Hướng dẫn cách làm mứt và Qui trình làm mứt?

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Trước tiên là quy trình chung khi làm các loại mứt.Xác định lượng đường vừa đủ

Cân nguyên liệu làm mứt sau khi đã qua sơ chế để xác định lượng đường cần dùng. Thường thì số đường sẽ bằng ¾ cân nặng của nguyên liệu chính. Bạn sẽ trộn đường vào nguyên liệu, để chúng tan, và…

…Cho món mứt “ướt”

- Luôn vắt thêm chanh hoặc giấm (acid) để đường kết tinh

- Xào mứt trên nhiệt độ trung bình cho tới khi tất cả các nguyên liệu đều khô lại

-Giảm dần nhiệt độ và tiếp tục đảo đều cho tới khi mứt “chín”

…Cho món mứt “khô”

- Luôn bảo đảm rằng thành phần chính không chứa acid.

- Xào mứt trên nhiệt độ trung bình cho tới khi mứt thật ráo

- Giảm nhiệt và xóc chảo mứt cho tới khi mứt ráo hoàn toàn và mỗi miếng mứt đều được phủ một lớp bụi đường mỏng.

Cách làm mứt gừng:
Nguyên liệu

- Gừng: 1kg
- Rượu trắng: 1 thìa canh
- Đường: 1kg
- Dầu ăn: 2 muỗng cà phê
- Muối: 1 thìa canh
- Chanh: 5 trái
- Phèn chua: 1/2 muỗng cà phê
- Vani: 1 viên

Cách làm

Cạo vỏ gừng, xắt lát mỏng, ngâm nước muối nửa ngày rồi rửa nhiều nước cho sạch. Vắt chanh vô chậu nước, ngâm gừng vào rồi đem phơi nắng.

Rửa gừng rồi cho vào nồi nước đun sôi 10 phút với phèn chua. Vớt ra xả nước phèn. Cho vào nồi nước đun sôi với rượu trắng, sau đó vớt ra vắt cho ráo.

Cân bao nhiêu gừng là chừng nấy đường. Trộn chung, đem phơi nắng 1 ngày cho đường chảy ra.

Gắp gừng ra bắc nước đường lên lò sên cho đặc lại, đổ dầu ăn và vani vào, cho gừng vào, đảo liền tay, để lửa nhỏ.

Đến khi đường bám trắng chung quanh miếng gừng, nhấc chảo mứt xuống, đảo hoài. Gần nguội lại đặt lên bếp, mở lửa âm ấm. Đảo đều đến khi gừng khô.

MỨT DỪA BÔNG

_ Thời gian : 3 giờ

_ Lượng mứt : 1/2 kg

I NGUYÊN LIỆU :

_ 1 kg dừa vừa rảm ( 4 trái) _ màu xanh , đỏ , vàng

_ 700 đường cát trắng _ 1 muỗn cà-fê phèn chua

_ 1 ống va - ni _ 2 lít nước

II CÁCH THỰC HIỆN :

-- DỪA : gọt vỏ vàng nâu bên ngoài , cắt từng miếng dày 1cm dài 10 , 15cm , hoặc xắt lát mỏng .

-- TỈA HOA : xắt lát mỏng ở 2 bên đầu mỗi miếng dừa. Rửa dừa sạch để ráo nước. Trụng dừa trong nước có pha phèn chua sôi. Cho dừa và đường vào soong, trộn đều -- ướp 15 phút. Bắc soong lên bếp, sên dừa với lửa to rồi bớt lửa cho tới khi cạn nước đường. Đem soong khỏi bếp, trộn va -ni cuộn từng lát dừa vào trong thành bình hoa, hình bướm , ....

Xếp từng miếng mứt trên mâm ; đem phơi nắng cho thật khô để vào keo.

* Muốn pha màu mứt thì cho màu vào lúc ướp đường với dừa.

* Yêu cầu : miếng mứt ăn dòn, mềm, không xạm. Đường bao phủ một lớp mỏng quanh miếng mứt.

******

*** MỨT quất ***

_ Thời gian : 1/2 ngày + 3 giờ

_ Lượng hoàn tất : 1kg

I NGUYÊN LIỆU :

_ 1 kg trái quất _ 800 gam đường

_ Muối bọt _ Nước vôi trong

_ 1 muỗng cà - fê phèn chua

II CÁCH THỰC HIỆN :

* GIAI ĐOẠN 1 : Sửa soạn

1. Vôi ăn trầu loại trắng, mua về lóng 1 đêm gạn lấy nước trong.
2. Quất mua về dùng dao bào gọt thật mỏng lớp vỏ xanh ờ ngoài ( chừa cuống lại ), lấy kim to xâm đều
3. Thả ắt vào trong nước muối hơi mặn, thấy trái quất hơi mềm, vớt ra ( ngâm nước muối độ 1 giờ )
4. Dùng dao rạch dưới đáy trái quất làm 4 ( hoặc dùng đữa chuốt nhõn cũng được ) để lấy hột ra và vắt bớt nước ngâm tắc trong nước vôi trong độ 1/2 ngày, xả lại với nước lạnh cho thật sạch.
5. Nấu nước sôi, bỏ chút phèn the vào, nhắc xuống chế vào tương đựng trái quất , đậy nắp lại, sau 15 phút, vớt ra, để ráo nước.

