H'Hen Niê phá "tanh bành" chiếc túi 2.000 USD chỉ vì cẩu thả

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Khả năng "dùng đồ hiệu như phá" của H'Hen Niê đã có tiếng trong showbiz. Không phải do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có quá nhiều để phí phạm mà bởi H'Hen Niê không biết giữ. Nhìn số phận chiếc túi 2.000 USD mà cô nàng mới khoe trên trang cá nhân là đủ hiểu. Cách đây ít phút, H'Hen Niê chụp ảnh chiếc túi LV ở ban công với chú thích: "Cái túi bị đổ cà phê! Buồn hiu luôn. Đem đi giặt liền rồi phơi nắng xong cái phom ọp ẹp luôn nè!".Nhưng không có màn đổ cà phê và giặt như giặt giẻ lau thì chiếc túi cũng sẽ "sớm banh" vì bị nhồi nhét từ quần áo, đồ trang điểm, dưỡng da và các loại đồ lặt vặt lung tung.Khác với những sản phẩm bình dân, đại trà trên thị trường, các loại đồ da hàng hiệu như giày, túi xách cần nhiều kỹ năng và chuyên môn với từng sản phẩm, thương hiệu cụ thể để giúp khách hàng tìm lại được vẻ đẹp ban đầu của sản phẩm. Chẳng thế mà các "spa" được dành riêng giày dép, thắt lưng, ví, túi xách cho đến trang phục hàng hiệu ra đời. Bất cứ ai chơi đồ hiệu đều hiểu cảm giác cần nâng niu những chiếc túi của mình, chúng là thứ luôn được đem theo bên cạnh và giúp nâng tầm giá trị. Trừ Hoa hậu H'Hen Niê.Nhiều người chưa cần đợi món đồ hàng hiệu của mình có vấn đề mới đi bảo dưỡng hoặc thậm chí còn gửi sang nước ngoài chăm sóc nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê thì quăng quật, giặt giũ không khác gì chiếc túi hàng chợ.Trước đây, đôi mullet Gucci cũng tan nát, bung keo sau khi làm "nạn nhân" của màn chà xà bông.

Quần áo hàng hiệu trước đây chỉ được treo trên sào nhưng khi chuyển nhà mới thì may mà đã có tủ riêng.


Khả năng "dùng đồ hiệu như phá" của H'Hen Niê đã có tiếng trong showbiz. Không phải do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có quá nhiều để phí phạm mà bởi H'Hen Niê không biết giữ. Nhìn số phận chiếc túi 2.000 USD mà cô nàng mới khoe trên trang cá nhân là đủ hiểu. Cách đây ít phút, H'Hen Niê chụp ảnh chiếc túi LV ở ban công với chú thích: "Cái túi bị đổ cà phê! Buồn hiu luôn. Đem đi giặt liền rồi phơi nắng xong cái phom ọp ẹp luôn nè!".


Nhưng không có màn đổ cà phê và giặt như giặt giẻ lau thì chiếc túi cũng sẽ "sớm banh" vì bị nhồi nhét từ quần áo, đồ trang điểm, dưỡng da và các loại đồ lặt vặt lung tung.


Khác với những sản phẩm bình dân, đại trà trên thị trường, các loại đồ da hàng hiệu như giày, túi xách cần nhiều kỹ năng và chuyên môn với từng sản phẩm, thương hiệu cụ thể để giúp khách hàng tìm lại được vẻ đẹp ban đầu của sản phẩm. Chẳng thế mà các "spa" được dành riêng giày dép, thắt lưng, ví, túi xách cho đến trang phục hàng hiệu ra đời. Bất cứ ai chơi đồ hiệu đều hiểu cảm giác cần nâng niu những chiếc túi của mình, chúng là thứ luôn được đem theo bên cạnh và giúp nâng tầm giá trị. Trừ Hoa hậu H'Hen Niê.


Nhiều người chưa cần đợi món đồ hàng hiệu của mình có vấn đề mới đi bảo dưỡng hoặc thậm chí còn gửi sang nước ngoài chăm sóc nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê thì quăng quật, giặt giũ không khác gì chiếc túi hàng chợ.


Trước đây, đôi mullet Gucci cũng tan nát, bung keo sau khi làm "nạn nhân" của màn chà xà bông.



Quần áo hàng hiệu trước đây chỉ được treo trên sào nhưng khi chuyển nhà mới thì may mà đã có tủ riêng.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top