Hơn 400 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư Trường ĐH Mở Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo thông tin của Trường ĐH Mở Hà Nội, nhà trường đã thực hiện việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy vào 3 đợt trong năm, các đợt tháng 2, 6, 10 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học nhanh, học vượt tiến độ có thể sớm tốt nghiệp và sớm tham gia vào thị trường lao động.


PGS.TS. Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Mở Hà Nội phát biểu chúc mừng các sinh viên

Đợt tháng 2/2020 là đợt đầu tiên của năm 2020, nhà trường thực hiện xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy với số sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp là 387 sinh viên của 11 khoa chuyên ngành; trong đó có: 1 sinh viên tốt nghiệp được xếp loại Xuất sắc, 23 sinh viên xếp loại Giỏi; 243 sinh viên xếp loại Khá và 154 sinh viên tốt nghiệp vượt khóa.


Vượt qua muôn vàn khó khăn, các sinh viên khiếm thị - ngành Luật Kinh tế, Khoa Đào tạo Từ xa đã đến được đích của cuộc hành trình chinh phục tri thức

Đối với kết quả xét tốt nghiệp Đại học từ xa đợt 4/2019 và đợt 1/2020; có 2020 sinh viên đăng ký tốt nghiệp và 188 sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Qua 27 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên Trường ĐH Mở Hà Nội cam kết theo đuổi các giá trị cốt lõi : Tự chủ toàn diện, Công nghệ hiện đại, Dịch vụ hoàn hảo, Kết nối rộng mở.


Rạng ngời niềm vui - thành quả học tập sau bao ngày miệt mài đèn sách

Chính vì vậy Nhà trường luôn vững vàng, từng bước khẳng định vị thế của một mô hình giáo dục đại học đại chúng tiên tiến với nhiều hình thức khác nhau trực tiếp và từ xa, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo bằng các công nghệ đào tạo thích hợp và hiện đại, phát triển ngành nghề và các trình độ đào tạo.


Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của thầy và trò

Trường Đại học Mở Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò và uy tín của mình trong công tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top