who I Am?.


Nhận giải thưởng diễn xuất vào năm 17 tuổi, nhưng thực tế Song Hye Kyo đã bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Vai diễn đầu tay của cô là nhân vật nữ sinh trung học do Hiếu Kiêng (Lee Seung Yeon) dạy kèm trong phim Mối tình đầu (1996).


Trong giai đoạn 1998-2000, Song Hye Kyo xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như Six Siblings (1998), Soonpoong Clinic (1998-2000), White Nights 3.98 (1998). Tất cả đều là vai phụ. Thời điểm này, người đẹp sinh năm 1981 vẫn còn là tân binh nên chưa có cơ hội nhận vai chính.


Giai đoạn này, Song Hye Kyo đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trong trẻo, thu hút. Nhược điểm lớn nhất của cô là thân hình tròn trịa, gương mặt mũm mĩm. Thời điểm mới gia nhập showbiz, ngôi sao Hậu duệ mặt trời từng nặng tới 70 kg dù chỉ cao chưa tới 1,6 m.



Trong bộ ảnh chụp cùng Song Seung Hun và năm 2000, người đẹp xứ Hàn khiến nhiều người bất ngờ vì vóc dáng đầy đặn. Ngôi sao 40 tuổi nhiều lần chia sẻ cô thuộc tạng người dễ tăng cân, bắt buộc duy trì chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm khắc. Song Hye Kyo ăn đậu phụ trong nhiều năm để giảm cân, giữ dáng.


Sau phim Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo đã giảm 17 kg để có gương mặt và vóc dáng thanh thoát hơn. Ngoại hình sau khi giảm cân của nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, luôn toát lên vẻ mong manh, thuần khiết cùng đôi mắt đượm buồn.



Từ giai đoạn giảm cân và vụt sáng với các phim Trái tim mùa thu, All In hay Ngôi nhà hạnh phúc, Song Hye Kyo không chỉ bước chân vào hàng ngũ minh tinh hạng A mà còn được tôn vinh là "biểu tượng sắc đẹp" của showbiz Hàn. Ở tuổi 40, nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng mặn mà, thu hút. Nhiều người nhận định trông cô vẫn trẻ trung như giai đoạn vừa gia nhập ngành giải trí.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top