Không tùy tiện nói 3 điều này thì bạn sẽ nắm giữ được vận may

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thận trọng trong lời nói ở nơi làm việc

Con người ta phải biết cất dấu những góc cạnh của cuộc đời mình. Với một số người khác, họ có thể nói ra mọi nơi, nhưng tốt nhất là nên biết giữ ở trong lòng. Đừng để dễ thấy mọi nơi, bạn không nhất thiết phải được người khác công nhận cũng như lo lắng xem người khác nghĩ gì.

Trên đời này, nói ít làm nhiều là một kiểu ứng xử khôn ngoan trên đời, khoe khoang một cách mù quáng sẽ chỉ khiến người khác coi thường và dè bỉu mình.

Ngay cả những người không thể hiểu bạn cũng sẽ tìm cách phá hỏng sự nghiệp của bạn ở phía sau. Vậy nên giữ miệng, điềm tĩnh, tôn trọng người khác, cũng là đang chừa chỗ cho bản thân và tạo mối quan hệ tốt giữa các cá nhân.

Vốn dĩ khó mà hốt được cốc nước đã đỏ đi, lời nói cũng vậy. Một khi đã thốt ra thì chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Đừng tùy tiện nói ra bí mật của bản thân



Trên đời này thứ khó nhất chính là lòng người, một số chuyện có thể do người nói vô tình, nhưng lại khiến người khác động lòng. Không phải ai cũng có thể giữ bí mật và sự riêng tư của bạn ngay cả khi bạn chưa làm điều đó.

Trong đáy lòng của mỗi người đều có điều gì đó không nói ra được. Thế nên bạn nên cẩn trọng việc tiết lộ bí mật với bất kỳ ai.Khi những bí mật và sự riêng tư của bạn được nói với một người từ miệng của bạn, thế giới riêng tư của bạn không còn sâu sắc. Khi bạn nói ra những bí mật của mình, người khác có thể chỉ coi nó như một trò đùa.

Khôn goan thì nên chừa một lối thoát cho bản thân, đừng nói những bí mật của chính mình khi gặp người khác, vì chính miệng mình còn không kiểm soát được, còn muốn kiểm soát miệng và lòng người khác sao?



Đừng nói về những lo lắng của bạn ở khắp mọi nơi

Hãy tự mình Hãy tự mình nếm trải những đau khổ, tự chữa lành những tổn thương và đừng nghĩ rằng sẽ có ai giúp mình vượt qua, hoặc mang khó nạn kia đi, vì không có điều đó dành cho bạn.

Sống ở đời, chẳng ai muốn mình trở thành người xấu. Ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng.

Nhiều người thường xuyên than phiền với nhau nhưng lại không biết lại gây phiền phức cho nhau.Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu rằng những điều bất bình của bạn phải tự mình tiêu hóa, và những bí mật của bạn không nên nói với mọi người.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top