Giải mã thất bại lớn đầu tiên của Hitler trong Thế chiến 2

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sau khi lên nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler đẩy người dân nước này và nhiều quốc gia khác vào Thế chiến 2. Theo đó, phát xít Đức thực hiện các cuộc xâm lược Tiệp Khắc, Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp...Trong giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới 2, Đức quốc xã đã thành công trong việc thôn tính một số nước ở châu Âu. Thế nhưng, đội quân xâm lược của Hitler nếm mùi thất bại lớn đầu tiên là ở Vương quốc Anh.Nhà độc tài Hitler tham vọng thôn tính nước Anh để từ đó xâm lược các nước lớn khác. Theo đó, Đức quốc xã triển khai chiến dịch Sư tử biển vào năm 1940.Kế hoạch xâm lược nước Anh được quan chức Đức quốc xã vạch ra vào tháng 11/1939 và trình lên Hitler vào tháng 5/1940.Sau khi được Hitler phê chuẩn, tháng 7/1940, không quân Đức phát động Chiến dịch Diều hâu, mở màn cho trận không chiến tại nước Anh.Trong suốt nhiều tuần, các máy bay ném bom của Không quân Đức dội bom xuống nhiều thành phố, làng mạc của Anh, bao gồm thủ đô London. Các sân bay, cơ sở hạ tầng của không quân Anh, nhà xưởng sản xuất máy bay, vũ khí... trở thành mục tiêu ném bom của Đức quốc xã.Thế nhưng, Không quân Đức không dễ dàng chiếm được ưu thế khi đối đầu với đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh, khả năng phối hợp cao, được trang bị tốt và hiện đại.Đến ngày 30/10/1940, trùm phát xít Hitler phải ra lệnh giảm dần các cuộc oanh kích và chính thức ngừng tấn công Anh vì không thể thôn tính quốc gia này dễ dàng như những nước trước đó.Vì không muốn tổn thất nặng nề hơn ở Anh nên phát xít Đức quyết định chuyển hướng sang tấn công các nước khác. Theo đó, Chiến dịch Diều hâu của Đức bị trì hoãn trước khi bị hủy bỏ.Theo đó, trận chiến tại Anh đánh dấu thất bại đầu tiên của Không quân Đức. Đây cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2.Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.


Sau khi lên nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler đẩy người dân nước này và nhiều quốc gia khác vào Thế chiến 2. Theo đó, phát xít Đức thực hiện các cuộc xâm lược Tiệp Khắc, Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp...


Trong giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới 2, Đức quốc xã đã thành công trong việc thôn tính một số nước ở châu Âu. Thế nhưng, đội quân xâm lược của Hitler nếm mùi thất bại lớn đầu tiên là ở Vương quốc Anh.


Nhà độc tài Hitler tham vọng thôn tính nước Anh để từ đó xâm lược các nước lớn khác. Theo đó, Đức quốc xã triển khai chiến dịch Sư tử biển vào năm 1940.


Kế hoạch xâm lược nước Anh được quan chức Đức quốc xã vạch ra vào tháng 11/1939 và trình lên Hitler vào tháng 5/1940.


Sau khi được Hitler phê chuẩn, tháng 7/1940, không quân Đức phát động Chiến dịch Diều hâu, mở màn cho trận không chiến tại nước Anh.


Trong suốt nhiều tuần, các máy bay ném bom của Không quân Đức dội bom xuống nhiều thành phố, làng mạc của Anh, bao gồm thủ đô London. Các sân bay, cơ sở hạ tầng của không quân Anh, nhà xưởng sản xuất máy bay, vũ khí... trở thành mục tiêu ném bom của Đức quốc xã.


Thế nhưng, Không quân Đức không dễ dàng chiếm được ưu thế khi đối đầu với đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh, khả năng phối hợp cao, được trang bị tốt và hiện đại.


Đến ngày 30/10/1940, trùm phát xít Hitler phải ra lệnh giảm dần các cuộc oanh kích và chính thức ngừng tấn công Anh vì không thể thôn tính quốc gia này dễ dàng như những nước trước đó.


Vì không muốn tổn thất nặng nề hơn ở Anh nên phát xít Đức quyết định chuyển hướng sang tấn công các nước khác. Theo đó, Chiến dịch Diều hâu của Đức bị trì hoãn trước khi bị hủy bỏ.


Theo đó, trận chiến tại Anh đánh dấu thất bại đầu tiên của Không quân Đức. Đây cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2.


Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top