Kotaro oshio sinh ngày mồng 1 tháng 2 năm 1968 tại Osaka, Nhật Bản. Trong khi rất nhiều nghệ sĩ guitar chọn chơi dây guitar nilon thì kotaro oshio đã đi con đường riêng cho mình là sử dụng guitar có dây kim loại với những kỹ thuật rất độc đáo. Kotaro luôn muốn tận dụng tối đa cây đàn ascoutic bằng cách chỉnh dây và sử dụng các k thuật khác nhau.
Lần đầu tiên nghe nhạc của kotaro oshio bạn sẽ có cảm giác như rất nhiều nghệ sĩ đang sử dụng những loại nhạc cụ khác nhau để tạo nên một bản nhạc, nhưng thực ra đó chỉ là do một mình kotaro oshio sử dụng những kỹ thuật trên cây đàn guitar mà thôi. Kotaro oshio không chỉ tự viết giai điệu, anh còn chuyển thể nhạc từ các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, viết nhạc nền cho phim hoạt hình, các ch đề về học trò.
Tháng 12 năm 1999 bằng những nỗ lực của mình, kotaro đã cho ra đời album đầu tiên. Tiếp đó tháng 3 năm 2001, anh tiếp tục cho ra đời album thứ 2. Tác phẩm BLUE SKY trong album này đã được lựa chọn làm nhạc nền của một chương trình truyền hình và từ đó âm nhạc của anh đã được giới thiệu đến công chúng qua truyền hình, loa đài, tạp chí v.v... một chương trình đặc biệt kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được phát sóng trên hệ thống cáp truyền thanh vào thời điểm đó.
Kotaro Oshio cũng để lại ấn tượng đầu tiên tại liên hoan nhạc Jazz Montreux tháng 7 năm 2002.
Tháng 7 năm 2002 cũng là mốc thời điểm đánh dấu sự ra đời của album mang thương hiệu chính thức "Starting Point" bao gồm các giai điệu do anh sáng tác,cover lại những bản nhạc nền của phim và một bản nhạc lần đầu tiên anh viết cho phim. "Startiong point" thể hiện tình yêu thuần túy của người nhạc sỹ đối với âm nhạc và là một mình chứng tuyệt đỉnh đối với những gì mà cây đàn guitar gỗ có thể làm được.
Tài năng của kotaro oshio sớm được công nhận trên kênh truyền hình quốc gia NHK. Kotaro oshio đã viết nhạc nền "Kaze no Kanata" cho loạt phim tài liệu mà kênh NHK sản xuất có chủ đề về Nam Cực trong lần kỷ niệm thành lập lần thứ 50 của đài truyền hình.
Trong khi liên tục bận rộn với những show diễn vòng quanh nước Nhật. Album thứ hai mang tên "Dramatic" của kotaro vẫn tiếp tục được phát hành vào tháng 6 năm 2003. Những tác phẩm trong album đã được chọn làm nhạc nền cho nhiều chương trình truyền hình, radio.
"Dramatic" thể hiện sự sáng tạo của kotaro ở một mức độ cao hơn. Trong đó còn có sự biến tấu các tác phẩm cổ điển như "canon", "bolero"...
Oshio trở lại liên hoan nhạc Jazz Montreux vào tháng 7 năm 2003. Câu lạc bộ nhạc Jazz nằm ở phía ngoài của Stravinski Hall gần như đã bị thống trị bởi những tay guitar solo, những người đã thực hiện 3 đêm liên hoan cuối cùng. Kotaro Oshio đã có tiết mục mở màn với một trong những ban nhạc rock hàng đầu Thụy Sĩ Krokus. Thực ra festival không mời cùng một tác giả 2 năm liên tiếp ngoại trừ một số tên tuổi lớn trong lĩnh vực nhạc jazz/blues, bằng việc thể hiện khả năng của mình Kotaro Oshio đã được mọi người đón nhận.
Sau một tour diễn vòng quanh Nhật Bản cùng với nhiều nhạc sỹ khác, Kotaro tiếp tục phát hành album thứ 3 mang tên "Be Happy" vào ngày 23 tháng 6 năm 2004 tại Nhật Bản. Album tiếp tục thể hiện những giai điệu đẹp đẽ, mới mẻ cùng với nhịp điệu Percussive. Tất cả đều được thể hiện chỉ trên một cây đàn guitar. Hầu hết các ca khúc đã trở nên quen thuộc với mọi người thông qua các ch ơng trình quảng cáo truyền hình, phim...
