"Điệp viên cánh trắng” bảo vệ Leningrad thế nào trước phát xít Đức?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào tháng 6/1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Đến ngày 8/9/1941, Cụm tập đoàn quân phương Bắc của Đức quốc xã đã đánh chiếm thành phố Schlisselberg của Liên Xô và vây hãm trên bộ xung quanh thành phố Leningrad (nay là St. Petersburg).Theo đó, khoảng 500.000 binh sĩ Liên Xô cùng với gần như toàn bộ lực lượng Hải quân Baltic và khoảng 3 triệu người dân Leningrad bị quân địch vây hãm, cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực, đạn dược trên bộ.Trong bối cảnh ấy, tuyến đường duy nhất kết nối thành phố Leningrad với đất liền là đi qua hồ Ladoga. Vào mùa Hè, các tàu chở quân nhu của Liên Xô đi qua tuyến đường này để tiếp tế cho Leningrad.Vào mùa Đông năm 1941, “những điệp viên cánh trắng” nhẹ nhàng lướt đi trên hồ Ladoga khi mặt nước đóng băng dày. Đó là những chiếc thuyền trượt băng của Liên Xô tham gia công cuộc bảo vệ Leningrad trước cuộc tấn công, vây hãm của lực lượng Đức quốc xã.Hai biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô được thành lập vào năm 1941 tại câu lạc bộ du thuyền “Trud”. Thành viên bao gồm các vận động viên dày dặn kinh nghiệm và các thủy thủ trẻ nắm vững kỹ năng điều khiển thuyền trượt băng.Khoảng 30 con thuyền thuộc 2 biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô bắt đầu hoạt động từ tháng 11/1941. Trên các con thuyền có đội ngũ lái thuyền và xạ thủ.Nhờ sức gió mạnh, các con thuyền của Liên Xô có có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80 km/giờ. Những con thuyền này vận chuyển những hàng hóa nhỏ và sơ tán một số người dân ra khỏi thành phố Leningrad.Đặc biệt, 2 biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô làm nhiệm vụ giám sát tuyến đường kết nối thành phố Leningrad với đất liền là đi qua hồ Ladoga. Họ cũng làm nhiệm vụ phát hiện quân Đức quốc xã ở khu vực lân cận cũng như cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp cho các lực lượng ở bờ bên kia, bảo vệ các đoàn xe chở hàng và xe tải.Các thuyền của “những điệp viên cánh trắng” đi phía trước để khảo sát tuyến đường, kịp thời cảnh báo những xe chở hàng, xe tải phía sau nếu phát hiện nguy hiểm.Nhờ những đóng góp của “những điệp viên cánh trắng”, Leningrad trụ vững trong cuộc tấn công vây hãm của phát xít Đức trước khi đẩy lui hoàn toàn quân địch.Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.


Vào tháng 6/1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Đến ngày 8/9/1941, Cụm tập đoàn quân phương Bắc của Đức quốc xã đã đánh chiếm thành phố Schlisselberg của Liên Xô và vây hãm trên bộ xung quanh thành phố Leningrad (nay là St. Petersburg).


Theo đó, khoảng 500.000 binh sĩ Liên Xô cùng với gần như toàn bộ lực lượng Hải quân Baltic và khoảng 3 triệu người dân Leningrad bị quân địch vây hãm, cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực, đạn dược trên bộ.


Trong bối cảnh ấy, tuyến đường duy nhất kết nối thành phố Leningrad với đất liền là đi qua hồ Ladoga. Vào mùa Hè, các tàu chở quân nhu của Liên Xô đi qua tuyến đường này để tiếp tế cho Leningrad.


Vào mùa Đông năm 1941, “những điệp viên cánh trắng” nhẹ nhàng lướt đi trên hồ Ladoga khi mặt nước đóng băng dày. Đó là những chiếc thuyền trượt băng của Liên Xô tham gia công cuộc bảo vệ Leningrad trước cuộc tấn công, vây hãm của lực lượng Đức quốc xã.


Hai biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô được thành lập vào năm 1941 tại câu lạc bộ du thuyền “Trud”. Thành viên bao gồm các vận động viên dày dặn kinh nghiệm và các thủy thủ trẻ nắm vững kỹ năng điều khiển thuyền trượt băng.


Khoảng 30 con thuyền thuộc 2 biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô bắt đầu hoạt động từ tháng 11/1941. Trên các con thuyền có đội ngũ lái thuyền và xạ thủ.


Nhờ sức gió mạnh, các con thuyền của Liên Xô có có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80 km/giờ. Những con thuyền này vận chuyển những hàng hóa nhỏ và sơ tán một số người dân ra khỏi thành phố Leningrad.


Đặc biệt, 2 biệt đội thuyền trượt băng của Liên Xô làm nhiệm vụ giám sát tuyến đường kết nối thành phố Leningrad với đất liền là đi qua hồ Ladoga. Họ cũng làm nhiệm vụ phát hiện quân Đức quốc xã ở khu vực lân cận cũng như cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp cho các lực lượng ở bờ bên kia, bảo vệ các đoàn xe chở hàng và xe tải.


Các thuyền của “những điệp viên cánh trắng” đi phía trước để khảo sát tuyến đường, kịp thời cảnh báo những xe chở hàng, xe tải phía sau nếu phát hiện nguy hiểm.


Nhờ những đóng góp của “những điệp viên cánh trắng”, Leningrad trụ vững trong cuộc tấn công vây hãm của phát xít Đức trước khi đẩy lui hoàn toàn quân địch.


Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top