Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, thì bạn được nghỉ và hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Vì vậy, nếu Hiệu trưởng có đề nghị bạn đi làm trước 1 tháng thì bạn có quyền từ chối mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi.

Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu đi làm trước thì có thể trao đổi lại với hiệu và phải đảm bảo các điều kiện sau: Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện bao gồm:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top