Đoàn đại biểu chính quyền nhiều thành phố Ucraina thăm chùa Trúc Lâm Kharkov

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
Trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội Hội đồng các thành phố Ucraina, diễn ra tại Kharkov trong các ngày từ 24-26/6/2021, chiều ngày 25/6, một đoàn đại biểu các thành phố đã đến thăm chùa Trúc Lâm Kharkov của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.


Đi cùng và hướng dẫn đoàn có đại diện Phòng ngoại vụ thành phố Kharkov và đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov.



Tiếp đoàn với sự hỗ trợ của hai phiên dịch Huyền Anh và Thu Hiền – thành viên Tổ phiên dịch tình nguyện Đoàn cơ sở thành phố Kharkov, Đại đức Thích Quang Điền – Đương nhiệm chùa Trúc Lâm Kharkov đã giới thiệu cho các vị khách về quá trình xây dựng và hoạt động của nhà chùa, ý nghĩa Phật pháp, cũng như các hạng mục, điển tích liên quan đến Đạo Phật và lịch sử Việt Nam.

Khung cảnh thanh tịnh, giản dị và trang nghiêm, với nét văn hóa truyền thống đặc trưng của ngôi chùa Việt Nam trên đất Ucraina, cùng những lời giới thiệu của Đại đức Thích Quang Điền và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov, đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách từ xa lần đầu có mặt tại đây. Đặc biệt tỏ ra hứng thú và cảm động sâu sắc là một số đại biểu từng nghiên cứu và am hiểu Đạo Phật.



Trong câu chuyện trao đổi với đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, nhiều vị khách thể hiện sự thích thú vì Phật giáo đã hiện diện tại Ucraina và ngôi chùa Trúc Lâm Kharkov thực sự xứng đáng là một danh lam thắng cảnh độc đáo không chỉ của Kharkov, mà của toàn Ucraina. Họ cũng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng người nước ngoài nhập cư có thể tạo dựng cuộc sống của mình một cách yên ổn và đàng hoàng trên đất nước Ucraina hiền hòa, mến khách.


Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top