Hà Nội: Tiếp tục xác minh sự việc cô giáo bạo hành học sinh

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo phản ánh của một số phụ huynh, cô P.T.T.H- giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Trường Tiểu học Trung Văn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có nhiều hành động không đúng mực với học sinh.

Cụ thể, khi học sinh mắc lỗi, hoặc vì một lý do nào đó như viết chữ xấu, cô giáo dùng chân đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc, xé vở học sinh. Trên lớp, cô còn có cách xưng hô “mày tao”, nói tục, nói bậy với học sinh. Ngày 14/11, cô H. đã đạp vào lưng học sinh trong nhà thể chất khi tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

Cũng theo một phụ huynh lớp 2B, trước khi lớp con được phân công cô H. làm chủ nhiệm, nhiều người khuyên chuyển lớp cho con vì cô H. đã bị nhiều phụ huynh phản ánh có hành động và thái độ không đúng mực. Dù bị cô giáo đánh rất nhiều lần nhưng nhiều học sinh không dám kể với bố mẹ vì sợ bị cô phạt nặng.

Trao đổi về sự việc, cô Giang Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Văn cho biết: Các đoàn kiểm tra ngành, liên ngành từ UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm, phường Trung Văn bao gồm cả công an đã về trường làm việc.

Qua tìm hiểu và xác minh, công an quận đã trả lời, những minh chứng thu được chưa đủ căn cứ để khẳng định giáo viên có bạo hành học sinh. Phía công an quận đang tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, cô H. khẳng định là không có việc bạo hành học sinh như phản ánh.

Ngay khi nhận được ý kiến của phụ huynh, nhà trường đã cử một giáo viên dạy cùng và giám sát cô H. Để ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh, trong khi chờ kết luận của các cơ quan chức năng, nhà trường đã thống nhất phân công cô giáo khác làm chủ nhiệm thay cô H.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã thành lập tổ công tác, xuống trường Tiểu học Trung Văn để nắm tình hình.

Trong buổi làm việc giữa đại diện cha mẹ học sinh với lãnh đạo nhà trường có sự chứng kiến của công an xoay quanh 2 nội dung chính gồm: Đơn tố cáo cô H. sử dụng điện thoại trong giờ dạy và những đoạn clip tố cáo cô giáo có hành vi như thông tin đã đăng tải.


Bước đầu, công an xác định những đoạn clip mà phụ huynh cung cấp vẫn chưa đủ bằng chứng. Bởi lẽ ngày giờ trên đoạn clip không thể hiện đúng, các tình tiết trong đoạn clip cũng không thể hiện rõ.

Về việc cô H. sử dụng dụng diện thoại trong lớp là có, cô H. cũng đã viết tường trình về sự việc. Theo nội dung cô H. giải thích, hôm đó có một em học sinh bị sốt nên đã phải dùng điện thoại để báo cho phụ huynh.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại liên quan đến sự việc, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được thông tin và cử cán bộ phối hợp với Phòng GD&ĐT Quận Nam Từ Liêm khẩn trương xác minh sự việc.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm thì những dữ liệu phụ huynh lớp 2B Trường Tiểu học Trung Văn cung cấp chưa đủ cơ sở kết luận có hay không việc giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh. Hiện nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm khác thay cô giáo bị tố cáo để không làm gián đoạn và ảnh hưởng tới việc học của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tiếp tục phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ sự việc để có kết luận khách quan, chính xác. Khi có kết luận chính thức, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí.

Vân Anh
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top