Hà Giang: Huy động được 50 tỷ tiền quỹ khuyến học, khuyến tài

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã ký Quyết định công nhận Quỹ Khuyến học – Khuyến tài đủ điều kiện hoạt động.

Đồng thời công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học – Khuyến tài nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 11 thành viên chính thức và 1 thành viên danh dự là ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tham gia là Chủ tịch danh dự Hội đồng.

Là tỉnh miền núi, biên giới, cực Bắc của Tổ quốc, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang không ngừng đoàn kết, quyết tâm nỗ lực, cố gắng vươn lên và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt lĩnh vực giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đối với các em học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh thì việc dạy và học vẫn còn muôn vàn khó khăn; tình trạng bỏ học, nhất là cuối cấp II, cấp III còn xảy ra; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn cung cấp nhân lực, nhân tài cho sự phát triển của tỉnh còn nhiều hạn chế.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cùng với sự chung sức của các nhà tài trợ, Sáng lập viên, Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh Hà Giang được hình thành với kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng giáo dục; chấn hưng và thắp sáng tinh thần học tập, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh nhân tài.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top