Khai quật mộ cổ trong núi, chuyên gia thốt lên khi thấy kho báu "khủng"

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào tháng 4/1956, một nông dân ở thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) lên ngọn núi ở gần nhà để lấy đá về làm chuồng lợn. Trong quá trình đó, người này bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ chứa kho báu "khủng".Thông tin về người nông dân tìm được một số cổ vật bằng vàng lan nhanh khắp vùng nên có nhiều người tìm đến khu vực mộ cổ để tìm báu vật.Khi cán bộ địa phương biết tin, họ nhanh chóng thông báo cho các chuyên gia khảo cổ. Vì vậy, nhóm chuyên gia tìm đến ngôi làng và kêu gọi người dân trả lại những cổ vật đã lấy từ mộ cổ. Nhờ vậy, họ thu hồi được các bảo vật.Song song với đó, các chuyên gia tiến hành khai quật toàn bộ ngôi mộ cổ trên. Tổng cộng, họ tìm được 107 cổ vật. Trong số này, đa số là đồ trang sức bằng vàng được chế tác tinh xảo như nhẫn, cài tóc, đai lưng...Hơn 20 cổ vật trong mộ cổ được các chuyên gia ước tính giá trị khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ.Căn cứ vào các cổ vật và cấu trúc, hình dáng ngôi mộ, các chuyên gia xác định mộ cổ này có niên đại vào thời nhà Minh. Chủ nhân ngôi mộ có kho báu giá trị được xác định là vị quan có tên Vương Sĩ Kỳ (1551 - 1618).Sinh thời, Vương Sĩ Kỳ từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Minh như: Công Bộ Chủ Sự, Thái thú Phúc Châu… Ông được phong làm Tuần Phủ Giang Nam nhưng qua đời vì bệnh tật trước khi nhậm chức.Một số tài liệu lịch sử ca ngợi Vương Sĩ Kỳ là một viên quan thanh liêm, chính trực. Do đó, gia đình của ông không có nhiều tài sản. Khi qua đời, người nhà chỉ chuẩn bị cho Vương Sĩ Kỳ một cỗ quan tài và dùng quấn chiếu rơm quanh thi hài trước khi chôn cất trong ngôi mộ đơn giản.Về việc có nhiều cổ vật giá trị chôn cất trong mộ của Vương Sĩ Kỳ, các chuyên gia lý giải rằng, số báu vật đó do hoàng đế nhà Minh cho người đặt vào trong mộ của viên quan này.Cụ thể, vài năm sau khi Vương Sĩ Kỳ qua đời, hoàng đế nhà Minh mới biết chuyện. Vì vậy, ông hoàng này quyết định xây một ngôi mộ khang trang, lộng lẫy và cho đặt nhiều đồ tùy táng giá trị vào nơi an nghỉ mới của Vương Sĩ Kỳ. Theo đó, mộ cổ của ông chất đầy báu vật.Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.


Vào tháng 4/1956, một nông dân ở thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) lên ngọn núi ở gần nhà để lấy đá về làm chuồng lợn. Trong quá trình đó, người này bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ chứa kho báu "khủng".


Thông tin về người nông dân tìm được một số cổ vật bằng vàng lan nhanh khắp vùng nên có nhiều người tìm đến khu vực mộ cổ để tìm báu vật.


Khi cán bộ địa phương biết tin, họ nhanh chóng thông báo cho các chuyên gia khảo cổ. Vì vậy, nhóm chuyên gia tìm đến ngôi làng và kêu gọi người dân trả lại những cổ vật đã lấy từ mộ cổ. Nhờ vậy, họ thu hồi được các bảo vật.


Song song với đó, các chuyên gia tiến hành khai quật toàn bộ ngôi mộ cổ trên. Tổng cộng, họ tìm được 107 cổ vật. Trong số này, đa số là đồ trang sức bằng vàng được chế tác tinh xảo như nhẫn, cài tóc, đai lưng...


Hơn 20 cổ vật trong mộ cổ được các chuyên gia ước tính giá trị khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ.


Căn cứ vào các cổ vật và cấu trúc, hình dáng ngôi mộ, các chuyên gia xác định mộ cổ này có niên đại vào thời nhà Minh. Chủ nhân ngôi mộ có kho báu giá trị được xác định là vị quan có tên Vương Sĩ Kỳ (1551 - 1618).


Sinh thời, Vương Sĩ Kỳ từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Minh như: Công Bộ Chủ Sự, Thái thú Phúc Châu… Ông được phong làm Tuần Phủ Giang Nam nhưng qua đời vì bệnh tật trước khi nhậm chức.


Một số tài liệu lịch sử ca ngợi Vương Sĩ Kỳ là một viên quan thanh liêm, chính trực. Do đó, gia đình của ông không có nhiều tài sản. Khi qua đời, người nhà chỉ chuẩn bị cho Vương Sĩ Kỳ một cỗ quan tài và dùng quấn chiếu rơm quanh thi hài trước khi chôn cất trong ngôi mộ đơn giản.


Về việc có nhiều cổ vật giá trị chôn cất trong mộ của Vương Sĩ Kỳ, các chuyên gia lý giải rằng, số báu vật đó do hoàng đế nhà Minh cho người đặt vào trong mộ của viên quan này.


Cụ thể, vài năm sau khi Vương Sĩ Kỳ qua đời, hoàng đế nhà Minh mới biết chuyện. Vì vậy, ông hoàng này quyết định xây một ngôi mộ khang trang, lộng lẫy và cho đặt nhiều đồ tùy táng giá trị vào nơi an nghỉ mới của Vương Sĩ Kỳ. Theo đó, mộ cổ của ông chất đầy báu vật.


Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top