Độc đáo bộ tộc nơi nam giới “mê” trang điểm hơn phụ nữ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bộ tộc Wodaabe hay còn gọi Bororo là nhóm nhỏ của Fulani, một trong những dân tộc lớn nhất ở Trung và Tây Phi. Họ được nhiều người biết đến với một điều thú vị là nam giới thích trang điểm hơn cả phụ nữ.Điều này xuất phát từ việc bộ tộc Wodaabe chú trọng đến vẻ đẹp và sự quyến rũ.Đối với bộ tộc Wodaabe, nam giới đóng vai trò thu hút sự chú ý của phụ nữ. Vì vậy, họ phải biết cách làm đẹp để tạo ra sức hấp dẫn, quyến rũ đối với nửa kia.Do đó, đàn ông trong bộ tộc Wodaabe dành nhiều thời gian và công sức để trang điểm gương mặt.Thay vì phụ nữ ở những bộ tộc, vùng miền khác trên thế giới, nam giới luôn mang theo bên mình một chiếc gương để có thể trang điểm bất cứ khi nào cần thiết.Thậm chí, bộ tộc này còn tổ chức một "cuộc thi sắc đẹp" hàng năm dành cho nam giới. Đây thực chất là lễ hội kén chồng Guérewol thường kéo dài 7 ngày 7 đêm trong khoảng tháng hàng năm.Tại đây, nam giới đến tuổi kết hôn sẽ tham gia lễ hội. Họ sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành "mỹ nam" đẹp nhất bộ tộc khiến các chị em đều muốn cưới làm chồng.Để đạt được ngôi vị cao nhất, các thí sinh thường dậy rất sớm để trang điểm, tết tóc và mặc những trang phục sặc sỡ. Họ còn đeo những món đồ trang sức như vòng cổ làm từ da, đồng thau, lông vũ...Vào đêm cuối cùng của lễ hội, 3 thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh nhất bộ tộc sẽ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Theo đó, họ có thể chọn được bạn đời ngay tại lễ hội. Những chàng trai khác cũng có thể tìm được vợ trong dịp này.Sau khi lễ hội kết thúc, các thành viên trong bộ tộc Wodaabe trở lại cuộc sống bình thường như chăn nuôi gia súc, buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Mời độc giả xem video: Một bộ tộc ít người có nguy cơ xóa sổ vì Covid-19. Nguồn: THTPCT.


Bộ tộc Wodaabe hay còn gọi Bororo là nhóm nhỏ của Fulani, một trong những dân tộc lớn nhất ở Trung và Tây Phi. Họ được nhiều người biết đến với một điều thú vị là nam giới thích trang điểm hơn cả phụ nữ.


Điều này xuất phát từ việc bộ tộc Wodaabe chú trọng đến vẻ đẹp và sự quyến rũ.


Đối với bộ tộc Wodaabe, nam giới đóng vai trò thu hút sự chú ý của phụ nữ. Vì vậy, họ phải biết cách làm đẹp để tạo ra sức hấp dẫn, quyến rũ đối với nửa kia.


Do đó, đàn ông trong bộ tộc Wodaabe dành nhiều thời gian và công sức để trang điểm gương mặt.


Thay vì phụ nữ ở những bộ tộc, vùng miền khác trên thế giới, nam giới luôn mang theo bên mình một chiếc gương để có thể trang điểm bất cứ khi nào cần thiết.


Thậm chí, bộ tộc này còn tổ chức một "cuộc thi sắc đẹp" hàng năm dành cho nam giới. Đây thực chất là lễ hội kén chồng Guérewol thường kéo dài 7 ngày 7 đêm trong khoảng tháng hàng năm.


Tại đây, nam giới đến tuổi kết hôn sẽ tham gia lễ hội. Họ sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành "mỹ nam" đẹp nhất bộ tộc khiến các chị em đều muốn cưới làm chồng.


Để đạt được ngôi vị cao nhất, các thí sinh thường dậy rất sớm để trang điểm, tết tóc và mặc những trang phục sặc sỡ. Họ còn đeo những món đồ trang sức như vòng cổ làm từ da, đồng thau, lông vũ...


Vào đêm cuối cùng của lễ hội, 3 thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh nhất bộ tộc sẽ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Theo đó, họ có thể chọn được bạn đời ngay tại lễ hội. Những chàng trai khác cũng có thể tìm được vợ trong dịp này.


Sau khi lễ hội kết thúc, các thành viên trong bộ tộc Wodaabe trở lại cuộc sống bình thường như chăn nuôi gia súc, buôn bán, vận chuyển hàng hóa.


Mời độc giả xem video: Một bộ tộc ít người có nguy cơ xóa sổ vì Covid-19. Nguồn: THTPCT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top