Derby thành Manchester: Lịch sử của những điều thú vị

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây là trận Derby thứ 152 trong lịch sử của hai đội bóng thành Manchester. Đã có quá nhiều lần gặp nhau kể từ thuở sơ khai những năm cuối thế kỷ 19. Lần đầu tiên hai đội bóng gặp nhau là ngày 12/11/1881, khi đó Newton Heath (tiền thân của MU) thắng West Gorton (tiền thân của Man City) với tỷ số đậm 3-0, một trận đấu mà báo chí khi đó mô tả là “rất thân mật” đúng như những người anh em cùng thành phố. Nếu tính những trận đấu chính thức ở giải vô địch quốc gia thì lần đầu tiên hai đội gặp nhau là mùa giải 1894-1895, khi đó Newton Heath tiếp tục thắng Man City 5-2 ngay trên sân khách. Ở hạng đấu cao nhất (khi đó là giải hạng nhất), hai đội có lần chạm mặt đầu tiên vào tháng 12/1906 khi đó City thắng 3-0.

Cho tới trước khi thế chiến thứ hai nổ ra, rất nhiều cổ động viên, chủ yếu là những người công nhân, ở thành phố Manchester ủng hộ cho cả hai đội bóng con cưng. Họ dành thời gian theo dõi cả hai đội thi đấu và luôn cổ vũ hết mình. Khi đó, cả United và City đều được coi là có chung một lực lượng cổ động viên hùng hậu. Tuy nhiên, sau thế chiến thứ hai, mọi thứ đã thay đổi khi cả United và City đều có những bước phát triển mạnh mẽ nên lực lượng cổ động viên cũng được phát triển thành những hội chuyên nghiệp và không còn chung một mái nhà như trước nữa. Có một trận đấu rất đáng chú ý trong thời gian này, đó là vào tháng 10/1956, MU và Man City tranh chức vô địch Charity Shield (nay là Community Shield). Trận đấu đó lẽ ra sẽ được tổ chức ở Old Trafford do MU khi đó là đội ĐKVĐ quốc gia nhưng một sự cố về những bóng đèn chiếu sáng đã khiến cuộc đối đầu phải rời sang sân Maine Road của Man City. Tuy thế, MU vẫn là đội giành chiến thắng.



Cổ động viên của hai nửa thành Manchester

Những năm 70 của thế kỷ trước, những trận derby thành Manchester bỗng trở nên căng thẳng và thường diễn ra trong không khí thù địch. Tháng 12/1970, George Best đã có cú tắc bóng nguy hiểm làm gãy chân Glyn Pardoe bên phía Man City. Mùa giải sau đó, chính George Best lại là người gây rắc rối khi bị Francis Lee bên phía City buộc tội cố tình ngã vờ khiến trọng tài đuổi Lee ra khỏi sân trong một trận hòa 3-3 của hai đội. Mùa giải 1973/1974, thêm một lần nữa trọng tài lại phải rút thẻ đỏ đuổi những cái đầu nóng ra khỏi sân, đó là Mike Doyle và Lou Macari. Đáng chú ý là cả hai đều ngoan cố không chịu rời sân khiến trọng tài phải hoãn trận đấu để buộc cả hai đội về phòng thay đồ trước khi hai cầu thủ kia chịu chấp nhận án phạt của ông.

Một kỷ niệm rất khó quên với những người hâm mộ bóng đá thành Manchester đó là khi huyền thoại Denis Law của MU chuyển sang chơi cho đối thủ Man City. Lúc đó, MU có một trận đấu mang tính chất sống còn khi buộc phải thắng hoặc chí ít là hòa Man City nếu không muốn bị xuống hạng. Và Denis Law đã ra sân thi đấu cho Man City. Trận đấu diễn ra không có gì đáng nói cho đến khi chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ và nếu MU vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0 thì họ sẽ trụ hạng. Thế nhưng, sự nghiệt ngã của số phận đã buộc “Quỷ đỏ” phải ôm hận khi chính Law lại là người ghi bàn cho Man City trong một tình huống mà ông đã đứng quay lưng về khung thành MU nhưng trái bóng chẳng hiểu sao vẫn tìm đến cái gót chân của Law và từ từ đi qua tay thủ môn MU vào lưới. Bàn thắng đó là pha ghi bàn thất vọng nhất trong sự nghiệp của Law, khi các đồng đội mới tung hô ông thì Law lẳng lặng cúi đầu rời sân, ông không dám nhìn lên khán đài, nơi các CĐV MU đang bàng hoàng chứng kiến cảnh đứa con cưng một thời trực tiếp đẩy đội bóng cũ của mình xuống hạng hai. Dù trận đấu chưa kết thúc nhưng Denis Law đã bỏ ra ngoài sân ngay sau tình huống ghi bàn và vì thế ban huấn luyện City buộc phải thay người. MU cuối cùng không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận số phận. Vô cùng buồn bã sau bàn thắng ghi vào lưới đội bóng cũ, Law đã tâm sự: “Trong đời mình, chưa khi nào tôi thấy có cảm giác buồn như lúc đó. Sau 19 năm cống hiến và ghi vô số bàn thắng trong sự nghiệp cuối cùng tôi lại ghi một bàn thắng mà tôi chỉ muốn ước rằng nó đã không bao giờ xảy ra.” Sau đó Law quyết định từ giã sân cỏ, ông đã không chơi thêm bất cứ một trận đấu chính thức nào cho Man City nữa. Chính hành động và thái độ đó của Law khiến ông vẫn được trái tim các CĐV “Quỷ đỏ” yêu mến cho đến tận ngày nay.