* GIAI ĐOẠN 2: Sên tắc

1. Cân cứ 1kg tắc thì 800g đường.
2. Cho đường vào soong, cho độ 3 muỗng súp nước lạnh vào, nấu cho đường tan, bỏ trái quất vào, thấy tráiquất hơi mềm và trong thì vớt ra, để quất vào dĩa, lấy đũa nong tròn.
3. Tiếp tục sên đường cho tới rít tay, xong thả trái tắc vào sên cho đến khi đường dẻo. Vớt quất ra, thấy méo nong tròn, đem phơi độ 2 - 3 nắng là được. Mứt này ăn dẻo và thơm ngon.

Một món ăn quen thuộc dễ, làm, tương đối rẻ, đó là mứt khoai lang. Mứt được làm từ khoai lang bí ruột vàng, thơm, ăn có độ dẻo, bùi.

Nguyên liệu - Cách làm

- Chọn khoai lang bí, ruột vàng, gọt vỏ.
- Khoai có thể cắt thành miếng dài vuông cạnh, cỡ ngón út hoặc cắt xéo ngang củ khoai thành lát dày khoảng lcm, rồi dùng ống xắn tròn, xắn khoét thành nhiều lỗ giữa lát khoai.

Nguyên liệu chuẩn cho 1 kg khoai

- Pha mỗi lít nước + 20g vôi trắng, để qua đêm cho lắng trong, lấy phần nước lắng trong để ngâm khoai, nước phải ngập khoai hoàn toàn, ngâm qua 3 giờ, vớt ra xả lại nhiều lần nước lạnh cho thật sạch. Nước vôi có tác dụng làm giòn khoai.

- Cân lại khoai, cứ một ký khoai + 800g đường cát trắng.

- Sên mút: Để sên mứt khoai cho đẹp, nếu cắt lát lớn, phải chăm từng miếng khoai một. Cho khoai + đường + 3 muỗng súp nước lạnh vào chảo, trộn nhẹ tay, để lửa thật nhỏ, khi đường tan hết và sôi nhẹ, gỡ tách liên tục đừng cho khoai dính nhau. Để khoai thấm đường cho đến khi thấy đường cạn gần hết, cho vào 1 muỗng cà phê thạch cao phi, khi thấy đường bắt đầu đặc lại gắp từng miếng khoai trải thẳng thớm lên vỉ gác ngang chảo, để nguội miếng khoai. Nếu làm mứt lát lớn có thể gói mỗi miếng trong một miếng giấy nylon trắng hoặc cho vào lọ thủy tinh sạch, đậy kín.
Mứt Bí

Nguyên Liệu:

- Bí già: 2kg
- Đường: 1kg
- Phèn chua: 1 muỗng cà phê
- Lòng trắng hột v ịt: 1 cái
- Vôi: 100g
- Nước hoa bưởi: 1 thìa canh

Cách Làm:
Chọn bí già cho dày cơm, gọt v ỏ, bỏ ruột, rửa sạch.
Cắt miếng chừng nhỏ hơn ngón tay út.
Vôi lọc lấy nước trong, cho bí vào ngâm 1 đêm cho trắng.
Rửa lại nhiều lần rồi thả vào nước đun sôi với phèn chua, vớt ra liền (1 phần chín, 2 phần sống).
Thả bí vào nước lạnh, vớt ra để ráọ Lòng trắng trứng cho vào đường, đánh tan, đổ nước vào, quậy đều cho đến khi nước nổi bọt, không còn lợn cợn đường, đặt lên bếp đun sôi, hớt bọt.
Ngâm bí vào nước đường 1 đêm.
Vớt bí ra. Đun nước đường hơi sanh sánh thì cho bí vào, đảo đều, rắc nước hoa bưởi.
Bắc xuống bỏ ra nong đem phơi nắng cho khô .

Trên đây là 1 số cách làm các loại mứt bạn tham khảo nhé. Chúc bạn vui vẻ

Ngày gửi: 22/09/2008 - 15:50
 

Bình luận bằng Facebook

Top