Hoàng Yến nói gì khi chồng cũ tố “ác độc”, tung clip bêu xấu?

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sau khi tố diễn viên Hoàng Yến "ác" khi ngăn cách tình phụ tử, Cao Thắng tung clip vợ cũ to tiếng với người khác. Nhiều người tò mò phản ứng của Hoàng Yến giữa ồn ào.


Sau lùm xùm đấm gãy mũi diễn viên Hoàng Yến, mới đây, Cao Thắng tố vợ cũ không cho gặp con: "Hoàng Yến ơi, mày cho tao gặp con đi, tao chỉ cần nói chuyện với con qua điện thoại thôi, sao mày ác thế. Mày ép tao cùng đường rồi vẫn tiếp tục sao Yến?".

Sau đó, trên tài khoản TikTok cá nhân, chồng cũ của Hoàng Yến đăng tải đoạn clip nữ diễn viên cãi nhau tay đôi với một người bán hàng ở vỉa hè. Đoạn clip gây chú ý bởi Hoàng Yến có những lời lẽ khá thô tục.


Hoàng Yến - Cao Thắng.

Cao Thắng tung clip vợ cũ to tiếng với người khác.

Liên tục bị chồng cũ tố, Hoàng Yến lên tiếng. Nữ diễn viên phủ nhận việc không cho chồng cũ gặp con gái: “Sự việc Cao Xuân Thắng đã qua. Tôi đã dần quay trở lại cuộc sống làm việc để nuôi con và tiếp tục kiếm tiền để trả nợ cho anh.

Tôi muốn việc ai người đấy làm. Vậy mà sáng nay anh lại đăng status lên Facebook vu tôi ác độc ngăn cản không cho anh gặp con dù chỉ là qua điện thoại. Trong khi một cuộc điện thoại cho tôi anh không gọi. Mục đích của anh qua status đó là gì? Hết vụ tôi ngoại tình giờ vu tôi ác độc à Cao Xuân Thắng”.

Về clip to tiếng, Hoàng Yến chia sẻ trên iOne, người bị cô chửi là một bà chị máu mặt xã hội. Cả hai quá bức xúc nên to tiếng với nhau nhưng sau đó đã làm hòa. Nữ diễn viên thừa nhận cô từng "xấu" nhưng đã bắt đầu thay đổi.

Theo Hoàng Yến, chồng cũ của cô chắc chắn sẽ không dừng việc đấu tố. "Nếu hạ nhục tôi khiến anh Thắng vơi đi hận thù tôi chịu hết", cô Xuyến của “Về nhà đi con” bày tỏ.

Từ khi ly hôn, Hoàng Yến không ít lần bị chồng cũ tố. Trước những lời cáo buộc, nữ diễn viên phản pháo. Về vụ bị chồng cũ đấm gãy mũi hồi tháng 6/2021, Hoàng Yến đã nhờ pháp luật can thiệp.


Xem video "Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt". Nguồn Vietnamnet
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top