Khám phá 123 loài mới ở Borneo
TTO - Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) vừa thông báo thống kê được 123 loài động thực vật mới ở Borneo, nằm giáp biên giới Malaysia, Indonesia và Brunei. Trong số này có loài côn trùng dài nhất thế giới, loài rắn màu đỏ như lửa và ếch đổi màu.
Ếch đổi màu ở Borneo - Ảnh: MSN
Con số trên thu được từ kết quả của cuộc nghiên cứu do WWF thực hiện từ năm 2007, khi Malaysia, Indonesia và Brunei ký thỏa thuận “Trái tim Borneo”. Thỏa thuận mang tính lịch sử này là lời cam kết chính thức của chính phủ ba nước về việc bảo vệ Borneo - một trong những nơi đa dạng sinh học nhất thế giới.
Theo báo cáo của WWF, trong ba năm qua họ phát hiện có 123 loài mới ở "Trái tim Borneo", tức trung bình mỗi tháng tìm ra 3 loài mới. Cụ thể, có 67 loài thực vật, 29 loài động vật không xương sống, 17 loài cá, 5 loài ếch, 3 loài rắn, 2 loài thằn lằn mới được tìm thấy.
"Trái tim Borneo" là một vùng rừng mưa nhiệt đới nằm ở trung tâm đảo Borneo, rộng khoảng 220.000 km2. Các nhà khoa học đã tìm thấy tại đây 10 loài linh trưởng, hơn 350 loài chim, 150 loài bò sát và động vật lưỡng cư cùng 10.000 loài thực vật.
Một số loài mới được tìm thấy ở Borneo:
Ếch không phổi - Ảnh: MSN
Rắn Dendrelaphis haasi. Khi lớn lên, nó có thể dài tới 1,5m - Ảnh: MSN
Eulichas villosa, một loài bọ cánh cứng sống dưới nước - Ảnh: MSN
Ốc sên Ibycus rachelae, sống trên cây cao - Ảnh: MSN
Tôm Macrobrachium kelianense - Ảnh: MSN
Chim Spectacled Flowerpecker, được tìm thấy ở khu bảo tồn thung lũng Danum - Ảnh: MSN
Lan Thrixspermum erythrolomum - Ảnh: MSN
Khu vực "Trái tim Borneo" - Ảnh: MSN TƯỜNG VY (Theo MSN, examiner.com)
TTO - Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) vừa thông báo thống kê được 123 loài động thực vật mới ở Borneo, nằm giáp biên giới Malaysia, Indonesia và Brunei. Trong số này có loài côn trùng dài nhất thế giới, loài rắn màu đỏ như lửa và ếch đổi màu.
Ếch đổi màu ở Borneo - Ảnh: MSN
Theo báo cáo của WWF, trong ba năm qua họ phát hiện có 123 loài mới ở "Trái tim Borneo", tức trung bình mỗi tháng tìm ra 3 loài mới. Cụ thể, có 67 loài thực vật, 29 loài động vật không xương sống, 17 loài cá, 5 loài ếch, 3 loài rắn, 2 loài thằn lằn mới được tìm thấy.
"Trái tim Borneo" là một vùng rừng mưa nhiệt đới nằm ở trung tâm đảo Borneo, rộng khoảng 220.000 km2. Các nhà khoa học đã tìm thấy tại đây 10 loài linh trưởng, hơn 350 loài chim, 150 loài bò sát và động vật lưỡng cư cùng 10.000 loài thực vật.
Một số loài mới được tìm thấy ở Borneo:
Ếch không phổi - Ảnh: MSN
Rắn Dendrelaphis haasi. Khi lớn lên, nó có thể dài tới 1,5m - Ảnh: MSN
Cá "áo vằn", sống ở các con suối trong rừng nhiệt đới, chỗ nước nông, bơi khá chậm - Ảnh: MSN
Eulichas villosa, một loài bọ cánh cứng sống dưới nước - Ảnh: MSN
Ốc sên Ibycus rachelae, sống trên cây cao - Ảnh: MSN
Tôm Macrobrachium kelianense - Ảnh: MSN
Chim Spectacled Flowerpecker, được tìm thấy ở khu bảo tồn thung lũng Danum - Ảnh: MSN
Lan Thrixspermum erythrolomum - Ảnh: MSN
Khu vực "Trái tim Borneo" - Ảnh: MSN TƯỜNG VY (Theo MSN, examiner.com)