Hoàng Mập: Học đại học ở tuổi 51 khiến tôi vô cùng e ngại

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hoàng Mập: "Tôi muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở"

Là một nghệ sĩ có tên tuổi, được công chúng và khán giả nhớ mặt thuộc tên qua nhiều vai diễn, sản phẩm nghệ thuật. Vậy tại sao anh lại chọn học đại học khi đã có sự nghiệp?

- Trong hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghề diễn xuất như tôi, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật mà không cần phải qua quá trình đào tạo trường lớp. Bản thân tôi (nghệ sĩ Hoàng Mập) và các nghệ sĩ đều có quá trình tích lũy kinh nghiệm diễn xuất nên chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt công việc của mình.

Tuy nhiên, lý do thôi thúc tôi học đại học là bởi trước đây, tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã chứng kiến các chị của mình phải từ bỏ việc học để phụ giúp gia đình. Do đó, ước mơ được học hành đầy đủ luôn là khát vọng mãnh liệt thôi thúc tôi trong suốt tuổi thơ của mình.

Đến năm lên cấp hai, Hoàng Mập được ở nhà thầy giáo và phụ giúp các công việc cho nhà thầy giáo như: chặt mía, làm đậu, làm trang trại... Trong quá trình làm việc ở đây, tôi được tiếp thu tinh thần học tập chăm chỉ và quyết tâm theo đuổi việc học.

Những khó khăn từ thời niên thiếu đã nuôi lớn ước mơ học hành của tôi. Do đó, sau khi lên Sài Gòn bôn ba với nhiều công việc khác nhau và khi cuộc sống ổn định hơn, tôi lại tiếp tục con đường và ước mơ giang dở của mình.





Nghệ sĩ Hoàng Mập và các đồng nghiệp trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC


Việc học tập ở độ tuổi không còn trẻ có khiến anh ngại ngần khi đến trường?

- Quả thật việc đi học ở độ tuổi này khiến tôi vô cùng e ngại. Trong quá trình học, có những môn học thuộc sở trường của mình như các môn về biên kịch, hóa trang, tâm lý nhân vật... là những môn học mình đã quá hiểu và thường xuyên tiếp xúc. Do đó việc học các môn này giúp tôi vô cùng tự tin.

Tuy nhiên, cũng có những môn học không phải thế mạnh của bản thân như ngoại ngữ hay một số môn học khác. Điều này khiến tôi vô cùng e ngại. Với những môn học như thế, tôi thường nhờ các con của mình dạy thêm. Ban đầu, tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau đó cũng quen dần và thấy bình thường hơn.

Anh có thể chia sẻ về ngành học mà mình theo đuổi trong thời gian qua?

- Sau khi tốt học Đại học Sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Mập tiếp tục học thêm văn bằng hai với ngành học ngôn ngữ Anh của trường Đại học Cửu Long. Sở dĩ, tôi lựa chọn ngành học này là bởi tiếp sau đây, tôi muốn mình sẽ học tiếp lên Thạc sĩ và có điều kiện là Tiến sĩ. Đồng thời, tôi cũng muốn cá nhân mình làm gương để con học tập và noi theo.

"Việc học quả thực không dễ nhưng tôi vẫn muốn học lên tiến sĩ trong tương lai"

Trong quá trình học, anh gặp phải những khó khăn gì? Đâu là những kỷ niệm khó phai với anh trong quá trình học tập?

- Khi đi học, tôi cũng gặp rất nhiều những khó khăn và kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những khó khăn do bản thân chưa được nhanh nhạy trong quá trình tiếp nhận những điều mới mẻ. Cùng với đó, tôi cũng có những kỷ niệm không thể nào quên.

Có thể lấy ví dụ như với các sinh viên trong lớp muốn nghỉ học hay đi học muộn là điều không quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại không thể đi muộn hay vắng mặt trong các buổi học. Bởi vì các thầy cô đã quá nhớ mặt và để ý tới tôi. Do đó, mỗi lần có việc đột xuất hay phải đi học muộn, tôi đều phải xin hay báo cáo thầy cô một cách rõ ràng.





Nghệ sĩ Hoàng Mập trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC


Anh có bỏ dở hoạt động nghệ thuật trong quá trình theo học đại học của mình?

- Song song với quá trình học, tôi vẫn theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Bởi lẽ, tôi hiện đang quản lý công ty của gia đình, cùng với đó tôi cũng cần duy trì ổn định nguồn tài chính để đảm bảo cuộc sống và học tập. Do đó, nhiều lúc tôi phải vừa học vừa làm, thậm chí phải xin nghỉ học để thực hiện công việc của mình. Rất may, thầy cô cùng tạo điều kiện và sắp xếp cho tôi những lịch học phù hợp nhất.

Sau khi đã hoàn thành các chương trình học, anh có những dự định gì trong thời gian sắp tới?

- Trong thời gian sắp tới, tôi vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật. Cùng với đó, tôi còn đang theo đuổi lớp Cao học. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để không trùng lặp với quá trình học. Tôi cũng hy vọng rằng, khi học xong, bản thân còn đủ tuổi và thời gian thì tôi sẽ lại theo học lớp học Tiến sĩ. Đó là những dự định và mơ ước của tôi trong tương lai.

Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Mập về những chia sẻ của mình!

Hoàng Mập là nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Nam. Trước đây, nam diễn viên được khán giả biết đến nhờ tham gia nhiều bộ phim khác nhau. Tuy nhiên hiện anh đảm nhận vai trò làm sản xuất phim là chủ yếu. Tính đến nay, Hoàng Mập đã cho ra đời khoảng hơn chục bộ phim, trong đó có một số bộ phim chiếu rạp như: Đời như ý, Vali tình yêu, Lọ Lem Sài Gòn...
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top