Để “cưa đổ” Tống Mỹ Linh, Tưởng Giới Thạch chơi trội tới mức nào?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chuyện tình của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người tò mò không biết Tưởng Giới Thạch dùng "chiêu" gì để có được trái tim của Tống Mỹ Linh.Theo các tài liệu lịch sử, Tưởng Giới Thạch gặp Tống Mỹ Linh lần đầu vào năm 1922 tại một buổi tiệc tổ chức tại tư dinh nhà họ Tống. Khi ấy, Tưởng Giới Thạch hơn Tống Mỹ Linh 10 tuổi.Ngay từ lần đầu gặp, Tưởng Giới Thạch đã bị Tống Mỹ Linh thu hút và sớm rơi vào lưới tình.Chính vì vậy, để có được trái tim người đẹp, một mặt Tưởng Giới Thạch dùng nhiều cách để theo đuổi, có được trái tim Tống Mỹ Linh.Mặt khác, Tưởng Giới Thạch nhờ cậy đến sự giúp đỡ của những người xung quanh như Tôn Trung Sơn, Tống Ái Linh để họ giúp đỡ chuyện tình cảm.Một trong những hành động lãng mạn nhất để theo đuổi Tống Mỹ Linh mà Tưởng Giới Thạch từng làm đó là cuộc du ngoạn Tiêu Sơn tháng 5/1927.Trong lần đó, Tưởng Giới Thạch cử đội vệ sĩ đón Tống Mỹ Linh đi Tiêu Sơn nghỉ dưỡng và ngắm cảnh. Bên trong xe chở Tống Mỹ Linh, Tưởng Giới Thạch cho người đặt nhiều hoa tươi.Tưởng Giới Thạch không mặc quân phục thường ngày mà diện comple, đội mũ kiểu Ponama, đi giày trắng. Những điều này đã làm rung động trái tim Tống Mỹ Linh.Đặc biệt là trong suốt chuyến đi, Tưởng Giới Thạch tỉ mỉ chăm sóc Tống Mỹ Linh nên cuối cùng ông cũng chinh phục được người đẹp.Sau 5 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Tống Mỹ Linh cũng gật đầu làm vợ Tưởng Giới Thạch. Theo đó, đám cưới của cặp đôi này được tổ chức vào ngày 1/12/1927.Video: Hoàn cảnh gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại Đài Loan, Trung Quốc (nguồn: VTV24)


Chuyện tình của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người tò mò không biết Tưởng Giới Thạch dùng "chiêu" gì để có được trái tim của Tống Mỹ Linh.


Theo các tài liệu lịch sử, Tưởng Giới Thạch gặp Tống Mỹ Linh lần đầu vào năm 1922 tại một buổi tiệc tổ chức tại tư dinh nhà họ Tống. Khi ấy, Tưởng Giới Thạch hơn Tống Mỹ Linh 10 tuổi.


Ngay từ lần đầu gặp, Tưởng Giới Thạch đã bị Tống Mỹ Linh thu hút và sớm rơi vào lưới tình.


Chính vì vậy, để có được trái tim người đẹp, một mặt Tưởng Giới Thạch dùng nhiều cách để theo đuổi, có được trái tim Tống Mỹ Linh.


Mặt khác, Tưởng Giới Thạch nhờ cậy đến sự giúp đỡ của những người xung quanh như Tôn Trung Sơn, Tống Ái Linh để họ giúp đỡ chuyện tình cảm.


Một trong những hành động lãng mạn nhất để theo đuổi Tống Mỹ Linh mà Tưởng Giới Thạch từng làm đó là cuộc du ngoạn Tiêu Sơn tháng 5/1927.


Trong lần đó, Tưởng Giới Thạch cử đội vệ sĩ đón Tống Mỹ Linh đi Tiêu Sơn nghỉ dưỡng và ngắm cảnh. Bên trong xe chở Tống Mỹ Linh, Tưởng Giới Thạch cho người đặt nhiều hoa tươi.


Tưởng Giới Thạch không mặc quân phục thường ngày mà diện comple, đội mũ kiểu Ponama, đi giày trắng. Những điều này đã làm rung động trái tim Tống Mỹ Linh.


Đặc biệt là trong suốt chuyến đi, Tưởng Giới Thạch tỉ mỉ chăm sóc Tống Mỹ Linh nên cuối cùng ông cũng chinh phục được người đẹp.


Sau 5 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Tống Mỹ Linh cũng gật đầu làm vợ Tưởng Giới Thạch. Theo đó, đám cưới của cặp đôi này được tổ chức vào ngày 1/12/1927.


Video: Hoàn cảnh gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại Đài Loan, Trung Quốc (nguồn: VTV24)
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top