Hợp tác nhà trường – doanh nghiệp là mục tiêu và động lực cho phát triển

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhằm tiếp tục tăng cường gắn kết, thúc đẩy các hoạt động giữa Nhà trường – Doanh nghiệp đã đề ra trong các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác trước đây, cũng như tổng kết, rà soát, đánh giá, định vị lại chiến lược và các mô hình hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường, Trường Đại học Ngoại thương đã lựa chọn chủ đề “RETHINK STRATEGY AND PARTNERSHIP” cho Diễn đàn Hợp tác năm nay.


Các đại biểu tham dự hội thảo

Đây là diễn đàn được tổ chức thường niên, diễn đàn lần thứ 4, với mong muốn, cùng với các tổ chức, doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các ý tưởng và mô hình phù hợp với triết lý và mục tiêu phát triển của Nhà trường và các đối tác trong bối cảnh mới; hướng tới các cam kết lâu dài, thực chất, sáng tạo và hiệu quả với một số đối tác mới tiềm năng và bổ sung thêm các nội dung hợp tác mới với một số đối tác truyền thống tiêu biểu...

Nhiều trong số các mối quan hệ hợp tác với các đối tác đã thu được những trái ngọt cho cả 2 bên. PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng: Các mô hình hợp tác vô cùng đa dạng, phong phú về nội dung cũng như cách thức triển khai. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, sự hợp tác và đồng hành 3 bên Doanh nghiệp - Nhà trường - Sinh viên sẽ cần được định hình, tư duy và thiết kế lại, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid 19 và trạng thái bình thường mới đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải thích nghi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều định hướng hợp tác mới, có tính đột phá, sáng tạo cho giai đoạn mới, có thể kể đến như: chú trọng đào tạo cả bộ kỹ năng nền tảng và kỹ năng nâng cao trong đó có kỹ năng tư duy sáng tạo, chuyển đổi số, tự học, thích ứng và thay đổi, kết nối liên thông; xây dựng các chương trình đào tạo mới dựa trên mô phỏng thực tế, Doanh nghiệp và Nhà trường cùng chia sẻ thư viện học tập chung nhằm khuyến khích việc học tập suốt đời; phát triển mô hình truyền nghề cho sinh viên, xây dựng nền tảng đánh giá ứng viên dựa trên công nghệ số nhằm chia sẻ và sử dụng nguồn lực chung giữa Nhà trường và Doanh nghiệp...
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top