Giáo viên mầm non làm clip dạy trẻ kỹ năng mùa dịch

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây là kế hoạch do Ban giám hiệu đề ra với mục đích chia sẻ, cùng đồng hành với cha mẹ học sinh khi các con nghỉ học. Đây cũng chính là mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ thực hiện chế độ dinh dưỡng, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ để tăng cường thể lực trong thời gian học tập tại nhà.

Do tình hình dịch bệnh, các con không thể đến lớp, các cô giáo trường Mầm non Thực hành Hoa hồng đã làm những clip ngắn gọn, gần gũi để vừa gắn kết các cô với phụ huynh, các con, vừa giúp các học sinh có thêm những hoạt động bổ ích trong những ngày nghỉ học.

Trẻ mầm non là đối tượng còn nhỏ nên nội dung truyền tải là những câu chuyện, bài thơ, bài hát, những trò chơi và cả những hoạt động tạo hình sáng tạo, đơn giản, dễ làm để các con có thể thực hiện ở nhà. Các con không chỉ thích thú khi nhìn thấy cô giáo của mình mà còn được học làm mọi việc như ở trên lớp.

Ngoài ra, các cô giáo đã làm một số video dạy trẻ giữ vệ sinh sạch sẽ: Rửa tay, đánh răng, gấp đồ dùng quần áo, chăn màn... kỹ năng tự phục vụ trẻ biết bảo vệ bản thân tránh tiếp xúc đông người giữ khoảng cách để phòng tránh bệnh. Giáo viên cũng dạy trẻ các kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1 như sắp xếp đồ dùng học tập, đi vệ sinh sạch sẽ, phòng tránh tai nạn thương tích,…

Trong quá trình thực hiện, các cô gặp không ít khó khăn bởi điều kiện ở nhà, nên các đồ dùng và dụng cụ hạn chế. Việc liên kết nhóm để cùng nhau làm cũng không thuận lợi như ở trường. Mặc dù vậy, những cô giáo yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết và có chuyên môn nên đã khắc phục hết các trở ngại. Các cô giáo đều mong muốn các con ở nhà luôn ngoan ngoãn, nghe lời ông bà bố mẹ, và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ sức khoẻ để cùng các cô sẵn sàng đối phó với dịch bệnh.

TS Đào Thị My – Hiệu trưởng trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng chia sẻ: “Khi Ban giám hiệu triển khai kế hoạch xây dựng các video hướng dẫn trẻ, các cô giáo đã hưởng ứng nhiệt tình và cùng nhau thực hiện. Nhà trường cho rằng, phòng dịch không chỉ là giúp các con vệ sinh sạch sẽ tay chân, hướng dẫn con đeo khẩu trang đúng cách mà còn là những bài học tránh thời gian nghỉ nhàm chán, những trò chơi mà con trẻ có thể huy động cả nhà chơi cùng. Sự quan tâm, đồng hành của gia đình các con trong thời gian này cũng là cách phòng dịch tốt nhất, để các con khỏe mạnh, bớt thụ động và rời xa máy tính, điện thoại”.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top