Giảng viên tặng bệnh viện máy rửa tay diệt khuẩn thông minh

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây là món quà thứ ba Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu chế tạo để góp phần cùng với cộng đồng, trường học phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong một tháng qua. Trước đó, Tiến sĩ Hiếu đã chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân, dung dịch rửa tay diệt khuẩn Nano bạc.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, máy rửa tay thông minh diệt khuẩn, phòng dịch Covid-19 được nghiên cứu, phát triển dựa trên việc tích hợp công nghệ, cảm biến đo nhiệt với một mô hình bồn nước rửa tay thông dụng hàng ngày.

Máy có chức năng nhận diện, cảm biến thông minh nên khi đặt trước cửa cơ quan, siêu thị, ngân hàng, hay trường học… chỉ cần người đi qua nơi đặt máy, máy sẽ nhận biết và phát ra tín hiệu (tiếng kêu và giọng nói: xin mời anh chị đến rửa tay).


Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu đang giới thiệu các chức năng cơ bản của máy

Máy có dung tích 20 lít dung dịch diệt khuẩn- tương đương với 5.333 lần rửa ta, máy cũng có thể sử dụng bất cứ dung dịch diệt khuẩn khô nào nên khá phù hợp trong môi trường có đông người như trường học, bệnh viện và công sở.

Phát biểu tại lễ trao tặng máy rửa tay thông minh cho 2 đơn vị y tế, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Mong muốn lớn nhất của ông là được chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.

"Đội ngũ y bác sĩ là những người có nguy cơ lây nhiễm với dịch Covid-19 cao hơn bất cứ ai khi phải thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Vì vậy, việc có thêm máy rửa tay tự động này sẽ giúp đội ngũ y bác sĩ và cả bệnh nhân đến khám chữa bệnh chủ động sát khuẩn, phòng dịch cho bản thân và cộng đồng" - Tiến sĩ Hiếu nói.


Những người đến bệnh viện Quận 9, thử máy rửa tay diệt khuẩn thông minh
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top