Lễ hội kì quặc hút khách dù có thể... vỡ đầu, chết người

hungcuong

Thành viên
#1
ANTĐ - Hàng năm, bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo Ấn Độ tập trung trong một lễ hội và dùng những quả dừa đập vào đầu cho tới khi chúng vỡ nát để cầu may, sức khỏe, thành công.


Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân Ấn Độ tham gia Nghi lễ kỳ quặc này bắt đầu vào thế kỷ 19 ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.
Đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em kiên nhẫn ngồi thiền chờ tu sĩ đập những quả dừa lớn lên đầu.

Họ quan niệm, khi trái dừa vỡ ra, họ sẽ nhận được may mắn, thậm chí nhiều người còn thu thập những mảnh dừa vỡ để dâng lên các vị thần.



Từ người già lẫn trẻ nhỏ đều tham dự lễ hội
Các bác sĩ ở đây cho biết, sau mỗi lễ hội, hàng chục người phải tới các cơ sở y tế bởi các vết thương nghiêm trọng ở đầu, nhiều trường hợp tử vong.



Chu Hương
(Theo Odditycentral)


Nguồn: anninhthudo.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top