Điểm "độc lạ" dụng cụ xăm lâu đời ở Mỹ vừa phát hiện

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong một dự án khảo cổ năm 1985, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số đoạn xương cổ chân gà tây tại Fernvale - di chỉ khảo cổ của người Mỹ bản địa ở bang Tennessee, Mỹ. Theo kết quả nghiên cứu mới đây, chúng là dụng cụ xăm lâu đời được người Mỹ bản địa tạo ra vào khoảng 5.500 năm trước.Cụ thể, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Aaron Deter-Wolf tại Sở Môi trường và Bảo tồn Tennessee tiến hành một số phân tích, kiểm tra về những công cụ xương gà tây sắc nhọn trên.Nhờ vậy, các chuyên gia phát hiện vào khoảng 3500 trước Công nguyên - 1600 trước Công nguyên, người dân tại Fernvale dùng xương gà tây hoang để mài nhọn.Kế đến, họ sử dụng xương gà tây mài nhọn và các chất màu đỏ, đen để xăm hình lên cơ thể.Thông qua các kiểm tra, các chuyên gia phát hiện các vết màu đỏ và đen trên xương gà tây có thể bắt nguồn từ oxit sắt và carbon. Đây đều là những vật liệu xăm truyền thống được người xưa sử dụng.Ngoài những mảnh xương gà tây dùng để xăm hình, các chuyên gia cũng tìm thấy một số mảnh vỏ của động vật thân mềm tại di chỉ Fernvale.Những mảnh vỏ này bị dính màu. Các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng chúng được dùng làm đồ đựng chất màu trong quá trình xăm hình của con người hơn 5.000 năm trước. Mời độc giả xem video: Những hình xăm liệu có là thước đo cho sự tử tế?. Nguồn: VTV24.


Trong một dự án khảo cổ năm 1985, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số đoạn xương cổ chân gà tây tại Fernvale - di chỉ khảo cổ của người Mỹ bản địa ở bang Tennessee, Mỹ. Theo kết quả nghiên cứu mới đây, chúng là dụng cụ xăm lâu đời được người Mỹ bản địa tạo ra vào khoảng 5.500 năm trước.


Cụ thể, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Aaron Deter-Wolf tại Sở Môi trường và Bảo tồn Tennessee tiến hành một số phân tích, kiểm tra về những công cụ xương gà tây sắc nhọn trên.


Nhờ vậy, các chuyên gia phát hiện vào khoảng 3500 trước Công nguyên - 1600 trước Công nguyên, người dân tại Fernvale dùng xương gà tây hoang để mài nhọn.


Kế đến, họ sử dụng xương gà tây mài nhọn và các chất màu đỏ, đen để xăm hình lên cơ thể.


Thông qua các kiểm tra, các chuyên gia phát hiện các vết màu đỏ và đen trên xương gà tây có thể bắt nguồn từ oxit sắt và carbon. Đây đều là những vật liệu xăm truyền thống được người xưa sử dụng.


Ngoài những mảnh xương gà tây dùng để xăm hình, các chuyên gia cũng tìm thấy một số mảnh vỏ của động vật thân mềm tại di chỉ Fernvale.


Những mảnh vỏ này bị dính màu. Các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng chúng được dùng làm đồ đựng chất màu trong quá trình xăm hình của con người hơn 5.000 năm trước.


Mời độc giả xem video: Những hình xăm liệu có là thước đo cho sự tử tế?. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top