Hai lần tham gia festival nhạc jazz vẫn chưa thể làm hài lòng nghệ sỹ trẻ. Kotaro một lần nữa trở lại festival vào tháng 7 năm 2004.
HẾT
Nguồn: www.kotaro-oshio.com Translated by Big_M-viettabs.net
Lần đầu tiên nghe nhạc của kotaro oshio bạn sẽ có cảm giác như rất nhiều nghệ sĩ đang sử dụng những loại nhạc cụ khác nhau để tạo nên một bản nhạc, nhưng thực ra đó chỉ là do một mình kotaro oshio sử dụng những kỹ thuật trên cây đàn guitar mà thôi. Kotaro oshio không chỉ tự viết giai điệu, anh còn chuyển thể nhạc từ các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, viết nhạc nền cho phim hoạt hình, các ch đề về học trò.
Tháng 12 năm 1999 bằng những nỗ lực của mình, kotaro đã cho ra đời album đầu tiên. Tiếp đó tháng 3 năm 2001, anh tiếp tục cho ra đời album thứ 2. Tác phẩm BLUE SKY trong album này đã được lựa chọn làm nhạc nền của một chương trình truyền hình và từ đó âm nhạc của anh đã được giới thiệu đến công chúng qua truyền hình, loa đài, tạp chí v.v... một chương trình đặc biệt kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được phát sóng trên hệ thống cáp truyền thanh vào thời điểm đó.
Kotaro Oshio cũng để lại ấn tượng đầu tiên tại liên hoan nhạc Jazz Montreux tháng 7 năm 2002.
Tháng 7 năm 2002 cũng là mốc thời điểm đánh dấu sự ra đời của album mang thương hiệu chính thức "Starting Point" bao gồm các giai điệu do anh sáng tác,cover lại những bản nhạc nền của phim và một bản nhạc lần đầu tiên anh viết cho phim. "Startiong point" thể hiện tình yêu thuần túy của người nhạc sỹ đối với âm nhạc và là một mình chứng tuyệt đỉnh đối với những gì mà cây đàn guitar gỗ có thể làm được.
Tài năng của kotaro oshio sớm được công nhận trên kênh truyền hình quốc gia NHK. Kotaro oshio đã viết nhạc nền "Kaze no Kanata" cho loạt phim tài liệu mà kênh NHK sản xuất có chủ đề về Nam Cực trong lần kỷ niệm thành lập lần thứ 50 của đài truyền hình.
Trong khi liên tục bận rộn với những show diễn vòng quanh nước Nhật. Album thứ hai mang tên "Dramatic" của kotaro vẫn tiếp tục được phát hành vào tháng 6 năm 2003. Những tác phẩm trong album đã được chọn làm nhạc nền cho nhiều chương trình truyền hình, radio.
"Dramatic" thể hiện sự sáng tạo của kotaro ở một mức độ cao hơn. Trong đó còn có sự biến tấu các tác phẩm cổ điển như "canon", "bolero"...
Oshio trở lại liên hoan nhạc Jazz Montreux vào tháng 7 năm 2003. Câu lạc bộ nhạc Jazz nằm ở phía ngoài của Stravinski Hall gần như đã bị thống trị bởi những tay guitar solo, những người đã thực hiện 3 đêm liên hoan cuối cùng. Kotaro Oshio đã có tiết mục mở màn với một trong những ban nhạc rock hàng đầu Thụy Sĩ Krokus. Thực ra festival không mời cùng một tác giả 2 năm liên tiếp ngoại trừ một số tên tuổi lớn trong lĩnh vực nhạc jazz/blues, bằng việc thể hiện khả năng của mình Kotaro Oshio đã được mọi người đón nhận.
Sau một tour diễn vòng quanh Nhật Bản cùng với nhiều nhạc sỹ khác, Kotaro tiếp tục phát hành album thứ 3 mang tên "Be Happy" vào ngày 23 tháng 6 năm 2004 tại Nhật Bản. Album tiếp tục thể hiện những giai điệu đẹp đẽ, mới mẻ cùng với nhịp điệu Percussive. Tất cả đều được thể hiện chỉ trên một cây đàn guitar. Hầu hết các ca khúc đã trở nên quen thuộc với mọi người thông qua các ch ơng trình quảng cáo truyền hình, phim...
Hai lần tham gia festival nhạc jazz vẫn chưa thể làm hài lòng nghệ sỹ trẻ. Kotaro một lần nữa trở lại festival vào tháng 7 năm 2004.
HẾT
Nguồn: www.kotaro-oshio.com Translated by Big_M-viettabs.net