Huyền thoại Denis Law luôn sống mãi trong trái tim các CĐV "Quỷ đỏ"

Những năm sau đó, đặc biệt là thập kỷ 90, MU hoàn toàn áp đảo City trong những trận derby. Ngoài thắng lợi giòn giã 5-1 trước đối thủ cùng thành phố năm 1989, Man City toàn hòa và thua MU trong suốt thập kỷ 90 trong đó có trận thua 0-5 năm 1994. Trận derby đầu tiên của thiên niên kỷ mới diễn ra tháng 4 năm 2001 là một trận đấu của bạo lực. Vốn có hiềm khích từ năm 1998 khi bị Haaland (khi đó chơi cho Leeds) phạm lỗi dẫn đến chấn thương. Roy Keane của MU đã có dịp trả thù khi Haaland sang chơi cho Man City. Trong trận đấu derby đầu tiên của thiên niên kỷ mới này, Roy Keane đã “chém” Haaland một cách không thương tiếc, hậu quả là đội trưởng MU lĩnh thẻ đỏ rời sân. Bê bối hơn, sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Keane thừa nhận anh đã cố tình vào bóng ác ý hòng gây chấn thương cho Haaland. Vì hành động đó, Keane bị FA phạt 150,000 bảng và treo giò 5 trận. Nhưng đáng buồn là Haaland sau đó phải vật lộn với chiếc đầu gối trong suốt một thời gian dài trước khi phải giải nghệ vào năm 2002.

Mùa giải 2007-2008, MU đã phải cay đắng nhận hai thất bại trước người hàng xóm, trong đó đáng kể nhất là thất bại 1-2 đúng dịp kỷ niệm 50 năm thảm họa máy bay Munich 1958 cướp đi mạng sống của 8 cầu thủ trẻ tài năng thời Sir Busby. Đó là một trận đấu đặc biệt mà cả MU và City đều ra sân với bộ trang phục của thập niên 50 và hoàn toàn không có tên nhà tài trợ trên áo đấu. Tuy nhiên, mùa giải năm ngoái MU đã trả hận thành công khi thắng cả hai trận gặp City ở giải ngoại hạng. Hè năm nay, lại thêm một lần ân oán nữa của hai đội khi Tevez của United chuyển sang chơi cho City, và trận derby tối chủ nhật này sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị.



Nếu ra sân vào chủ nhật tới, Tevez sẽ là nhân vật chính

Những thông tin khác:

Ryan Giggs hiện đang là cầu thủ dự nhiều trận derby Manchester nhất với 29 lần.

Thủ môn nổi tiếng Peter Schmeichel cũng từng bắt cho cả hai đội bóng thành Manchester.

Trong 151 lần đối đầu ở tất cả các giải đấu, MU thắng 61 trận, City thắng 41, hai đội hòa 49 trận. Tính riêng ở giải vô địch quốc gia thì MU thắng 55, City thắng 37, hai đội hòa 48 trận.

Manchester là thành phố đông bắc nước Anh. Thành phố này nổi tiếng trong lịch sử là thành phố công nghiệp hóa đầu tiên của thế giới và vai trò trung tâm của nó trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh. Thành phố Manchester được mệnh danh là "Thủ phủ miền Bắc nước Anh", là một trung tâm nghệ thuật, truyền thông, giáo dục đại học và thương mại và được xem như "Thành phố lớn thứ hai của Anh". Nơi đây chỉ có Manchester City được coi là CLB đại diện cho thành phố có 441.200 dân. Còn nếu tính hạt Manchester (vùng đại đô thị Manchester có tổng số dân 2.240.230) bao gồm các quận Trafford, Tameside, Salford, Wigan, Bolton, Bury, Oldham, Rochdale và Stockport thì còn có các CLB nổi tiếng khác ở giải ngoại hạng Anh như Bolton, Wigan và tất nhiên là MU
 

Bình luận bằng Facebook

Top