iPhone 12 5G liệu có làm nên kỳ tích như iPhone 6?

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Nhà phân tích Tim Long của Barclays mới đây đã thẳng thắn tuyên bố: sự lạc quan xung quanh chiếc iPhone đầu tiên có 5G đang bị thổi phồng quá mức. Ông nhấn mạnh, trước đây, một “siêu chu kỳ” được mong đợi tương tự từ 3G lên 4G không hề xuất hiện. Và trên thực tế, chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ 4G - iPhone 5 đã chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong lịch sử iPhone.

Một báo cáo của Digitimes cũng xác nhận quan điểm này. Nguồn tin dự kiến doanh số iPhone sẽ đạt khoảng 63 - 68 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2020, giảm hơn 5 triệu chiếc khi so sánh với lượng iPhone 11 xuất xưởng trong cùng thời kỳ.


Ảnh concept iPhone 12 Product RED.

Phía Digitimes cho rằng điều này có thể là do việc sản xuất và công bố iPhone 12 bị trì hoãn từ 4 đến 6 tuần vì đại dịch COVID- 19. Apple trước đó đã xác nhận lịch trình phát hành của dòng iPhone năm nay bị chậm so với kế hoạch. Điểm mấu chốt ở đây là trợ cấp thất nghiệp mà chính phủ Mỹ có thể thúc đẩy doanh số bán dòng iPhone 12 lên 10 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2020.

Mặt khác, nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu WeChat bị xóa khỏi AppStore ở Trung Quốc và Digitimes tin rằng doanh số iPhone sẽ giảm gần 10%, xuống còn 190 triệu chiếc nếu điều này thành hiện thực. WeChat là một phần không thể thiếu đối với Trung Quốc và một cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng nước này thà từ bỏ iPhone hơn là ứng dụng.

iPhone 12 sẽ có giá cao hơn dự kiến

Các ước tính trước đây về doanh số iPhone 12 2020 không hài hòa với nhau, từ dự báo của Cannacord là 168 triệu chiếc đến dự báo của Wedbush là 215 triệu chiếc.


Doanh số iPhone 12 sẽ không cao như dự đoán.

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 12 vào tháng 9 trước khi tung ra thị trường vào tháng 10. Theo ước tính, khoảng 350 triệu trong số 950 triệu iPhone hiện có đang trong thời gian nâng cấp và cùng với thực tế iPhone 12 sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên có 5G, đã làm tăng khả năng xuất hiện một “siêu chu kỳ” nâng cấp iPhone.

Trước đó, mức giá khởi điểm của iPhone 12 sẽ thấp hơn so với mẫu iPhone 11 năm ngoái cũng được cho là một yếu tố góp phần tạo nên kỳ tích của loạt iPhone 2020. Trong khi đó, theo một báo cáo gần đây, dòng iPhone 12 có thể được định giá cao hơn - khởi điểm ở mức 749 USD (tương đương 17,35 triệu đồng) khiến cho mọi dự đoán về chúng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top