Điều đặc biệt về Mạc Văn Khoa đóng phim “Lật mặt: 48h”

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Mạc Văn Khoa sở hữu vẻ ngoài gầy gò, làn da đen. Tuy xấu nhưng anh lại được yêu thích và ngày càng nổi tiếng. Theo Mạc Văn Khoa, xấu lạ chính là ưu điểm của anh.Nam diễn viên hài chia sẻ: “Tôi không cao to, xấu, ốm, đen, không đẹp, đó là ưu điểm. Bản thân giờ đẹp khó cạnh tranh lắm bởi nhiều người đẹp quá rồi. Bạn cứ thử liệt kê những diễn viên điện ảnh xấu có ai đâu, nên tôi không phải cạnh tranh nhiều. Đó cũng là cái hay, lợi thế của tôi. Bởi khi cần diễn viên lạ lạ, xấu xấu, đạo diễn nghĩ tới tôi liền”.Mạc Văn Khoa cho rằng nếu sở hữu ngoại hình đẹp, chưa chắc anh có cơ hội được đông đảo khán giả biết đến.Nếu trước đây, Mạc Văn Khoa buồn thì bây giờ anh thấy cái xấu của mình là lợi thế để diễn hài. “Xấu nhưng “xấu lạ” thì người ta mới để ý nhiều khi đẹp trai quá lại khó diễn hài lắm”, anh chia sẻ.Khi được hỏi liệu có nghĩ đến việc dao kéo gương mặt, nam diễn viên đến từ Hải Dương cho hay: "Không ai tự hào với cái xấu của mình cả. Nhưng bản thân tôi, tôi tự hào với nhan sắc của mình và sẽ giữ nhan sắc này trọn đời, không sửa gì đâu".Mạc Văn Khoa không dao kéo cũng bởi bố mẹ của anh không đồng ý.Nam diễn viên cố gắng thay đổi phong cách ăn mặc cho phù hợp với từng nơi anh xuất hiện.Mạc Văn Khoa chia sẻ, phim Hàn có những diễn viên xấu và rất thành công nên anh hy vọng mình đạt được một phần như họ.Hiện tại, Mạc Văn Khoa đắt show đóng phim, diễn hài.Xem trailer phim "Lật mặt: 48h". Nguồn Lý Hải


Mạc Văn Khoa sở hữu vẻ ngoài gầy gò, làn da đen. Tuy xấu nhưng anh lại được yêu thích và ngày càng nổi tiếng. Theo Mạc Văn Khoa, xấu lạ chính là ưu điểm của anh.


Nam diễn viên hài chia sẻ: “Tôi không cao to, xấu, ốm, đen, không đẹp, đó là ưu điểm. Bản thân giờ đẹp khó cạnh tranh lắm bởi nhiều người đẹp quá rồi. Bạn cứ thử liệt kê những diễn viên điện ảnh xấu có ai đâu, nên tôi không phải cạnh tranh nhiều. Đó cũng là cái hay, lợi thế của tôi. Bởi khi cần diễn viên lạ lạ, xấu xấu, đạo diễn nghĩ tới tôi liền”.


Mạc Văn Khoa cho rằng nếu sở hữu ngoại hình đẹp, chưa chắc anh có cơ hội được đông đảo khán giả biết đến.


Nếu trước đây, Mạc Văn Khoa buồn thì bây giờ anh thấy cái xấu của mình là lợi thế để diễn hài. “Xấu nhưng “xấu lạ” thì người ta mới để ý nhiều khi đẹp trai quá lại khó diễn hài lắm”, anh chia sẻ.


Khi được hỏi liệu có nghĩ đến việc dao kéo gương mặt, nam diễn viên đến từ Hải Dương cho hay: "Không ai tự hào với cái xấu của mình cả. Nhưng bản thân tôi, tôi tự hào với nhan sắc của mình và sẽ giữ nhan sắc này trọn đời, không sửa gì đâu".


Mạc Văn Khoa không dao kéo cũng bởi bố mẹ của anh không đồng ý.


Nam diễn viên cố gắng thay đổi phong cách ăn mặc cho phù hợp với từng nơi anh xuất hiện.


Mạc Văn Khoa chia sẻ, phim Hàn có những diễn viên xấu và rất thành công nên anh hy vọng mình đạt được một phần như họ.


Hiện tại, Mạc Văn Khoa đắt show đóng phim, diễn hài.


Xem trailer phim "Lật mặt: 48h". Nguồn Lý Hải
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top