Hương Lan tài năng thế nào... từ chối làm giám khảo thi âm nhạc?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Mới đây, danh ca Hương Lan chia sẻ lý do từ chối làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Bà cho biết, bà chưa đủ sức đứng ra làm giám khảo vì dù đi hát lâu năm nhưng về kinh nghiệm lẫn giọng hát, ở trên bà còn rất nhiều người khác. Ngoài ra, nữ danh ca cho hay, bà thà từ chối để được tình cảm của tất cả khán giả còn hơn nhận lời rồi mất lòng một số khán giả. Ảnh: Người lao độngThực tế, nhiều nhà sản xuất muốn mời danh ca Hương Lan làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc vì bà rất tài năng. Ảnh: Người lao độngDanh ca Hương Lan là con gái của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Hữu Phước. Bà bước vào con đường nghệ thuật khi mới 5 tuổi nhờ được bố dìu dắt. Theo Zing, Hương Lan từng được mệnh danh là "thần đồng" trên sân khấu cải lương. Nữ danh ca nhiều lần biểu diễn chung trên sân khấu cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga, Bảo Quốc. Ảnh: ZingTheo Tri Thức, năm 10 tuổi, Hương Lan chuyển sang tân nhạc với 2 bài “Những đồi hoa sim” và “Ai ra xứ Huế”. Kể từ đó, giọng ca trời phú của bà gây chú ý. Bà được các nhật báo và tạp chí lúc bấy giờ gọi là “thần đồng âm nhạc". Ảnh: Sức khỏe và đời sốngDù được mệnh danh là “thần đồng”, Hương Lan vẫn chăm chỉ khổ luyện. Nhờ vậy, đến bây giờ, bà vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, cảm xúc. Ảnh: VietnamnetCác ca khúc gắn liền với tên tuổi của danh ca Hương Lan gồm: "Người ngoài phố", “Đừng nói xa nhau", "Một người đi, “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Dạ cổ hoài lang”, “Đêm nghe bài vọng cổ”, “Hoa mười giờ”, “Anh về kẻo mưa”, “Chín đợi mười thương”. Ảnh: Một thế giớiNhiều nghệ sĩ ngưỡng mộ tài năng của danh ca Hương Lan. Hoài Linh từng chia sẻ: "Riêng tôi, danh ca Hương Lan là thần tượng từ lúc tôi còn nhỏ và đến tận bây giờ vẫn vậy. Giọng ca thiên phú với nhiều thể loại, giọng ca ngọt như mía lùi với những bài hát trữ tình, dân ca và cải lương, vọng cổ. Tôi thường hay nói với bạn bè là không biết bao giờ mới tìm ra được giọng ca Hương Lan thứ hai". Ảnh: Một thế giớiDanh ca Ý Lan cũng hết lời khen ngợi đàn chị Hương Lan: "Cho đến bây giờ, qua hơn 50 năm trong đời ca hát của chị mà chị vẫn vang danh và sừng sững là một danh ca thực thụ mỗi khi xuất hiện và cất tiếng hát trước khán giả". Ảnh: Một thế giớiNSND Ngọc Giàu chia sẻ trên Tri thức trẻ về Hương Lan: “Bây giờ anh Hữu Phước đã mất rồi thì còn lại Hương Lan. Hương Lan là một người con yêu quý, nếu còn anh Hữu Phước thì chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc và sung sướng khi có đứa con nối nghiệp mình... giống cha, giống như tạc... hát rất là hay, ca rất là giỏi!". Ảnh: Tiền PhongTrong một cuộc phỏng vấn với Người lao động, danh ca Hương Lan cho biết, chưa bao giờ bà có ý định giải nghệ, dù nhiều lúc đối diện với khó khăn, gian nan. Nữ danh ca cảm thấy mình được tổ nghiệp thương nên trên con đường nghệ thuật gặp nhiều may mắn. Ảnh: Công lý và xã hộiXem video "Danh ca Hương Lan xuất hiện trong Ký ức vui vẻ". Nguồn Vie Network


