Khai mạc Khóa Bồi dưỡng nghiêp vụ Thông tin Truyền thông Phật giáo thời 4.0

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
Sáng nay, ngày 29/04/2021, tại chùa Từ Đàm (số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Ban Thông tin Truyền thông TƯGHPGVN phối hợp cùng BTS GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ khai mạc Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tin Truyền thông Phật giáo thời 4.0 – năm 2021.

۞ Có thể bạn quan tâm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, HT. Thích Đức Thanh – Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT. Thích Quang Nhuận – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT. Thích Quảng Chơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Hải Ấn – Phó trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯ GHPGVN – TT. Thích Đạo Phước – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức HĐTS; Ban ngành viện Trung ương GHPGVN, chư Tôn đức lãnh đạo các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành phố và Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN 63 tỉnh trong cả nước đồng về tham dự.


Chư tôn đức chứng minh và đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Về phía chính quyền có: Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đỗ Thịnh – Đại diện Uỷ ban Dân vận TƯ tại TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ trưởng Vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Ngô Thu Hà – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân – Nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Báo cáo viên Chuyên đề 1 Khoá Bồi dưỡng cùng Đại diện chính quyền các cấp, chính quyền địa phương, các nhà báo, các chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên có uy tín, và hơn 400 học viên khóa bồi dưỡng là Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử hiện đang công tác trực tiếp tại các Ban Thông Tin truyền Thông Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành và cơ quan báo chí Phật giáo trong cả nước đồng tham dự.


HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Mở đầu là lời phát biểu khai mạc của HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức cho rằng để tiếp tục phát huy hiệu quả từ các khóa tập huấn các năm trước song cũng có những điểm khác khi các khoá tập huấn các năm trước tập trung vào tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, định hướng công tác quản lý thông tin truyền thông Phật giáo, khóa tập huấn lần này tập trung vào các đặc điểm và tính chất tương tác nhanh, tương tác đa chiều và tính hội tụ của thời kỳ truyền thông thời đại 4.0. Hòa thượng mong muốn tất các các học viên với thái độ học tập nghiêm túc nhất, để trau dồi kinh nghiệm, tích lũy kỹ năng trong công tác truyền thông Phật giáo thời đại 4.0 để cùng nhau xây dựng mục tiêu và phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ 2017- 2022 được thành tựu tốt đẹp, đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả, lợi đạo ích đời, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh GHPGVN ngày càng tốt đẹp trong lòng dân tộc.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức đã lần lượt đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ phía lãnh đạo Nhà nước, Giáo hội, các cơ quan Ban ngành, Đoàn thể và chính quyền địa phương.

HT. Thích Đức Thanh – Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế có lời phát biểu chào mừng và tán dương Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN đã rất tích cực, tiên phong đi đầu trong công tác truyền thông tin tức Phật giáo cho Tăng Ni, Phật tử nhất là trang bị, hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật tử, Cư sĩ những kiến thức, kỹ truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, thời đại 4.0 diễn ra mạnh mẽ hiện nay, góp phần giữ gìn sự trong sáng của đạo Phật, các giá trị đạo đức Phật gíao mà lịch đại Tổ sư tương truyền qua nhiều thế hệ. Hy vọng Khoá Bồi dưỡng sẽ giúp Tăng Ni, Phật tử lĩnh hội và thu hoạch được nhiều kiến thức, vận dụng vào công tác truyền thông báo chí của Giáo hội từ các chuyên gia đầu ngành trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản định hướng phát triển thông tin, góp phần xây dựng và phát triển Giáo Phật giáo Việt Nam lớn mạnh theo phương châm “Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”.


HT.Thích Đức Thanh phát biểu chào mừng.

Nối tiếp chương trình, ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã có lời phát biểu chúc mừng khai mạc, đồng thời nêu cao vai trò và chức năng của Thông tin truyền thông Phật giáo Việt Nam trong thời đại 4.0, đã góp phần vào sự lan tỏa giá trị đạo đức văn hóa Phật giáo, tinh thần hòa hợp đoàn kết tôn giáo, tinh thần yêu nước, định hướng thông tin và ổn định cũng như xây dựng một xã hội nhân bản. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra những mặt tiêu cực, cần phải cảnh giác, thận trọng, không để những phần tử xấu lợi dụng Phật giáo trong công tác truyền thông và chung tay tích cực trong công tác bảo vệ sự trong sạch về bản chất Phật giáo trong công tác truyền thông.


Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Ông Vũ Chiến Thắng tin tưởng rằng, với trí tuệ Phật giáo và tinh thần hoà hợp, kế thừa truyền thống 40 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị tôn đức lãnh đạo Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN, Ban Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố sẽ đoàn kết một lòng, lãnh đạo Tăng, Ni, tín đồ tiếp tục đi theo đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuânthur quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh rằng thời gian tới sẽ chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp liên tục hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tổ chức các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo, nhất là công tác lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông trong khuôn khổ Hiến chương của GHPGVN và pháp luật của Nhà nước, tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được và tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm cao, Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Trung ương Giáo hội phối hợp tốt với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, Giáo hội tiếp tục tuyên truyền đến Tăng Ni, tín đồ thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Nội vụ chuyển lời của Thủ tường Chính phủ hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn Trung ương Giáo hội đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, và Thủ tướng kêu gọi, chỉ đạo các tôn giáo nói chung và Giáo hội nói riêng tiếp tục công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh nghuy hiểm này.

Tiếp đó, Thượng toạ Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯ GHPGVN đại diện Thường trực Hội đồng Trị sự có lời phát biểu, tán dương công đức của Ban Thông tin Truyền thông TƯGHPGVN và BTS GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tin Truyền thông Phật giáo thời 4.0 – năm 2021. Đồng thời Thượng tọa Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký cũng nêu lên các điểm tích cực cũng như hạn chế trong thực trạng thông tin truyền thông hiện nay.


TT.Thích Đức Thiện thay mặt TƯGH phát biểu.

Đại diện Ban Tổ chức, HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng Ban Thường trực BTC Khóa bồi dưỡng đã có lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn thiền đức Lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cấp, ban nghành liên quan đã tạo điều kiện cho Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN tổ chức Khóa Nghiệp vụ Thông tin Truyền thông Phật giáo thời 4.0 – năm 2021.


HT.Thích Khế Chơn phát biểu cảm tạ.

Lễ khai mạc đã diễn ra trong niềm hoan hỷ của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử. Và sau thời gian giãi lao, học viên đã chính thức bắt đầu khóa tập huấn với chuyên đề 1: “Tăng, Ni với việc giữ gìn hình ảnh đạo Phật thông qua truyền thông” do PGS, TS Nguyễn Thanh Xuân báo cáo.


Chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham dự buổi lễ khai mạc.

Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0 lần này được lắng nghe các chuyên gia, giảng viên trình bày các chuyên đề như:

– Tăng, Ni với việc giữ gìn hình ảnh đạo Phật thông qua truyền thông.

– Một số vấn đề về Phật giáo, Giáo hội và Tăng, Ni trên mạng internet. Góc nhìn từ công tác quản lý và truyền thông trong thời đại 4.0.

– Góc nhìn truyền thông Phật giáo và quyền tự do Tôn giáo ở Việt Nam.

– Một số vấn đề về Thông tin Truyền thông Phật giáo dưới góc nhìn luật pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:




Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm.




ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình.



Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top