Kiếm hiệp Kim Dung: Hoàng Dược Sư lợi dụng vợ gây tranh cãi

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Mặc dù phim chỉ mới bắt đầu chiếu từ 10/6 nhưng tình tiết Mai Siêu Phong yêu đơn phương sư phụ mình trong Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cố trảo đã được hé lộ trước đó. Và khi phim bắt đầu chiếu thì những tranh cãi xoay xung quanh sự thay đổi, khác biệt so với bản gốc này lại nở rộ.

Theo đó, vì lễ giáo không cho phép, Hoàng Dược Sư rời khỏi đảo để trốn tránh học trò Mai Siêu Phong. Khi trở về, Hoàng Dự Sư mang theo Phùng Hành. Tuy nhiên, lý do Hoàng Dược Sư kết hôn với Phùng Hành là muốn lợi dụng trí nhớ của nàng để viết ra cuốn Cửu âm chân kinh.


Hoàng Dược Sư lợi dụng vợ.
Theo 163, hình tượng yêu vợ của Hoàng Dược Sư vốn nổi tiếng với độc giả, nhưng sự cải biên của Cửu âm bạch cốt trảo khiến nhân vật này trở thành kẻ lạnh lùng, lợi dụng vợ. Điều này khiến người xem yêu thích nhân vật Hoàng Dược Sư phẫn nộ.

Ở các bản cũ, Hoàng Dược Sư trọn đời chung thủy Phùng Hành và Mai Siêu Phong thì nên duyên với sư huynh.

Thậm chí, khán giả dù chấp nhận Hoàng Dược Sư và Mai Siêu Phong có tình cảm với nhau, cũng đánh giá hành vi của nam chính là kẻ nhu nhược, trốn tránh đối mặt với tình cảm.

Sau đó, vì tức giận trước quyết định của Hoàng Dược Sư, Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong trộm nửa sau của Cửu âm chân kinh, trốn khỏi đảo Đào Hoa. Họ tới vùng sa mạc rộng lớn, luyện ra Cửu âm bạch cốt trảo. Song, do đụng độ với Giang Nam Thất Quái, Trần Huyền Phong bị đánh chết, Mai Siêu Phong bị mù. Từ đó, nàng bước trên con đường trả thù.


Hoàng Dược Sư bị chỉ trích là nhu nhược.
Sau 15 năm, hai thầy trò gặp lại. Mai Siêu Phong đón một chưởng của Âu Dương Phong thay sư phụ Hoàng Dược Sư. Lúc hấp hối, Hoàng Dược Sư thừa nhận tình cảm với đồ đệ, nhận nàng lại sư môn. Hoàng Dược Sư nói: "Giá có thể làm lại".

Một số người chỉ trích cho rằng: "Đừng làm hỏng câu chuyện đã in sâu vào ký ức khán giả!", "Tôi không thích tình tiết này vì rõ ràng nó trái luân thường đạo lý, không hợp với tính cách của Hoàng Dược Sư", "Cải biên vô lý như thế mà cũng có thể làm được à?", "Tôi bàng hoàng tan vỡ hình tượng khi biết Hoàng Dược Sư chỉ lợi dụng Phùng Hành chỉ vì muốn bí kíp võ công. Tại sao độc ác với tôi thế, không muốn xem phim này!", "Tôi mong đừng cải biên các tác phẩm kinh điển nữa!"…

Một số người khác lại thích thú nhận định: "Phim làm lại mà cứ y kịch bản cũ lâu nay thì xem làm gì, phải có cái mới thú vị hơn", "Tôi ủng hộ sự thay đổi này, phim đẹp và nhân vật Mai Siêu Phong tính cách đáng yêu"…


Hoàng Dược Sư có tình cảm trên mức sư đồ với Mai Siêu Phong.
Các báo Hoa ngữ cho biết Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cố trảo cải biên từ bộ tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu tái bản năm 2003 của cố nhà văn Kim Dung. Thực tế, mối tình thầy trò giữa Hoàng Dược Sư và Mai Siêu Phong đã được chính cố nhà văn Kim Dung thêm vào bộ tái bản. Theo ông, Mai Siêu Phong có sự rung động với người đàn ông đã cứu vớt cuộc đời nàng.

Với nhiều khán giả và cả các nhà làm phim lúc đó không ủng hộ lắm chi tiết này vì cho rằng chúng mơ hồ, Mai Siêu Phong có thể chỉ ngưỡng mộ sư phụ mình và đó không phải tình yêu nam - nữ. Vì thế, khi hiện tại, Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cố trảo đẩy mạnh khai thác chi tiết này trên tuyến chính mới gây nhiều tranh cãi.

Theo Sina, bộ phim Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo không đặt trọng tâm vào nội dung kiếm hiệp, võ lâm mà là câu chuyện ngôn tình tuổi trẻ. Tác phẩm đề cập đến tình yêu thầm kín của Hoàng Dược Sư dành cho Mai Siêu Phong, song biên kịch xử lý không khéo khiến khán giả không đồng cảm, day dứt cùng nhân vật mà cảm thấy khó chịu khi hình tượng các nhân vật bị bôi nhọ.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top