Mới đây, danh ca Hương Lan chia sẻ lý do từ chối làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Bà cho biết, bà chưa đủ sức đứng ra làm giám khảo vì dù đi hát lâu năm nhưng về kinh nghiệm lẫn giọng hát, ở trên bà còn rất nhiều người khác. Ngoài ra, nữ danh ca cho hay, bà thà từ chối để được tình cảm của tất cả khán giả còn hơn nhận lời rồi mất lòng một số khán giả. Ảnh: Người lao động


Thực tế, nhiều nhà sản xuất muốn mời danh ca Hương Lan làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc vì bà rất tài năng. Ảnh: Người lao động


Danh ca Hương Lan là con gái của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Hữu Phước. Bà bước vào con đường nghệ thuật khi mới 5 tuổi nhờ được bố dìu dắt. Theo Zing, Hương Lan từng được mệnh danh là "thần đồng" trên sân khấu cải lương. Nữ danh ca nhiều lần biểu diễn chung trên sân khấu cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga, Bảo Quốc. Ảnh: Zing


Theo Tri Thức, năm 10 tuổi, Hương Lan chuyển sang tân nhạc với 2 bài “Những đồi hoa sim” và “Ai ra xứ Huế”. Kể từ đó, giọng ca trời phú của bà gây chú ý. Bà được các nhật báo và tạp chí lúc bấy giờ gọi là “thần đồng âm nhạc". Ảnh: Sức khỏe và đời sống


Dù được mệnh danh là “thần đồng”, Hương Lan vẫn chăm chỉ khổ luyện. Nhờ vậy, đến bây giờ, bà vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, cảm xúc. Ảnh: Vietnamnet


Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của danh ca Hương Lan gồm: "Người ngoài phố", “Đừng nói xa nhau", "Một người đi, “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Dạ cổ hoài lang”, “Đêm nghe bài vọng cổ”, “Hoa mười giờ”, “Anh về kẻo mưa”, “Chín đợi mười thương”. Ảnh: Một thế giới


Nhiều nghệ sĩ ngưỡng mộ tài năng của danh ca Hương Lan. Hoài Linh từng chia sẻ: "Riêng tôi, danh ca Hương Lan là thần tượng từ lúc tôi còn nhỏ và đến tận bây giờ vẫn vậy. Giọng ca thiên phú với nhiều thể loại, giọng ca ngọt như mía lùi với những bài hát trữ tình, dân ca và cải lương, vọng cổ. Tôi thường hay nói với bạn bè là không biết bao giờ mới tìm ra được giọng ca Hương Lan thứ hai". Ảnh: Một thế giới


Danh ca Ý Lan cũng hết lời khen ngợi đàn chị Hương Lan: "Cho đến bây giờ, qua hơn 50 năm trong đời ca hát của chị mà chị vẫn vang danh và sừng sững là một danh ca thực thụ mỗi khi xuất hiện và cất tiếng hát trước khán giả". Ảnh: Một thế giới


NSND Ngọc Giàu chia sẻ trên Tri thức trẻ về Hương Lan: “Bây giờ anh Hữu Phước đã mất rồi thì còn lại Hương Lan. Hương Lan là một người con yêu quý, nếu còn anh Hữu Phước thì chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc và sung sướng khi có đứa con nối nghiệp mình... giống cha, giống như tạc... hát rất là hay, ca rất là giỏi!". Ảnh: Tiền Phong


Trong một cuộc phỏng vấn với Người lao động, danh ca Hương Lan cho biết, chưa bao giờ bà có ý định giải nghệ, dù nhiều lúc đối diện với khó khăn, gian nan. Nữ danh ca cảm thấy mình được tổ nghiệp thương nên trên con đường nghệ thuật gặp nhiều may mắn. Ảnh: Công lý và xã hội


Xem video "Danh ca Hương Lan xuất hiện trong Ký ức vui vẻ". Nguồn Vie Network
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top