Kaka điểm mặt anh hào tại World Cup 2010

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Siêu sao vừa chuyển sang Real cho rằng tuyển Anh đang lột xác dưới thời HLV Capello sẽ là một trong những thách thức lớn cho tham vọng bá chủ thế giới của tuyển Brazil hè sang năm.



Brazil của Kaka (áo vàng) được đánh giá là ứng viên nặng ký bậc nhất lên ngôi tại World Cup 2010. Ảnh: Getty Images.


Brazil hiện xếp đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ và có đến 99% khả năng sẽ đoạt vé vào thẳng World Cup 2010. Như mọi giải đấu lớn mà họ góp mặt, “các vũ công samba” luôn được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi báu. Ngày hội bóng đá tại Nam Phi hè sang năm cũng không là ngoại lệ, khi hầu hết giới chuyên môn đều nhận định Brazil cùng nhà vua mới của châu Âu, Tây Ban Nha, chính là hai đội bóng có nhiều cơ hội lên ngôi nhất.

Tuy nhiên, Kaka không đồng tình với nhận định này: “Đầu tiên, chúng ta hãy chờ xem những đội nào sẽ có mặt tại Nam Phi hè sang năm, bởi có trường hợp như Bồ Đào Nha đang chơi rất chật vật ở vòng loại. Nhưng tôi có thể nói rằng Brazil sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ ít nhất 5 đội là Tây Ban Nha, Argentina, Italy, Pháp và Anh”.

Trong 5 đối thủ mà Kaka đề cập, Argentina đang chật vật tại vòng loại, Pháp, Italy thì vào buổi giao thời và không có phong độ thuyết phục gần đây. Italy thậm chí còn thua Brazil 5 bàn trắng trong 2 lần chạm trán gần đây (0-2 giao hữu và 0-3 tại Confederations Cup 2009). Tây Ban Nha, đường đường là ĐKVĐ châu Âu, cũng cho thấy những mặt hạn chế nhất định khi bất ngờ thúc thủ dưới tay Mỹ ở Confederations Cup.



Tuyển Anh với HLV trưởng giàu kinh nghiệm Capello là thách thức lớn nhất cho Brazil của Kaka. Ảnh: Getty Images.


Chính vì thế, Kaka cho rằng Anh – đội toàn thắng 7 trận vòng loại và sở hữu một dàn sao đang vào độ chín muồi - sẽ là thách thức lớn nhất cho Brazil: “Họ chơi tuyệt vời kể từ khi Fabio Capello xuất hiện. Không chỉ có một nhà cầm quân tài ba, tuyển Anh còn sở hữu một đội ngũ chất lượng. Tất nhiên, trong bóng đá, chỉ tài năng thôi nhiều khi chưa đủ làm nên chuyện lớn, nhưng dù sao, tuyển Anh vẫn có nhiều triển vọng thành công tại World Cup 2010”.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top