Hitler cử đoàn thám hiểm đến Tây Tạng lùng sục thứ gì?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trùm phát xít Hitler là nhà độc tài khét tiếng Đức quốc xã bị ám ảnh bởi "chủng tộc thượng đẳng" Aryan. Không những vậy, y từng tuyên bố là hậu duệ người Aryan. Chính vì vậy, nhà độc tài phát xít Đức giao Thống chế SS Heinrich Himmler tìm kiếm bằng chứng về người Aryan ở nhiều nước trên thế giới.Theo lệnh của nhà độc tài Hitler, Thống chế Himmler thành lập tổ chức “Di sản của Tổ tiên” (“Ahnenerbe”). Nhiều đoàn thám hiểm được phát xít Đức cử đi nhằm tìm được thứ mà trùm phát xít khao khát có được.Trong số các địa điểm tìm kiếm, Thống chế Himmler giao một đoàn thám hiểm bí mật đến Tây Tạng. Nhà khoa học Ernst Schaeffer dẫn đầu đoàn thám hiểm này.Dưới sự bảo trợ của chính quyền Đức quốc xã, Schaeffer và các thành viên trong đoàn thám hiểm bí mật tới Tây Tạng vào năm 1938 - 1939.Bên cạnh việc tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của "chủng tộc thượng đẳng" Aryan, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Schaeffer dẫn đầu được cho là còn truy tìm tung tích đất nước bí ẩn Shambhala bị mất tích từ lâu.Vì vậy, nhóm thám hiểm của Schaeffer chụp khoảng 22.000 bức ảnh cũng như thu thập được nhiều dữ liệu về dân số, nhân chủng học ở Tây Tạng nhằm tìm kiếm hậu duệ của người Aryan tại đất nước này.Đến tháng 8/1939, đoàn thám hiểm của Schaeffer kết thúc chuyến hành trình ở Tây Tạng. Khi trở về Đức, Schaeffer và các đồng nghiệp được chính quyền Hitler khen thưởng.Tuy nhiên, những thành quả của chuyến thám hiểm này hầu như không có thông tin nào được tiết lộ khiến người đời tò mò.Vì vậy, các nhà khoa học không thể khẳng định liệu nhóm thám hiểm của Schaeffer đã đạt được những thành tựu hay có phát hiện quan trọng nào trong nghiên cứu dân cư ở Tây Tạng.Đến nay, giới nghiên cứu nỗ lực tìm kiếm các ghi chép và tài liệu của phát xít Đức nhằm sớm giải mã được những bí ẩn về cuộc thám hiểm Tây Tạng do Hitler chỉ đạo. Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.


Trùm phát xít Hitler là nhà độc tài khét tiếng Đức quốc xã bị ám ảnh bởi "chủng tộc thượng đẳng" Aryan. Không những vậy, y từng tuyên bố là hậu duệ người Aryan. Chính vì vậy, nhà độc tài phát xít Đức giao Thống chế SS Heinrich Himmler tìm kiếm bằng chứng về người Aryan ở nhiều nước trên thế giới.


Theo lệnh của nhà độc tài Hitler, Thống chế Himmler thành lập tổ chức “Di sản của Tổ tiên” (“Ahnenerbe”). Nhiều đoàn thám hiểm được phát xít Đức cử đi nhằm tìm được thứ mà trùm phát xít khao khát có được.


Trong số các địa điểm tìm kiếm, Thống chế Himmler giao một đoàn thám hiểm bí mật đến Tây Tạng. Nhà khoa học Ernst Schaeffer dẫn đầu đoàn thám hiểm này.


Dưới sự bảo trợ của chính quyền Đức quốc xã, Schaeffer và các thành viên trong đoàn thám hiểm bí mật tới Tây Tạng vào năm 1938 - 1939.


Bên cạnh việc tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của "chủng tộc thượng đẳng" Aryan, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Schaeffer dẫn đầu được cho là còn truy tìm tung tích đất nước bí ẩn Shambhala bị mất tích từ lâu.


Vì vậy, nhóm thám hiểm của Schaeffer chụp khoảng 22.000 bức ảnh cũng như thu thập được nhiều dữ liệu về dân số, nhân chủng học ở Tây Tạng nhằm tìm kiếm hậu duệ của người Aryan tại đất nước này.


Đến tháng 8/1939, đoàn thám hiểm của Schaeffer kết thúc chuyến hành trình ở Tây Tạng. Khi trở về Đức, Schaeffer và các đồng nghiệp được chính quyền Hitler khen thưởng.


Tuy nhiên, những thành quả của chuyến thám hiểm này hầu như không có thông tin nào được tiết lộ khiến người đời tò mò.


Vì vậy, các nhà khoa học không thể khẳng định liệu nhóm thám hiểm của Schaeffer đã đạt được những thành tựu hay có phát hiện quan trọng nào trong nghiên cứu dân cư ở Tây Tạng.


Đến nay, giới nghiên cứu nỗ lực tìm kiếm các ghi chép và tài liệu của phát xít Đức nhằm sớm giải mã được những bí ẩn về cuộc thám hiểm Tây Tạng do Hitler chỉ đạo.


Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top