Kết cục tội phạm phát xít Đức làm việc tại trại tử thần khét tiếng

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong Thế chiến 2, trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã xây dựng và vận hành các trại tập trung ở Đức và một số quốc gia chiếm đóng. Auschwitz là trại tử thần khét tiếng nhất của phát xít Đức.Theo đó, hàng nghìn lính canh, sĩ quan và chỉ huy lực lượng SS của phát xít Đức làm việc tại trại tử thần Auschwitz. Họ là những người gây ra cái chết của khoảng 1,3 triệu tù nhân theo những cách thức rùng rợn.Một số dữ liệu chỉ ra rằng, khoảng 700 người làm việc cho chính quyền Hitler tại trại tập trung Auschwitz vào năm 1941. Đến tháng 6/1942, con số này tăng lên khoảng 2.000 người.Vào tháng 4/1944, khoảng 3.000 nhân viên phát xít Đức làm việc ở Auschwitz. Đến tháng 1/1945, con số này lên đến gần 4.500 người.Hàng ngàn người làm việc trong trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã bao gồm cả nam giới và phụ nữ. Những người này trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái chết của nhiều tù nhân, chủ yếu là người Do Thái theo mệnh lệnh của Hitler.Chính vì vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc năm 1945, hàng ngàn người làm việc cho Hitler trong Auschwitz trở thành tội phạm chiến tranh bị truy bắt gắt gao.Vì vậy, lực lượng Đồng minh tiến hành bắt giữ và đưa ra xét xử những tên tội phạm phát xít Đức phạm những tội ác nghiêm trọng trong chiến tranh.Đa số tội phạm phát xít Đức gây ra các tội ác trong trại tập trung Auschwitz bị đưa ra xét xử ở Ba Lan.Mức án thấp nhất dành cho những tên tội phạm làm việc cho Hitler tại Auschwitz là 3 - 4 năm tù.Án tù chung thân và tử hình dành cho phần lớn dành cho những quan chức, lính canh cấp cao trong trại tập trung Auschwitz. Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.


Trong Thế chiến 2, trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã xây dựng và vận hành các trại tập trung ở Đức và một số quốc gia chiếm đóng. Auschwitz là trại tử thần khét tiếng nhất của phát xít Đức.


Theo đó, hàng nghìn lính canh, sĩ quan và chỉ huy lực lượng SS của phát xít Đức làm việc tại trại tử thần Auschwitz. Họ là những người gây ra cái chết của khoảng 1,3 triệu tù nhân theo những cách thức rùng rợn.


Một số dữ liệu chỉ ra rằng, khoảng 700 người làm việc cho chính quyền Hitler tại trại tập trung Auschwitz vào năm 1941. Đến tháng 6/1942, con số này tăng lên khoảng 2.000 người.


Vào tháng 4/1944, khoảng 3.000 nhân viên phát xít Đức làm việc ở Auschwitz. Đến tháng 1/1945, con số này lên đến gần 4.500 người.


Hàng ngàn người làm việc trong trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã bao gồm cả nam giới và phụ nữ. Những người này trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái chết của nhiều tù nhân, chủ yếu là người Do Thái theo mệnh lệnh của Hitler.


Chính vì vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc năm 1945, hàng ngàn người làm việc cho Hitler trong Auschwitz trở thành tội phạm chiến tranh bị truy bắt gắt gao.


Vì vậy, lực lượng Đồng minh tiến hành bắt giữ và đưa ra xét xử những tên tội phạm phát xít Đức phạm những tội ác nghiêm trọng trong chiến tranh.


Đa số tội phạm phát xít Đức gây ra các tội ác trong trại tập trung Auschwitz bị đưa ra xét xử ở Ba Lan.


Mức án thấp nhất dành cho những tên tội phạm làm việc cho Hitler tại Auschwitz là 3 - 4 năm tù.


Án tù chung thân và tử hình dành cho phần lớn dành cho những quan chức, lính canh cấp cao trong trại tập trung Auschwitz.


Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top