Giám đốc Sở gửi tâm thư tới thầy cô giáo và học sinh

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những nỗ lực không biết mệt mỏi

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có tâm thư gửi các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời thăm hỏi chân thành, lời cảm ơn sâu sắc trong thời gian qua khi toàn ngành GD&ĐT thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.


"Tôi xin được trân trọng ghi nhận và gửi lời biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và tất cả các em học sinh. Hãy cùng nhau biến những khó khăn, thách thức lần này thành cơ hội để rèn luyện và thành công"...

Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị


Có thể khẳng định rằng, Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc quyết liệt, tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch ở các nhà trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch, tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động chuyên môn dạy và học…


Bà Lê Thị Hương kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại trường THPT Lê Lợi (Đông Hà - Quảng Trị)

Việc tổ chức các hoạt động dạy học tại trường đã tạm dừng nhưng với phương châm “chống dịch như chống giặc”, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vượt lên tất cả những trở ngại đó là sự tâm huyết, trách nhiệm, sự kiên trì nghiên cứu của đội ngũ CBQL, các chuyên viên, giáo viên cùng với sự nỗ lực tích cực, cố gắng học tập của các em học sinh và sự đồng lòng hỗ trợ, giúp đỡ của các bậc phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, khắc phục nhiều khó khăn để toàn Ngành gặt hái nhiều kết quả quan trọng.

Các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã triển khai kịp thời, có cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực bằng chính tinh thần quyết tâm cao. Mỗi cán bộ giáo viên không ngừng nghiên cứu, học hỏi nhanh chóng bắt nhịp với hình thức dạy học mới, tạo ra nhiều bài giảng trực tuyến, những giờ học online sinh động khi tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ, có những ý tưởng sáng tạo.

Ở những nơi học sinh không có đủ điều kiện để học tập trực tuyến, học qua truyền hình đã có những thầy cô giáo không quản ngại khó khăn băng rừng, vượt núi hàng chục cây số đến tận nhà, chuyển tài liệu và hướng dẫn học sinh ôn bài và cập nhật kiến thức. Đặc biệt, đó là sự nỗ lực cố gắng, sự kiên trì chịu khó học tập của các em học sinh đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực hiện dạy học trực tuyến. Nhiều lớp học trực tuyến khác của học sinh tất cả các cấp học trong toàn tỉnh là một minh chứng thuyết phục cho sự miệt mài vượt khó, sự chăm chỉ học hành của các em học sinh.


Hàng ngày các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường đều dành thời gian tuyên truyền nhận biết và các phương án phòng tránh dịch bệnh cho học sinh.

Nhiều tấm gương vượt khó trong học tập của học sinh như hai học sinh nghèo người dân tộc Vân Kiều cùng nhau lên đồi dựng lán, che bạt để tìm sóng điện thoại học online làm xúc động bao người. Các em là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn để vươn lên mà còn là động lực, là cảm hứng để các thầy cô tiếp bước trên hành trình mang đến kiến thức cho các em.

Những thành công hôm nay có dấu ấn rất lớn của các bậc phụ huynh bởi trong thời gian qua có biết bao các bậc phụ huynh đã cùng trăn trở, cùng vào cuộc nghiên cứu, cùng đồng hành qua mỗi giờ lên lớp trong giai đoạn khởi đầu khó khăn này để sẻ chia các thầy, cô giáo.

Sẻ chia bằng cả tấm lòng

Bên cạnh những hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả, những hoạt động chuyên môn đúng định hướng, còn rất nhiều những hoạt động ý nghĩa, những việc làm thiết thực, những tình cảm tấm lòng chung tay phòng, chống đại dịch của các thầy, cô giáo và các em học sinh trong cuộc chiến chống dịch Covid -19 vô cùng cảm động và trân quý.

Để giúp thầy cô đỡ vất vả, giúp mọi người được an toàn trong phòng, chống dịch học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã sáng tạo ra chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động hay nhiều công trình, hệ thống bồn rửa tay làm từ sản phẩm tái chế của các cô giáo mầm non và các thầy cô giáo ở các nhà trường… Những chiếc khẩu trang tự cắt may từ bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non Cam Lộ dành tặng cho các em học sinh và những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid… là những hành chung tay phòng chống dịch bệnh có tính lan tỏa trong cộng đồng quốc tế đến những mô hình truyền thông đa dạng phong phú tại các nhà trường.


Bà Lê Thị Hương nghe học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thuyết trình về việc chế tạo chiếc máy rửa tay tự động phun dung dịch sát khuẩn.

Những hình ảnh cảm động khi giáo viên và học sinh chung tay quyên góp nhiều nhu yếu phẩm và cả sự tình nguyện hỗ trợ, tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung của các địa phương và của tỉnh…

Còn nhiều lắm những việc làm ý nghĩa, những hoạt động sáng tạo hiệu quả, những tâm lòng, tình cảm trân quý như thế, còn rất nhiều những thầy, cô giáo điển hình mẫu mực, những tấm gương học sinh tiêu biểu nỗ lực phấn đấu đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành trong thời gian qua…

Trong tâm thư, bà Lê Thị Hương mong muốn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay còn diễn biến phức tạp, khó lường, toàn ngành cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đồng thời tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động dạy học, toàn thể các thầy cô giáo và học sinh đồng lòng quyết tâm, kiên trì hành động, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...


Phía trước còn nhiều những áp lực, khó khăn và những thách thức cần phải vượt qua bằng sự quyết tâm và nỗ lực của mỗi người nhưng chắc chắn các thầy cô sẽ quyết tâm cao nhất để hướng đến sự thành công lớn nhất, một kết quả tốt nhất với mục tiêu tất cả vì các em học sinh thân yêu đồng thời góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch lần này nhanh và hiệu quả nhất… - bà Lê Thị Hương khẳng định.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top