Khó giải những mặt nạ đá bí ẩn nhất thế giới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Các nhà khảo cổ tìm thấy một số mặt nạ đá tại sa mạc và vùng đồi Judean. Về sau, chúng được trưng bày trong một bảo tàng ở Israel. Theo kết quả kiểm tra niên đại, những cổ vật này có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi.Theo đó, chúng trở thành những chiếc mặt nạ cổ nhất thế giới. Với niên đại khoảng 9.000 năm tuổi, con người khi đó bắt đầu từ bỏ lối sống du canh du cư để định cư lâu dài ở nhiều khu vực trên thế giới.Trong số này có việc người dân chọn khu vực ngày nay là sa mạc và vùng đồi Judean để định cư. Họ sinh sống bằng việc chăn nuôi gia súc và trồng trọt.Trong thời gian đó, họ tạo ra những chiếc mặt nạ đá. Đáng nói, nhiều chiếc mặt nạ đá gây chú ý với khuôn miệng giống như đang nở nụ cười cứng nhắc và hốc mắt lớn.Các chuyên gia phát hiện trên rìa một số mặt nạ đá có những lỗ nhỏ giúp đeo mặt nạ vào mặt. Từ đây, các chuyên gia suy đoán những lỗ nhỏ đó có thể luồn tóc qua để chúng trông giống con người hơn.Một giả thuyết khác là người xưa luồn dây qua những lỗ nhỏ đó để buộc chúng vào cột nhà, tường nhà hay treo lên các nơi khác.Theo một số nhà nghiên cứu, những chiếc mặt nạ đá có thể được con người sống vào 9.000 năm trước sử dụng trong các hoạt động cúng tế hoặc mang tính chất nghi lễ.Một vài nhà nghiên cứu khác cho rằng, những chiếc mặt nạ đá có kích thước tương đương với những đường nét trên gương mặt con người. Vì vậy, nó có thể đại diện cho linh hồn những người đã khuất.Do các chuyên gia chưa tìm ra câu trả lời chính xác được tất cả mọi người công nhận nên bí ẩn về những chiếc mặt nạ đá cổ nhất thế giới vẫn chưa được giải mã.Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn dành thời gian và tâm huyết để giải mã mục đích sử dụng những mặt nạ cổ xưa này. Mời độc giả xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT1.


Các nhà khảo cổ tìm thấy một số mặt nạ đá tại sa mạc và vùng đồi Judean. Về sau, chúng được trưng bày trong một bảo tàng ở Israel. Theo kết quả kiểm tra niên đại, những cổ vật này có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi.


Theo đó, chúng trở thành những chiếc mặt nạ cổ nhất thế giới. Với niên đại khoảng 9.000 năm tuổi, con người khi đó bắt đầu từ bỏ lối sống du canh du cư để định cư lâu dài ở nhiều khu vực trên thế giới.


Trong số này có việc người dân chọn khu vực ngày nay là sa mạc và vùng đồi Judean để định cư. Họ sinh sống bằng việc chăn nuôi gia súc và trồng trọt.


Trong thời gian đó, họ tạo ra những chiếc mặt nạ đá. Đáng nói, nhiều chiếc mặt nạ đá gây chú ý với khuôn miệng giống như đang nở nụ cười cứng nhắc và hốc mắt lớn.


Các chuyên gia phát hiện trên rìa một số mặt nạ đá có những lỗ nhỏ giúp đeo mặt nạ vào mặt. Từ đây, các chuyên gia suy đoán những lỗ nhỏ đó có thể luồn tóc qua để chúng trông giống con người hơn.


Một giả thuyết khác là người xưa luồn dây qua những lỗ nhỏ đó để buộc chúng vào cột nhà, tường nhà hay treo lên các nơi khác.


Theo một số nhà nghiên cứu, những chiếc mặt nạ đá có thể được con người sống vào 9.000 năm trước sử dụng trong các hoạt động cúng tế hoặc mang tính chất nghi lễ.


Một vài nhà nghiên cứu khác cho rằng, những chiếc mặt nạ đá có kích thước tương đương với những đường nét trên gương mặt con người. Vì vậy, nó có thể đại diện cho linh hồn những người đã khuất.


Do các chuyên gia chưa tìm ra câu trả lời chính xác được tất cả mọi người công nhận nên bí ẩn về những chiếc mặt nạ đá cổ nhất thế giới vẫn chưa được giải mã.


Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn dành thời gian và tâm huyết để giải mã mục đích sử dụng những mặt nạ cổ xưa này.


Mời độc giả xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top